Bắt giam nhà báo dỏm dùng hung khí tấn công người

Đối tượng chuyên giả danh phóng viên, nhà báo của nhiều cơ quan báo chí và mới đây đã dùng hung khí đâm 1 người bị thương tích tại sự kiện tổ chức ở TP. HCM.

Ngày 18/2, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Phạm Mạnh Tùng (SN 1970, ngụ quận 3) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đáng nói trong nhiều năm qua, ông Tùng chuyên giả mạo phóng viên, nhà báo nhằm tham dự các cuộc họp báo, sự kiện để nhận tiền bồi dưỡng, quà….

Nhà báo "dỏm" Hoàng Phạm Mạnh Tùng

Trong ví ông Tùng lúc nào cũng có nhiều card visit tự nhận là phóng viên, nhà báo của nhiều cơ quan báo chí.

Có một số lần, ông Tùng bị phát giác. Những lần đó, cơ quan chức năng có mời về làm việc và xử lý vi phạm hành chính. Nhưng ông Tùng vẫn tái phạm và nay gây ra một vụ việc tấn công người khác bằng hung khí.

Điều tra ban đầu xác định, chiều 7/11/2016 ông Tùng đến dự hội nghị của công ty Up Coworking Space tổ chức tại lầu 10 tòa nhà Miss Áo dài Building (số 21 đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1). Lúc này ông Tùng tự nhận là phóng viên công tác tại Báo Thương Mại.

Do việc ông Tùng giả mạo phóng viên, nhà báo từng bị xử lý hành chính, báo chí có phản ánh, nên một người tham gia sự kiện trên, là ông Nguyễn Tấn Quan (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Định), phát hiện và có đưa một bài báo cho thành viên ban tổ chức xem.

Ngay lập tức, ông Tùng tiếp cận ông Quan để chửi bới và bất ngờ rút 1 con dao nhọn giấu trong cuốn sổ để làm hung khí, tấn công, đâm 1 nhát vào nách ông Quan làm ông này bị thương tích.

Khi vừa gây án, bảo vệ tòa nhà đã tước đoạt hung khí, bắt giữ ông Tùng giao cho cơ quan Công an, đồng thời đưa ông Quan đi cấp cứu.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, Công an quận 1 giải quyết cho ông Tùng tại ngoại chờ kết quả trưng cầu giám định thương tích đối với ông Quan nhằm có căn cứ xử lý theo pháp luật.

Trong thời gian đó, ông Tùng bất hợp tác với cơ quan điều tra. Ngoài ra, ông Tùng còn liên tục gọi điện, nhắn tin có hành vi đe dọa ông Quan.

Ngày 15/2 vừa qua, Công an có được kết quả giám định, ông Quan bị thương tích 16%. Do đó, Công an quận 1 khởi tố, bắt tạm giam ông Tùng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh cán bộ gặp công an xin tổ chức đá gà
Giả danh cán bộ gặp công an xin tổ chức đá gà

Tự nhận là lái xe, thư ký của cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ, Mạc Đăng Khoa dẫn 2 người đến gặp Trưởng Công an TP Vũng Tàu đề nghị tạo điều kiện mở trường gà

Giả danh cán bộ gặp công an xin tổ chức đá gà

Giả danh cán bộ gặp công an xin tổ chức đá gà

Tự nhận là lái xe, thư ký của cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ, Mạc Đăng Khoa dẫn 2 người đến gặp Trưởng Công an TP Vũng Tàu đề nghị tạo điều kiện mở trường gà

Giả danh Công an, cán bộ UBND tỉnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh Công an, cán bộ UBND tỉnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cao giả danh là cán bộ Công an có nhiều mối quan hệ xin việc, chạy dự án... lừa đảo nhiều nạn nhân lấy tiền sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Giả danh Công an, cán bộ UBND tỉnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh Công an, cán bộ UBND tỉnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cao giả danh là cán bộ Công an có nhiều mối quan hệ xin việc, chạy dự án... lừa đảo nhiều nạn nhân lấy tiền sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo chạy án
Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo chạy án

Do túng tiền tiêu xài, Tuấn cho nạn nhân xem quân hàm Công an tạo tin tường để lừa đảo chạy án...

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo chạy án

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo chạy án

Do túng tiền tiêu xài, Tuấn cho nạn nhân xem quân hàm Công an tạo tin tường để lừa đảo chạy án...

Cách gây lòng tin của kẻ giả danh Công an khiến phụ nữ dễ sập bẫy
Cách gây lòng tin của kẻ giả danh Công an khiến phụ nữ dễ sập bẫy

Bằng cử chỉ thân thiện, tác phong bình tĩnh, nhiều công an dỏm nói muốn bảo vệ "con mồi" khỏi nguy hiểm để tiếp cận, tạo lòng tin nhằm lừa đảo.

Cách gây lòng tin của kẻ giả danh Công an khiến phụ nữ dễ sập bẫy

Cách gây lòng tin của kẻ giả danh Công an khiến phụ nữ dễ sập bẫy

Bằng cử chỉ thân thiện, tác phong bình tĩnh, nhiều công an dỏm nói muốn bảo vệ "con mồi" khỏi nguy hiểm để tiếp cận, tạo lòng tin nhằm lừa đảo.