Voi nhà sinh sản sau hơn 30 năm, voi con chết trong bụng mẹ

VOV.VN - Một sự kiện đặc biệt, voi nhà ở Đắk Lắk sinh con sau hơn 30 năm nhưng voi con đã chết trong bụng mẹ.

Sáng 9/10, ông  Huỳnh Trung Luân – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk cho biết, voi mẹ Ban Nang đã sinh con đêm qua, nhưng rất buồn vì voi con đã chết trong bụng mẹ. Đây là sự kiện đặc biệt sau gần 30 năm voi nhà có khả năng sinh sản. 

Voi con được sinh ra tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk lúc 22h35' ngày 8/10, là voi đực, cân nặng 90 kg.

Voi Ban Nang chuyển dạ quá lâu
Theo ông Luân, nguyên nhân voi con bị chết trong bụng mẹ có thể là quá trình voi chuyển dạ quá lâu.

Vậy là hơn 24 tháng mong đợi, với bao nỗ lực của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk và gia đình trong quá trình voi Ban Nang mang thai, nhưng kết quả cuối cùng rất đáng tiếc.

Voi con nặng 90kg nhưng đã bị chết trong bụng mẹ
Theo số liệu của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, tình trạng voi nhà của tỉnh suy giảm nghiêm trọng, từ 502 con vào năm 1980, đến nay chỉ còn 44 con voi nhà, trong đó có 19 con voi đã hơn 40 tuổi không còn khả năng sinh sản.

Voi suy giảm vì nhiều nguyên nhân như: Xung đột với voi rừng, phục vụ du lịch quá sức, tuổi già…

Việc suốt 30 năm không có voi nhà sinh sản và voi chết dần dẫn đến việc voi nhà đứng trước nguy cơ có thể tuyệt chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rào điện cách ly voi rừng khỏi khu dân cư
Rào điện cách ly voi rừng khỏi khu dân cư

VOV.VN - Sau gần 1 tháng triển khai thử nghiệm, voi rừng đã không vượt qua được hàng rào điện và phải quay trở lại rừng.

Rào điện cách ly voi rừng khỏi khu dân cư

Rào điện cách ly voi rừng khỏi khu dân cư

VOV.VN - Sau gần 1 tháng triển khai thử nghiệm, voi rừng đã không vượt qua được hàng rào điện và phải quay trở lại rừng.

Đắk Lắk: Voi rừng xuất hiện sát nhà dân phá nát hoa màu
Đắk Lắk: Voi rừng xuất hiện sát nhà dân phá nát hoa màu

VOV.VN - Đàn voi rừng 5 con, ban ngày kiếm ăn trong rừng nhưng đến khuya, cả đàn xâm nhập vào các vườn sắn, chuối của dân dẫm đạp hư hỏng cây trồng

Đắk Lắk: Voi rừng xuất hiện sát nhà dân phá nát hoa màu

Đắk Lắk: Voi rừng xuất hiện sát nhà dân phá nát hoa màu

VOV.VN - Đàn voi rừng 5 con, ban ngày kiếm ăn trong rừng nhưng đến khuya, cả đàn xâm nhập vào các vườn sắn, chuối của dân dẫm đạp hư hỏng cây trồng

Sơn La: Người dân lo sợ voi rừng tấn công
Sơn La: Người dân lo sợ voi rừng tấn công

VOV.VN -Người dân các xã Huổi Một, Chiềng Khoong và Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đang canh cánh với nỗi lo bị voi rừng tấn công.

Sơn La: Người dân lo sợ voi rừng tấn công

Sơn La: Người dân lo sợ voi rừng tấn công

VOV.VN -Người dân các xã Huổi Một, Chiềng Khoong và Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đang canh cánh với nỗi lo bị voi rừng tấn công.