Trao giải cuộc thi Hát tiếng Pháp trên sóng VOV5-2012

(VOV) - Cuộc thi hát tiếng Pháp trên VOV5 là một minh chứng cho những hoạt động thiết thực của Đài TNVN trong việc cổ vũ sự đa dạng văn hóa...

Sau thời gian phát động và tuyển chọn, tối 5/9, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam – 58 Quán Sứ, Hà Nội - Đài tiếng nói Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Hát tiếng Pháp trên sóng VOV5 -2012”. Tới tham dự có Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bà Anissa Barack - Trưởng đại diện, Giám đốc văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của tổ chức Quốc tế Pháp ngữ; Đại biện lâm thời sứ quán Pháp tại Việt Nam - ông Etienne de Gonneville; Đại diện Cục thông tin đối ngoại Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin Truyền thông; Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam - Nguyễn Đăng Tiến; Phó Tổng Giám đốc - Vũ Hải.

Đây là lần thứ 2, Hệ Phát thanh Đối ngoại (VOV5) tổ chức cuộc thi hát tiếng Pháp (lần đầu vào năm 2007), có thể khẳng định cả hai cuộc thi đều thành công và để lại nhiều ấn tượng với nhiều người.

Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Vũ Hải (bên trái) phát biểu tại buổi lễ

Ngoài Hà Nội, TP HCM cuộc thi năm nay thu hút được nhiều thí sinh đến từ các tỉnh thành khác nhau như: Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An, Cần Thơ tham gia.

Với giọng ca khỏe khoắn và truyền cảm thể hiện qua trích đoạn trong vở nhạc kịch Nhà thờ đức bà Pari, thí sinh Nguyễn Trần Tuấn Kiệt đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua hơn 60 thí sinh từ khắp cả nước để giành giải nhất của cuộc thi năm nay.

Điểm mới của cuộc thi lần này là trong số 14 giải thưởng còn có giải nhất do khán giả bình chọn qua trang web đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam. Giải thưởng này thuộc về thí sinh Phạm Danh Việt với bài hát Phlo-răng (Florence). Ngoài ra, giải giành cho thí sinh cao tuổi nhất đã được trao cho bà Nguyễn Vân Chung, 75 tuổi đến từ Hà Nội, và Giải thí sinh nhỏ tuổi nhất thuộc về em Nguyễn Thị Tài Linh, 12 tuổi đến từ Nghệ An.

Tham dự lễ trao giải cuộc thi “Hát tiếng Pháp lần thứ 2 – năm 2012”, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Vũ Hải khẳng định: “Hát tiếng Pháp trên sóng VOV5 -2012 là một minh chứng cho những hoạt động thiết thực của Đài tiếng nói Việt Nam trong việc cổ vũ sự đa dạng văn hóa của Cộng đồng Pháp ngữ. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỉ niệm 67 năm thành lập Đài tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 – 7/9/2012)”.

Chỉ 5 ngày sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 7/9/1945, Đài tiếng nói Việt Nam được thành lập. Tiếng Pháp là một trong 4 chương trình phát thanh đầu tiên của Đài tiếng nói Việt Nam. Nó đã góp phần giới thiệu những chính sách của Nhà nước Việt Nam, những hình ảnh, phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các dân tộc nói chung, Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ nói riêng.  

Bà Đoàn Thị trung, Giám đốc Hệ phát thanh Đối ngoại (VOV5) cho biết: “Năm nay, trong thời gian phát động, đã có 61 thí sinh gửi đĩa CD hoặc trực tiếp đến phòng thu của Đài tiếng nói Việt Nam để ghi âm bài hát, với 42 tác phẩm dự thi. Tuy số lượng bài dự thi không bằng lần 1, song các bài dự thi lần này có chất lượng tương đối đồng đều nên hầu hết các tác phẩm dự thi được chọn phát sóng trong chương trình tiếng Pháp của VOV5”.

Một nét mới của cuộc thi hát tiếng Pháp 2012 là tất các tác phẩm dự thi, ngoài được phát sóng trong chương trình tiếng Pháp trên VOV5, còn được đưa lên trang web của Hệ (www.vovworld.vn) để thính giả bình chọn.

