Sân bay Long Thành có thể khởi công vào năm 2018

VOV.VN - Sân bay Long Thành sẽ do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa để xây dựng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ GTVT làm Trưởng ban. Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh là Phó Trưởng ban. Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Cảng hàng không VN Nguyễn Nguyên Hùng  là ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo.

Các thành viên bao gồm Cục trưởng Cục HKVN Lại Xuân Thanh; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Hoằng; Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Vũ Anh Minh; Vụ trưởng - Trưởng ban PPP Nguyễn Danh Huy; Vụ trưởng Vụ Tài chính Đỗ Văn Quốc.

 

Bộ GTVT dự kiến có thể khởi công Dự án Cảng HKQT Long Thành vào năm 2018. (Ảnh: CAAV)
Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án Cảng HKQT Long Thành theo Nghị quyết của Quốc hội; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án đề xuất với Chính phủ có giải pháp xử lý thích hợp nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án theo đúng chỉ đạo của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan, hoàn thành báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành vào tháng 6/2017 để có thể trình Quốc hội vào tháng 10/2017.

Được biết, để thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án, Bộ GTVT đã đề nghị Chính phủ giao Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, cho phép ACV sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa để thực hiện lập báo cáo.

Bộ GTVT dự kiến, quá trình đấu thầu tuyển chọn tư vấn sẽ mất khoảng 8 tháng, quá trình nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu khả thi mất khoảng 18 tháng. Công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án sẽ do tư vấn nước ngoài thực hiện để đảm bảo khách quan. Nếu không có gì vướng mắc, Dự án Cảng HKQT Long Thành có thể được khởi công vào năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Sẽ sớm xây sân bay Long Thành“
Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Sẽ sớm xây sân bay Long Thành“

VOV.VN - Cuộc trao đổi với Bộ trưởng Đinh La Thăng ngay sau khi chủ trương xây sân bay Long Thành được Quốc hội thông qua sáng 25/6.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Sẽ sớm xây sân bay Long Thành“

Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Sẽ sớm xây sân bay Long Thành“

VOV.VN - Cuộc trao đổi với Bộ trưởng Đinh La Thăng ngay sau khi chủ trương xây sân bay Long Thành được Quốc hội thông qua sáng 25/6.

Quốc hội bấm nút thông qua chủ trương xây sân bay Long Thành
Quốc hội bấm nút thông qua chủ trương xây sân bay Long Thành

VOV.VN - Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quốc hội bấm nút thông qua chủ trương xây sân bay Long Thành

Quốc hội bấm nút thông qua chủ trương xây sân bay Long Thành

VOV.VN - Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành
Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành

VOV.VN -Thông tin này được Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nói tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hôm qua.

Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành

Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành

VOV.VN -Thông tin này được Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nói tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hôm qua.