Thế giới 24h: Truy tìm gắt gao nghi phạm thứ 4 trong vụ khủng bố Bỉ

VOV.VN - Hình ảnh nghi phạm thứ 4 trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Brussels, Bỉ được camera an ninh ghi lại là một người đàn ông đội mũ và mặc áo trắng.

1. AFP ngày 24/3 đưa tin, giới chức Brussels cho biết đã nhận diện được danh tính 3 kẻ tấn công liều chết vào sân bay và ga tàu điện ngầm Brussels vào ngày 22/3 vừa qua.

Hình ảnh những nghi phạm trong loạt vụ đánh bom khủng bố ở Brussels, Bỉ do camera an ninh ghi lại. (Ảnh: Cảnh sát Bỉ)

Cơ quan chức năng cũng đang đẩy mạnh truy lùng một nghi phạm thứ 4 mang theo một valy bom không nổ được.

Các công tố viên cho biết anh em Ibrahim và Khalid El Bakraoui đã tiến hành loạt tấn công ở sân bay Zaventem và ga Maalbeek, còn chuyên gia làm bom Najim Laachraoui được cảnh sát nhận diện là kẻ đánh bom thứ 3 trong loạt vụ khủng bố ở Brussels.

Giới chức cũng đã đẩy mạnh cuộc truy tìm một kẻ tấn công thứ 4 mà trong đoạn clip camera an ninh y đội mũ và mặc áo trắng. Valy thuốc nổ của y đã không nổ giống như valy của 2 kẻ còn lại.

Cũng trong ngày 24/3, Chính phủ Bỉ đã tổ chức 3 ngày quốc tang trong tình trạng an ninh được duy trì ở mức cao nhất sau loạt vụ đánh bom ở thủ đô Brussels.

Cùng ngày hãng tin AP tiết lộ thông tin gây sốc cho biết,  tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã huấn luyện ít nhất 400 chiến binh nhằm mở các đợt tấn công đẫm máu vào châu Âu.

Theo các quan chức này, chiến binh IS hoạt động trong các ổ nhóm có mối liên kết với nhau -giống các ổ nhóm đã tấn công khủng bố ở Paris và Brussels - với các chỉ đạo về thời gian, địa điểm và thủ đoạn tiến hành.

Thông tin nói trên được đưa ra trong bối cảnh toàn châu Âu đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau loạt vụ tấn công khủng bố ở Brussels làm 35 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

2. Ngày 24/3, phát biểu khi đang có mặt ở Moscow, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông kỳ vọng Nga sẽ giúp giảm tình trạng bạo lực cũng như tạo điều kiện để nhiều hàng viện trợ hơn nữa đến được Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Moscow ngày 24/3. (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Kerry cũng thúc giục các nước trên thế giới cần nỗ lực hơn nữa để tiêu diệt những kẻ quá khích, đặc biệt là tổ chức khủng bố IS, sau loạt vụ đánh bom khủng bố rung chuyển Brussels.

“Loạt vụ tấn công khủng bố ở Brussels cho thấy sự cấp thiết của việc mọi quốc gia cần nỗ lực để chấm dứt hành động tội ác do IS và những kẻ cực đoan gây ra”, ông Kerry nhấn mạnh.

Chuyến thăm Nga của ông Kerry diễn ra trong bối cảnh Nga tuần trước bất ngờ tuyên bố rút hầu hết lực lượng quân sự của nước này ở Syria về nước.

Dự kiến, trong các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Sergei Lavrov, ông Kerry sẽ yêu cầu hai quan chức hàng đầu của Nga làm rõ về lập trường của nước này trong quá trình chuyển giao quyền lực tại Syria, đặc biệt là tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad.

3. Yonhap ngày 24/3 đưa tin, Hàn Quốc đã xác nhận thông tin CHDCND Triều Tiên đang phát triển tên lửa nhiên liệu rắn.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc tập trận. (Ảnh: KCNA)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun nói: “CHDCND Triều Tiên dường như đang ở giai đoạn ban đầu để phát triển tên lửa nhiên liệu rắn. Việc chuyển đổi công nghệ tên lửa có thể khiến Bình Nhưỡng thường xuyên phóng tên lửa hơn”.

Ông Moon Sang-gyun cũng cho biết thêm rằng, động thái này là một mối đe dọa nghiêm trọng và Seoul đang chuẩn bị các biện pháp đối phó.

Ngay sau đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường an ninh trên khắp cả nước, sẵn sàng để đối phó với những sự khiêu khích của Triều Tiên.

Trước đó, cũng trong ngày 24/3, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, dùng nhiên liệu rắn.

4. Quốc hội Myanmar ngày 24/3 thông qua 18 đề cử cho vị trí Bộ trưởng, bao gồm cả lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi.

