Nhóm V4 và Israel tăng cường hợp tác chống khủng bố

VOV.VN - Các bên đã thống nhất thành lập nhóm chống khủng bố với sự tham gia của đại diện các nước V4 và Israel.

Ngày 19/7 tại thủ đô Budapest của Hungary đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước Visegrad (V4) mở rộng với sự tham dự của Thủ tướng Israel. Tại hội nghị, các bên đã thống nhất thành lập nhóm chống khủng bố với sự tham gia của đại diện các nước V4 và Israel.

Phát biểu trước các phóng viên sau khi hội nghị kết thúc, Thủ tướng nước chủ nhà Viktor Orban kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ và củng cố niềm tin giữa Liên minh Châu  Âu và Israel thay vì các bên lên án nhau như hiện nay.

Thủ tướng Orban khẳng định các nước V4 sẽ đề nghị Liên minh Châu Âu có những đánh giá đúng nỗ lực của chính quyền Israel trong việc duy trì ổn định ở khu vực Trung Đông, đồng thời cho rằng ổn định khu vực sẽ giúp bảo vệ Châu Âu khỏi cuộc khủng hoảng di cư.

Các nhà lãnh đạo khối V4 cũng đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của Israel trong việc bảo vệ biên giới ngoại vi Châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư tại Châu Âu chưa có giải pháp triệt để và các mối đe dọa tấn công khủng bố tại châu lục ngày càng gia tăng. Vì vậy 5 nước đồng ý thành lập một nhóm công tác hỗn hợp chống khủng bố theo sáng kiến của Thủ tướng Israel Benjiamin Netanyahu.

Về phần mình, ông Netanyahu bày tỏ niềm tự hào là Thủ tướng Israel đầu tiên tham dự cuộc họp thượng đỉnh của khối V4. Ồng nhấn mạnh việc hợp tác với Israel trong cuộc chiến chống khủng bố và lĩnh vực sáng tạo vì lợi ích của Châu Âu nói chung và các nước V4 nói riêng. Người đứng đầu Chính phủ Israel cho rằng bây giờ là thời điểm tái khởi động mối quan hệ giữa Israel và Liên minh Châu Âu vì lợi ích của cả hai bên.

Dự kiến Hội nghị thượng đỉnh lần tiếp theo giữa lãnh đạo khối V4 và Israel sẽ được tổ chức tại thủ đô Tel Aviv vào năm 2018 theo đề nghị của Thủ tướng Netanyahu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc công bố sáng kiến mới chống khủng bố tại Syria
Liên Hợp Quốc công bố sáng kiến mới chống khủng bố tại Syria

VOV.VN - Theo sáng kiến mới, cuộc chiến chống khủng bố phải hướng vào những đối tượng mà Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách khủng bố.

Liên Hợp Quốc công bố sáng kiến mới chống khủng bố tại Syria

Liên Hợp Quốc công bố sáng kiến mới chống khủng bố tại Syria

VOV.VN - Theo sáng kiến mới, cuộc chiến chống khủng bố phải hướng vào những đối tượng mà Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách khủng bố.

Ảnh: Tham quan “trại huấn luyện chống khủng bố” của Israel
Ảnh: Tham quan “trại huấn luyện chống khủng bố” của Israel

VOV.VN - Tại trại huấn luyện này, du khách được hướng dẫn các kỹ năng phòng vệ trước nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Ảnh: Tham quan “trại huấn luyện chống khủng bố” của Israel

Ảnh: Tham quan “trại huấn luyện chống khủng bố” của Israel

VOV.VN - Tại trại huấn luyện này, du khách được hướng dẫn các kỹ năng phòng vệ trước nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Pháp đón Quốc khánh trong nỗi lo khủng bố
Pháp đón Quốc khánh trong nỗi lo khủng bố

VOV.VN - Nước Pháp hôm nay (14/7) tổ chức Quốc khánh trong nỗi lo khủng bố sau hàng loạt vụ tấn công ở Paris và nhiều thành phố khác thời gian qua.

Pháp đón Quốc khánh trong nỗi lo khủng bố

Pháp đón Quốc khánh trong nỗi lo khủng bố

VOV.VN - Nước Pháp hôm nay (14/7) tổ chức Quốc khánh trong nỗi lo khủng bố sau hàng loạt vụ tấn công ở Paris và nhiều thành phố khác thời gian qua.

Indonesia phong tỏa ứng dụng Telegram vì lo ngại khủng bố
Indonesia phong tỏa ứng dụng Telegram vì lo ngại khủng bố

VOV.VN - Indonesia ngày 14/7, ngăn chặn truy cập ứng dụng tin nhắn mã hóa Telegram do lo ngại ứng dụng này đang được sử dụng để truyền bá tư tưởng khủng bố.

Indonesia phong tỏa ứng dụng Telegram vì lo ngại khủng bố

Indonesia phong tỏa ứng dụng Telegram vì lo ngại khủng bố

VOV.VN - Indonesia ngày 14/7, ngăn chặn truy cập ứng dụng tin nhắn mã hóa Telegram do lo ngại ứng dụng này đang được sử dụng để truyền bá tư tưởng khủng bố.

Sức mạnh trực thăng chống khủng bố Mi-171SH-WH của Nga
Sức mạnh trực thăng chống khủng bố Mi-171SH-WH của Nga

VOV.VN - Tại triển lãm hàng không MAKS-2017, Nga đã giới thiệu mẫu trực thăng Mi-171SH-WH thiết kế dành riêng cho nhiệm vụ chống khủng bố.

Sức mạnh trực thăng chống khủng bố Mi-171SH-WH của Nga

Sức mạnh trực thăng chống khủng bố Mi-171SH-WH của Nga

VOV.VN - Tại triển lãm hàng không MAKS-2017, Nga đã giới thiệu mẫu trực thăng Mi-171SH-WH thiết kế dành riêng cho nhiệm vụ chống khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ phá tan âm mưu khủng bố dịp tròn 1 năm đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ phá tan âm mưu khủng bố dịp tròn 1 năm đảo chính

VOV.VN - Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/7 tiêu diệt 5 phần tử khủng bố thuộc tổ chức IS tại trung tâm thành phố Konya.

Thổ Nhĩ Kỳ phá tan âm mưu khủng bố dịp tròn 1 năm đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ phá tan âm mưu khủng bố dịp tròn 1 năm đảo chính

VOV.VN - Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/7 tiêu diệt 5 phần tử khủng bố thuộc tổ chức IS tại trung tâm thành phố Konya.

Australia tính tăng vai trò Quân đội trong các “tình huống khủng bố”
Australia tính tăng vai trò Quân đội trong các “tình huống khủng bố”

VOV.VN - Australia dự kiến sửa luật để chính quyền các vùng và bang có thể có thể yêu cầu sự giúp đỡ của quân đội khi xảy ra “tình huống khủng bố”.

Australia tính tăng vai trò Quân đội trong các “tình huống khủng bố”

Australia tính tăng vai trò Quân đội trong các “tình huống khủng bố”

VOV.VN - Australia dự kiến sửa luật để chính quyền các vùng và bang có thể có thể yêu cầu sự giúp đỡ của quân đội khi xảy ra “tình huống khủng bố”.