Hà Nội đón hơn 230.000 khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN -Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tổng lượng khách du lịch đến thủ đô trên 230.000 lượt người, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

** Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ ngày 26/1 - 30/1/2017), tổng lượng khách du lịch đến thủ đô trên 230.000 lượt người, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách du lịch quốc tế là trên 62.000 lượt người (chủ yếu là khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Malaysia, Tây Ban Nha...); khách du lịch nội địa 168.000 người. Tổng doanh thu từ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu đạt 731 tỷ đồng. 

Du khách tới vãn cảnh chùa Hương dịp Tết Đinh Dậu

Những điểm thu hút khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu là các khu du lịch văn hóa, lễ hội như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đền Ngọc Sơn; Bảo tàng Dân tộc học; Đền Quán Thánh; Chùa Trấn Quốc; di tích Hỏa Lò...

** Đà Nẵng: Tết Đinh Dậu đón hơn 260.000 lượt khách

Tại cuộc gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn thành phố đầu Xuân Đinh Dậu, sáng nay (2/2), ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, du lịch Đà Nẵng đón 260.000 lượt khách, tăng 17% so với Tết năm ngoái, trong đó khách quốc tế tăng 30%.

Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng chung tay xây dựng và giữ gìn thương hiệu Đà Nẵng trong lòng du khách. Đặc biệt năm nay, Đà Nẵng được chọn tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, ngay từ ngày đầu năm mỗi cán bộ công chức, viên chức cần khẩn trương bắt tay vào việc để công tác tổ chức được chu đáo.

** Vũng Tàu đón hơn 263.000 lượt khách du lịch Tết 

Theo Ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu, trong 5 ngày từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đón, phục vụ khoảng 263.000 lượt khách du lịch, tập trung đông nhất vào hai ngày mùng 4 và mùng 5 Tết.

Tuy khách đông, nhưng tình hình an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường vẫn được bảo đảm. Các lực lượng chức năng thường xuyên trực tại khu vực Bãi Trước, Bãi Sau, các khu vui chơi, giải trí… nhắc nhở du khách không mang đồ ăn, bia rượu xuống bãi biển, không tổ chức ăn nhậu, xả rác tại các khu vực công cộng trong thành phố.

Lực lượng cứu hộ đã cứu 113 trường hợp lọt ao xoáy, trôi phao. Từ nay cho đến hết ngày mùng 9 Tết, mặc dù không đông như những ngày Tết nhưng công suất phòng tại các khách sạn ở đây cũng đạt 60 đến 70%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đền Cùng giếng Ngọc - điểm đến linh thiêng đầu xuân năm mới
Đền Cùng giếng Ngọc - điểm đến linh thiêng đầu xuân năm mới

VOV.VN - Đền Cùng giếng Ngọc là một điểm đến tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bắc Ninh thu hút du khách thập phương dịp đầu xuân năm mới.

Đền Cùng giếng Ngọc - điểm đến linh thiêng đầu xuân năm mới

Đền Cùng giếng Ngọc - điểm đến linh thiêng đầu xuân năm mới

VOV.VN - Đền Cùng giếng Ngọc là một điểm đến tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bắc Ninh thu hút du khách thập phương dịp đầu xuân năm mới.

Tháp truyền hình Milad ở Iran- một trong những tòa tháp cao nhất
Tháp truyền hình Milad ở Iran- một trong những tòa tháp cao nhất

VOV.VN - Tháp truyền hình Milad cao 435m, khánh thành năm 2007, là một trong những biểu tượng của Tehran (Iran)

Tháp truyền hình Milad ở Iran- một trong những tòa tháp cao nhất

Tháp truyền hình Milad ở Iran- một trong những tòa tháp cao nhất

VOV.VN - Tháp truyền hình Milad cao 435m, khánh thành năm 2007, là một trong những biểu tượng của Tehran (Iran)

Du lịch vòng quanh thế giới theo từng tháng trong năm
Du lịch vòng quanh thế giới theo từng tháng trong năm

VOV.VN - Những hình ảnh về các địa điểm du lịch dưới đây sẽ gợi ý cho bạn những hành trình tuyệt vời theo từng tháng trong năm.

Du lịch vòng quanh thế giới theo từng tháng trong năm

Du lịch vòng quanh thế giới theo từng tháng trong năm

VOV.VN - Những hình ảnh về các địa điểm du lịch dưới đây sẽ gợi ý cho bạn những hành trình tuyệt vời theo từng tháng trong năm.