Tuy nhiên, trong phiên họp hôm nay (24/3) Quốc hội Myanmar chưa đề cập cụ thể các Bộ mà những Bộ trưởng này sẽ phụ trách. Quốc hội cũng đề xuất thành lập một Tòa án, bao gồm 9 thành viên để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến Hiến pháp.

Việc thành lập Tòa án Hiến pháp sẽ được Quốc hội thông qua vào đầu tuần tới nếu không có phản đối nào được đưa ra trong ngày hôm nay. Việc chỉ định Bộ trưởng phụ trách từng Bộ cụ thể cũng sẽ sớm được công bố.

5. Bộ trưởng Giao thông Australia Darren Chester ngày 24/3 cho biết, có khả năng cao những mảnh vỡ tìm thấy trên bãi biển Mozambique thuộc về chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH370 mất tích cách đây hơn 2 năm.

Mảnh vỡ tìm thấy trên bãi biển Mozambique nghi là của MH370. (Ảnh: AFP)

Theo ông Darren Chester, kết quả này được đưa ra sau khi các chuyên gia kỹ thuật phân tích mảnh vỡ. Những mảnh vỡ được tìm thấy bờ biển phía đông châu Phi cũng phù hợp với mô hình đường trôi dạt theo dự đoán của nhóm tìm kiếm.

Bộ trưởng Chester khẳng định, chính phủ Australia sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, với khu vực tìm kiếm dưới nước  rộng khoảng 25.000km2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỉ tổ chức quốc tang, duy trì tình trạng an ninh ở mức cao nhất
Bỉ tổ chức quốc tang, duy trì tình trạng an ninh ở mức cao nhất

VOV.VN - Chính phủ Bỉ tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố và sẽ có những phản ứng mạnh mẽ đối phó khủng bố để bảo vệ cuộc sống người dân.

Bỉ tổ chức quốc tang, duy trì tình trạng an ninh ở mức cao nhất

Bỉ tổ chức quốc tang, duy trì tình trạng an ninh ở mức cao nhất

VOV.VN - Chính phủ Bỉ tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố và sẽ có những phản ứng mạnh mẽ đối phó khủng bố để bảo vệ cuộc sống người dân.

Ba Lan từ chối tiếp nhận người tị nạn sau vụ tấn công ở Brussels
Ba Lan từ chối tiếp nhận người tị nạn sau vụ tấn công ở Brussels

VOV.VN - Ba Lan cho rằng, vụ tấn công ở Brussels đã cho thấy những yếu kém của hệ thống an ninh EU nên nước này tạm thời sẽ không tiếp nhận người tị nạn.

Ba Lan từ chối tiếp nhận người tị nạn sau vụ tấn công ở Brussels

Ba Lan từ chối tiếp nhận người tị nạn sau vụ tấn công ở Brussels

VOV.VN - Ba Lan cho rằng, vụ tấn công ở Brussels đã cho thấy những yếu kém của hệ thống an ninh EU nên nước này tạm thời sẽ không tiếp nhận người tị nạn.

Thế giới tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Brussels, Bỉ
Thế giới tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Brussels, Bỉ

VOV.VN - Chính phủ và người dân khắp nơi trên thế giới có các hoạt động tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố, chia sẻ với đất nước và nhân dân Bỉ.

Thế giới tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Brussels, Bỉ

Thế giới tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Brussels, Bỉ

VOV.VN - Chính phủ và người dân khắp nơi trên thế giới có các hoạt động tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố, chia sẻ với đất nước và nhân dân Bỉ.

Bỉ: Đã nhận diện được 3 kẻ đánh bom khủng bố, truy tìm kẻ thứ 4
Bỉ: Đã nhận diện được 3 kẻ đánh bom khủng bố, truy tìm kẻ thứ 4

VOV.VN - Ngoài việc nhận diện 3 kẻ tham gia đánh bom Brussels (Bỉ), giới chức nước này còn đang gắt gao truy tìm kẻ thứ 4 có valy bom không nổ.

Bỉ: Đã nhận diện được 3 kẻ đánh bom khủng bố, truy tìm kẻ thứ 4

Bỉ: Đã nhận diện được 3 kẻ đánh bom khủng bố, truy tìm kẻ thứ 4

VOV.VN - Ngoài việc nhận diện 3 kẻ tham gia đánh bom Brussels (Bỉ), giới chức nước này còn đang gắt gao truy tìm kẻ thứ 4 có valy bom không nổ.

Sau khủng bố Brussels, châu Âu cần tăng cường nỗ lực chống IS
Sau khủng bố Brussels, châu Âu cần tăng cường nỗ lực chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, chống IS tại Iraq và Syria thôi là chưa đủ bởi chúng có những người ủng hộ giữa lòng châu Âu.

Sau khủng bố Brussels, châu Âu cần tăng cường nỗ lực chống IS

Sau khủng bố Brussels, châu Âu cần tăng cường nỗ lực chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, chống IS tại Iraq và Syria thôi là chưa đủ bởi chúng có những người ủng hộ giữa lòng châu Âu.