Phó Thủ tướng yêu cầu Thái Bình quyết liệt gọi tàu thuyền tránh bão

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước diễn biến phức tạp của bão số 1, lãnh đạo các tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong việc kêu gọi tàu thuyền tránh bão.

Hôm nay (27/7), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1 tại tỉnh Thái Bình.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chống bão số 1 tại Thái Bình.

Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra nơi neo đậu tàu, thuyền của ngư dân tại cảng cá Diêm Điền; kiểm tra hệ thống đê biển Thái Bình và công tác phòng tránh bão tại công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Qua thị sát thực tế, Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo, chính quyền tỉnh Thái Bình đã tích cực, chủ động phương châm "4 tại chỗ", khẩn trương chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống lụt bão, chống úng ngập hoa màu, kêu gọi tàu bè vào bờ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, lãnh đạo tỉnh Thái Bình cần quyết liệt hơn nữa trong việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cơn bão đầu tiên của năm nay di chuyển rất nhanh, diễn biến phức tạp, theo dự báo Thái Bình sẽ là trung tâm ảnh hưởng của cơn bão. Hiện bão đang giật cấp 11 trên biển, dự kiến sẽ đổ bộ đất liền vào chiều tối nay nên các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh, đặt biệt là tỉnh Thái Bình không thể chủ quan trước tình hình mưa bão.

Để phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa bão, Phó Thủ tướng đề nghị nhiệm vụ số 1 là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Các địa phương ven biển, trong đó có Thái Bình tập trung kêu gọi tàu thuyền vào khu vực tránh trú bão an toàn; đảm bảo di dời dân khỏi các cơ sở nuôi trồng thủy sản. Đồng thời cần bảo vệ an toàn nhà dân.

Tại các công trình xây dựng cần chằng chống, gia cố, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, các địa phương cần tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, chủ động tưới tiêu chống úng, đề phòng mưa lớn gây ngập hoa màu. Bên cạnh đó cần theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, tình hình dâng nước ở các sông ngòi, chủ động đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, có kế hoạch sơ tán, di dời dân khỏi những khu vực có khả năng lũ quét, sạt lở cao.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình về phòng chống bão số 1.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.293 tàu, thuyền với 3.523 lao động hoạt động khai thác thuỷ, hải sản. Hiện đã liên lạc được với tất cả các phương tiện. Đến 12 giờ ngày 27/7, đã kêu gọi 100% tàu thuyền vào bờ tránh trú bão tại những khu vực an toàn. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh đã chỉ đạo Công ty khai thác Thuỷ lợi Bắc và Nam Thái Bình bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, tranh thủ mở các cống tiêu nước (đặc biệt là cống Trà Linh và cống Lân) để hạ mực nước trên các trục tiêu của toàn hệ thống.

** Nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ dân khi bão số 1 về

Chiều nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của trung ương đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống cơn bão số 1 tại TP Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra khu vực đê biển 1, bến cá Ngọc Hải, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn và khu vực nuôi trồng thủy sản của bà con huyện Kiến Thụy. Hiện tại, khu vực Đồ Sơn bắt đầu có mưa và gió to.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống bão của TP Hải Phòng, đồng thời nhấn mạnh, ngoài việc thực hiện tốt các công tác đã triển khai, TP Hải Phòng cần thực hiện tốt phương chấm 4 tại chỗ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: “Chúng ta không thể chủ quan. Từ giờ đến đêm nay, tôi đề nghị thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra rà soát lại tất cả khu vực ngoài khơi xem còn tàu thuyền, ngư dân nào ở ngoài khơi không. Nhiệm vụ số 1 là đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng với đó đề nghị các đồng chí tập trung ứng phó với mưa, hoàn lưu sau bão”.

Bên cạnh đó, toàn bộ những công trình xây dựng cần rà soát tập trung, sẵn sàng di dân ở những công trình xuống cấp, có phương án bảo vệ, chằng chống những công trình trọng điểm đang xây dựng. Đến 18h cùng ngày phải đưa hết thuyền đánh cá đến nơi tránh trú an toàn. Sau bão, cần có phương án tránh ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

 

Ngay sau buổi kiểm tra của Phó Thủ tướng, Ban chỉ huy PCTT và TKCN TP Hải Phòng tiếp tục họp bàn các phương án đối phó với bão. Bộ Chỉ huy quân sự TP đã huy động hơn 7.700 người và hơn 150 phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. TP đã có phương án sơ tán hơn 7.200 người dân tại các khu vực trũng thấp sát biển, chung cư cũ xuống cấp khi bão vào. Công tác sơ tán dân, tàu bè hoàn thành trước 15h chiều nay.

Khu vực xung yếu được xác định là các địa phương ven biển. Hiện các lồng bè nuôi trồng thủy sản đã hoàn thành di chuyển vào nơi an toàn. Quanh đảo Bạch Long Vỹ không còn phương tiện hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 1: Vân Đồn bắt đầu có mưa, gió giật cấp 6-7
Bão số 1: Vân Đồn bắt đầu có mưa, gió giật cấp 6-7

VOV.VN - Sáng nay, trước phiên họp thường kỳ UBND TP Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn cấp, thông báo và chỉ đạo triển khai phương án phòng chống bão số 1.

Bão số 1: Vân Đồn bắt đầu có mưa, gió giật cấp 6-7

Bão số 1: Vân Đồn bắt đầu có mưa, gió giật cấp 6-7

VOV.VN - Sáng nay, trước phiên họp thường kỳ UBND TP Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn cấp, thông báo và chỉ đạo triển khai phương án phòng chống bão số 1.

Bão số 1 sẽ đi vào đồng bằng Bắc Bộ  trong đêm nay
Bão số 1 sẽ đi vào đồng bằng Bắc Bộ trong đêm nay

VOV.VN - Hà Nội có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và từ tối nay đến hết đêm 28/7 có mưa rất to, lượng mưa khoảng 100-200mm

Bão số 1 sẽ đi vào đồng bằng Bắc Bộ  trong đêm nay

Bão số 1 sẽ đi vào đồng bằng Bắc Bộ trong đêm nay

VOV.VN - Hà Nội có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và từ tối nay đến hết đêm 28/7 có mưa rất to, lượng mưa khoảng 100-200mm

Thủ tướng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1
Thủ tướng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kêu gọi các tàu, thuyền tránh bão, sơ tán dân, lồng bè thủy sản vùng thấp trũng có nguy cơ ngập nước.

Thủ tướng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1

Thủ tướng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kêu gọi các tàu, thuyền tránh bão, sơ tán dân, lồng bè thủy sản vùng thấp trũng có nguy cơ ngập nước.