Một bệnh nhân ở Quảng Ninh dương tính với sốt xuất huyết

VOV.VN - Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một bệnh nhân dương tính với bệnh sốt xuất huyết. Bệnh nhân đang theo dõi TTYT huyện

Theo Trung tâm y tế huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh ngày 8/8, Trung tâm tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Nghiêm Việt (38 tuổi, trú tại khu 4, thị trấn Cô Tô) nhập viện với các biểu hiện nghi ngờ mắc sốt xuất huyết như: sốt, mệt mỏi, có chấm xuất huyết ngoài da vùng cánh tay, đi ngoài phân lỏng.

Trung tâm đã cho anh Việt nhập viện theo dõi, điều trị và gửi mẫu bệnh phẩm về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xét nghiệm. Kết quả, bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định (ảnh: Hoàng Phương).

Sau 4 ngày điều trị, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Việt đã có chuyển biến tốt. Bác sĩ Bùi Thị Thuy, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Cô Tô cho biết: Nguyên nhân ban đầu xác định bệnh nhân bị sốt xuất huyết là do bị muỗi đốt, không có tình trạng bệnh xâm nhập từ các địa phương khác bởi bệnh nhân là người sinh sống tại địa phương.

Để phòng chống dịch sốt xuất huyết, UBND huyện Cô Tô đã có văn bản chỉ đạo tổ chức đồng loạt chiến dịch  tăng cường công tác vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn toàn huyện; thực hiện tuyên truyền trên loa phát thanh, chỉ đạo tới các trạm y tế xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng tránh sốt xuất huyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra
Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra

VOV.VN - Mặc dù các y, bác sỹ chuyên ngành truyền nhiễm đang phải gồng mình làm việc tăng ca, nhưng dịch sốt xuất huyết ở Thủ đô vẫn đang bùng phát mạnh.

Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra

Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra

VOV.VN - Mặc dù các y, bác sỹ chuyên ngành truyền nhiễm đang phải gồng mình làm việc tăng ca, nhưng dịch sốt xuất huyết ở Thủ đô vẫn đang bùng phát mạnh.

Hà Nội chống dịch sốt xuất huyết chưa hiệu quả, chưa triệt để
Hà Nội chống dịch sốt xuất huyết chưa hiệu quả, chưa triệt để

VOV.VN - Gần 3.000 bệnh nhân sốt xuất huyết phát hiện mỗi tuần, gần 14.000 ca mắc và 7 người đã tử vong là điều đáng tiếc và là một bài học đau xót của Hà Nội

Hà Nội chống dịch sốt xuất huyết chưa hiệu quả, chưa triệt để

Hà Nội chống dịch sốt xuất huyết chưa hiệu quả, chưa triệt để

VOV.VN - Gần 3.000 bệnh nhân sốt xuất huyết phát hiện mỗi tuần, gần 14.000 ca mắc và 7 người đã tử vong là điều đáng tiếc và là một bài học đau xót của Hà Nội