Hà Nội “siêu tắc đường” những ngày giáp Tết

VOV.VN -Những ngày giáp Tết, người dân thủ đô vô cùng ngán ngẩm mỗi khi có việc ra đường, bởi chỗ nào cũng tắc.

Bà Huyền, nhà ở Tân Mai cho biết, tranh thủ ngày cuối tuần, vợ chồng cô con gái ở trên phố Hoàng Hoa Thám bắt taxi xuống thăm bố mẹ, nhưng chờ suốt buổi sáng, đến giờ cơm trưa vẫn chưa thấy con đến. Sốt ruột bà gọi điện liên tục thì con báo “tắc quá mẹ ạ, đến Times City rồi mà kẹt cứng không đi nổi”.

Từ Times City (phố Minh Khai) tới nhà bà Huyền, nếu bình thường đi ô tô chỉ mất 5 phút, thế nhưng lần này con bà phải mất hơn 1 tiếng mới tới nhà.  

Phố Trương Định trưa 30/1, dòng xe không thể nhúc nhích, trong khi nhiều lái xe thiếu ý thức cho xe xoay ngang để quay đầu, khiến ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn

Anh Tuấn Cường, nhà ở phố Minh Khai có 2 con học tiểu học và Trung học sơ sở cho biết: Ngày 30/1 anh đi đón hai con ở trường cách nhà 2km. Cháu bé tan học lúc 11h, ra đến cổng trường thì ùn tắc không thể di chuyển nổi. Mất hơn 30 phút mới đưa cháu nhỏ về đến nhà, sau đó phải mất thêm 30 phút nữa mới quay lại cổng trường đón cháu thứ 2 tan học lúc 11h30.

Anh Cường vô cùng sốt ruột vì phải để con gái đứng hơn 30 phút chờ bố ở cổng trường trong thời tiết rét mướt. Lúc anh đưa cháu lớn về được đến nhà thì lại chuẩn bị đến giờ học buổi chiều của các con. Thế là cả buổi anh chỉ loay hoay đưa đón con cũng đã hết mấy tiếng đồng hồ, trong khi ngày thường chỉ mất hơn 30 phút.

“Tết đến nơi rồi, nhiều việc phải làm buộc phải ra đường nhưng chỗ nào cũng chật cứng người xe nên vô cùng vất vả, tốn thời gian” – anh Cường than thở.

Chỉ vì một va chạm nhỏ, nhiều người bỏ xe để cãi nhau khiến giao thông thêm hỗn loạn

Lái xe taxi cũng rất mệt mỏi vì ùn tắc nghiêm trọng, trong khi có nhiều cuộc gọi mà không thể đến đón khách được, bị trách móc. Anh Dậu, một lái xe taxi ở Mai Động cho biết có khách hẹn anh ở Vĩnh Tuy để đưa ra ga Hà Nội vào chiều tối 30/1. Thế nhưng để đến được chỗ khách chờ, anh phải đi sớm hơn thường lệ bởi phố Tam Trinh, Minh Khai tắc cứng, lái xe phải nhích từng cm. 

Tuy nhiên, để đưa khách đến ga cũng vô cùng vất vả, vì chỗ nào cũng thấy toàn người với xe. Chi phí xăng dầu tăng, nhưng nếu thu thêm tiền của khách cũng rất khó. Trong khi ngày thường, cũng ngần ấy thời gian anh đã tranh thủ được vài chuyến.

“Ngày Tết rất đông người gọi xe, nhất là những ngày giá rét như thế này, nhưng đành chịu thôi vì đường chỗ nào cũng tắc. Có khi khách đi đến đoạn tắc họ đành xuống đi bộ vì ngồi trên xe sốt ruột. Nhiều khách quen gọi điện trách móc nhưng đành bó tay, xin lỗi khách thôi. Thậm chí đi xe không, thấy khách vẫn nhưng cũng không thể tạt vào đón được vì xe cộ chen tứ phía” – anh Dậu nói.

Theo quan sát của PV, những ngày này, lượng khách bắt đầu đổ dồn về các bến xe, nhà ga khiến những tuyến đường này trở nên quá tải, ù ứ nghiêm trọng như đường Giải Phóng, Trường Chinh, khu vực bến xe Mỹ Đình… Quanh các trung mua sắm, vui chơi giải trí, lượng người cũng “chôn chân tại chỗ”. Dù tắc đường kéo dài, nhưng nhiều người vẫn tặc lưỡi, chấp nhận có việc phải ra đường vì quan niệm “ngày Tết nó thế”.

Tuy nhiên, không tắc thì… kém vui, đó là tâm trạng chung của người dân khu vực chợ hoa Tết Mai Động (quận Hoàng Mai) năm nay. Được biết, để tránh tắc đường trầm trọng như mọi năm, thành phố Hà Nội không cho phép chợ hoa Tết này họp dọc tuyến vỉa hè từ cầu Mai Động trở xuống.

Vỉa hè thông thoáng, nhưng người bán hoa Tết "than trời" vì chẳng biết kinh doanh chỗ nào, trong khi Tết đã cận kề

Việc “dẹp chợ” được thực hiện từ 2 ngày nay khiến nhiều người dân ngơ ngác, trở tay không kịp vì tiền đã đặt, hoa đã chở về, giờ chẳng biết thuê chỗ nào để kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tắc đường nhiều tiếng, người dân Hà Nội “chôn chân” trong mưa rét
Tắc đường nhiều tiếng, người dân Hà Nội “chôn chân” trong mưa rét

Vào sáng 14/12, nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị tắc nghẽn khiến người dân phải nhích từng ly trong mưa rét. 

Tắc đường nhiều tiếng, người dân Hà Nội “chôn chân” trong mưa rét

Tắc đường nhiều tiếng, người dân Hà Nội “chôn chân” trong mưa rét

Vào sáng 14/12, nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị tắc nghẽn khiến người dân phải nhích từng ly trong mưa rét. 

Hình ảnh tắc đường kéo dài ở Quốc lộ 5
Hình ảnh tắc đường kéo dài ở Quốc lộ 5

VOV.VN - Chiều nay (30/1), tại Quốc Lộ 5 đoạn từ Sài Đồng (Long Biên) đến Trâu Quỳ (Gia Lâm) đã xảy ra vụ tắc đường kéo dài.

Hình ảnh tắc đường kéo dài ở Quốc lộ 5

Hình ảnh tắc đường kéo dài ở Quốc lộ 5

VOV.VN - Chiều nay (30/1), tại Quốc Lộ 5 đoạn từ Sài Đồng (Long Biên) đến Trâu Quỳ (Gia Lâm) đã xảy ra vụ tắc đường kéo dài.

Clip: Tắc đường kinh hoàng ở Quốc lộ 5
Clip: Tắc đường kinh hoàng ở Quốc lộ 5

VOV.VN - Clip tắc đường ở Quốc lộ 5 khiến các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn từ địa phận Sài Đồng (Long Biên) đến Trâu Quỳ (Gia Lâm).

Clip: Tắc đường kinh hoàng ở Quốc lộ 5

Clip: Tắc đường kinh hoàng ở Quốc lộ 5

VOV.VN - Clip tắc đường ở Quốc lộ 5 khiến các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn từ địa phận Sài Đồng (Long Biên) đến Trâu Quỳ (Gia Lâm).