Thế giới 24h: Tên lửa Bình Nhưỡng "đổ dầu vào lửa" Đông Bắc Á

VOV.VN - Vụ thử tên lửa bất thành của Triều Tiên sáng 31/5 được thực hiện gần thành phố biển Wonsan ở phía Đông Triều Tiên.

1. Reuters dẫn lời các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã cố gắng để bắn một quả tên lửa từ bờ biển phía Đông của nước này vào sáng sớm 31/5 nhưng vụ thử dường như đã thất bại.

Tên lửa Triều Tiên trong một buổi diễu binh. (Ảnh: AFP)

Theo các quan chức giấu tên của Hàn Quốc, vụ thử của Triều Tiên diễn ra vào khoảng 5h20 sáng 31/5 theo giờ Seoul (tức 3h20 sáng nay theo giờ Việt Nam).

Trước đó, đài truyền hình NHK đưa tin, Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo quân sự về một vụ phóng tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên trong ngày 30/5.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng, vụ thử sáng nay của Triều Tiên liên quan đến loại tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan. Trước đó, trong tháng 4 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử loại tên lửa này nhưng tất cả đều thất bại.

Yonhap dẫn nguồn tin quân sự giấu tên của Hàn Quốc cho biết, vụ thử tên lửa bất thành của Triều Tiên sáng nay được thực hiện gần thành phố biển Wonsan ở phía Đông Triều Tiên, cùng khu vực đã xảy ra các vụ thử tên lửa Musudan trước đó.

2. Giới chức Afghanistan cho biết, hôm nay (31/5), phiến quân Taliban đã chặn một số xe buýt tại miền Bắc nước này, giết hại 16 hành khách và bắt giữ nhiều hành khách khác làm con tin.

Phiến quân Taliban ở Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của Tỉnh trưởng tỉnh Kunduz, ông Mahmood Danesh xác nhận vụ việc này. Hiện số hành khách đang bị bắt giữ làm con tin vào khoảng 30 người.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ phía cảnh sát, số người thiệt mạng lên tới 17 người.

Tỉnh Kunduz từng rơi vào tay phiến quân Taliban hồi cuối tháng 9 năm ngoái trong một đợt tấn công quy mô lớn chớp nhoáng. Tuy nhiên, ngay sau đó không lâu quân đội chính phủ nước này đã giành quyền kiểm soát tỉnh thành chiến lược này từ tay Taliban.

3. Lực lượng vũ trang người Kurd tại Iraq ngày 30/5 đã giải phóng thành công 9 ngôi làng từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lực lượng người Kurd ở Iraq đang chứng tỏ được năng lực trong cuộc chiến chống IS. (Ảnh: AFP)

Theo báo cáo chính thức từ lực lượng vũ trang người Kurd, các hoạt động quân sự được tiến hành tại miền Đông thành phố Mosul và đã đạt được những mục tiêu chiến lược đề ra trước đó.

Kết quả là 9 ngôi làng từng rơi vào tay IS từ tháng 6/2014 đã được giải phóng hoàn toàn. Khu vực này có diện tích lên tới 120 km2, gần với trục đường chính giữa Mosul (thành trì của IS) và khu vực Erbil, nơi cộng đồng người Kurd, Iraq đang sinh sống.

Tham gia vào hoạt động quân sự kéo dài hai ngày lần này, có khoảng 5.500 binh sĩ người Kurd, được sự yểm trợ của các đợt không kích từ Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. 

4. Hôm nay (31/5), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho chứa khí gas tại Moscow, Nga .

Cột khói bốc lên sau vụ hỏa hoạn. (Ảnh: RT)

Vụ hỏa hoạn gây ra những tiếng nổ lớn và nhấn chìm cả khu vực rộng chừng 1.200 m2  trong biển lửa.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cột khói khổng lồ bốc lên từ khu vực nhà kho nơi xảy ra vụ nổ bình gas.

Hiện chưa ước tính con số thiệt hại và thương vong về người.

5. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, sáng 31/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho đạn dược của quân đội nước này gần thành phố Nagpur, thuộc bang Maharastra, phía Tây Ấn Độ khiến ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Những người bị thương trong vụ hỏa hoạn được đưa tới bệnh viện để điều trị. (Ảnh: RT)

Theo các nhân chứng gần hiện trường, vụ hỏa hoạn đã lan nhanh sau một tiếng nổ lớn vào lúc 1h30 sáng (theo giờ địa phương).

Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát tình hình đám cháy sau gần 5 tiếng đồng hồ dập lửa.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên số người tử vong có thể sẽ tăng do có nhiều người bị thương nặng.

Hiện người dân sống gần kho đạn đã được sơ tán. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng Ấn Độ điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump: “Người nhập cư còn được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ”
Trump: “Người nhập cư còn được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ”

VOV.VN - “Trong rất nhiều trường hợp, những người nhập cư trái phép được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ và chúng ta sẽ không để điều này tiếp diễn”.

Trump: “Người nhập cư còn được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ”

Trump: “Người nhập cư còn được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ”

VOV.VN - “Trong rất nhiều trường hợp, những người nhập cư trái phép được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ và chúng ta sẽ không để điều này tiếp diễn”.

Đông Bắc Á lại dậy sóng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Đông Bắc Á lại dậy sóng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ động thái của Triều Tiên và sẽ có hành động đáp trả nếu cần thiết.

Đông Bắc Á lại dậy sóng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Đông Bắc Á lại dậy sóng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ động thái của Triều Tiên và sẽ có hành động đáp trả nếu cần thiết.

Lũ lụt ở Đức làm 3 người thiệt mạng
Lũ lụt ở Đức làm 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 30/5, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng vì lũ lụt tại bang Baden-Wuerttemberg, Tây Nam nước Đức.

Lũ lụt ở Đức làm 3 người thiệt mạng

Lũ lụt ở Đức làm 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 30/5, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng vì lũ lụt tại bang Baden-Wuerttemberg, Tây Nam nước Đức.

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư
Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Vấn đề người di cư lại đang nóng lên khi chỉ trong một tuần đã có tới 700 người thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Vấn đề người di cư lại đang nóng lên khi chỉ trong một tuần đã có tới 700 người thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Cháy kho đạn ở Ấn Độ: 17 binh sĩ thiệt mạng
Cháy kho đạn ở Ấn Độ: 17 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Theo các nhân chứng, vụ hỏa hoạn ở kho đạn đã lan nhanh sau một tiếng nổ lớn vào lúc 1h30 sáng (theo giờ địa phương).

Cháy kho đạn ở Ấn Độ: 17 binh sĩ thiệt mạng

Cháy kho đạn ở Ấn Độ: 17 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Theo các nhân chứng, vụ hỏa hoạn ở kho đạn đã lan nhanh sau một tiếng nổ lớn vào lúc 1h30 sáng (theo giờ địa phương).