Bà Anissa Barack - Trưởng đại diện, Giám đốc văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức Quốc tế Pháp ngữ

Bà Anissa Barack - Trưởng đại diện, Giám đốc văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức Quốc tế Pháp ngữ chia sẻ: “Học 1 ngôn ngữ để có ích thôi thì chưa đủ mà còn phải yêu mến nó. Để yêu mến tiếng Pháp thì học qua các bài hát là cách tốt nhất. Trong cuộc thi này có nhiều thí sinh chuyên nghiệp nhưng với chúng tôi, tất cả các bạn đều có tài năng. Dù có được giải hay không thì các bạn vẫn rất tài năng. Chúng tôi cảm ơn các bạn vì đã chọn và yêu thích tiếng Pháp”.

Thí sinh Nguyễn Trần Tuấn Kiệt, người giành giải cao nhất của cuộc thi “Hát tiếng Pháp lần thứ 2” gửi lời cám ơn đến Đài tiếng nói Việt Nam đã tổ chức cuộc thi hát tiếng Pháp: “Đây là sân chơi bổ ích cho những người yêu thích tiếng Pháp cũng như yêu thích những bài hát tiếng Pháp. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này. Cám ơn Ban tổ chức đã tạo điều kiện để tôi có thể quen biết nhiều thí sinh đến từ các vùng miền trên đất nước. Hy vọng, mỗi năm VOV có thể tổ chức cuộc thi như thế này để các bạn trẻ có điều kiện tham gia, thể hiện những ca khúc tiếng Pháp”.

Một số hình ảnh trong buổi lễ trao giải:

Ông Phạm Văn Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất do Ban giám khảo lựa chọn cho thí sinh Nguyễn Trần Tuấn Kiệt

 

Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam - Nguyễn Đăng Tiến trao giải nhất do giám khảo bình chọn cho thí sinh Phạm Danh Việt.

 

2 giải nhì do bà Anissa Barack và ông Etienne de Gonneville trao cho:cặp song ca Vũ Ngọc Huân - Nguyễn Xuân Sơn và Bùi Thái Linh.

 

Giám đốc Hệ VOV5 - Đoàn Thị Trung trao giải thí sinh lớn tuổi nhất cho bà Nguyên Vân Chung (75 tuổi); thí sinh nhỏ tuổi nhất thuộc về em Nguyễn Thị Tài Linh (12 tuổi).

Một số tiết mục biểu diễn tại đêm trao giải.

 

 

Thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi đến từ Nghệ An - Nguyễn Thị Tài Linh thể hiện một ca khúc nổi tiếng mang tên “Poupée de cire, poupée de son”.

 

Phạm Danh Việt biểu diễn một trích đoạn trong vở nhạc kịch “Nhà thờ Đức Bà Paris” mang tên “Forence”.

 

Một trích đoạn khác của vở nhạc kịch “Nhà thờ Đức Bà Paris” mang tên “ Le temps des Cathédrales” do Nguyễn Trần Tuấn Kiệt thể hiện.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nhạc của những tâm thức Trường Sa
Đêm nhạc của những tâm thức Trường Sa

(VOV) - Tấm lòng của hàng triệu người con Việt Nam gửi đến những người lính hải quân đang ngày đêm vững tay súng, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Đêm nhạc của những tâm thức Trường Sa

Đêm nhạc của những tâm thức Trường Sa

(VOV) - Tấm lòng của hàng triệu người con Việt Nam gửi đến những người lính hải quân đang ngày đêm vững tay súng, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Liên hoan phim Đức 2012 tại Việt Nam
Liên hoan phim Đức 2012 tại Việt Nam

(VOV) - Liên hoan sẽ diễn ra rộng rãi ở các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang...

Liên hoan phim Đức 2012 tại Việt Nam

Liên hoan phim Đức 2012 tại Việt Nam

(VOV) - Liên hoan sẽ diễn ra rộng rãi ở các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang...

Tiếng hát Việt Nam với rừng và biển đảo Tổ Quốc
Tiếng hát Việt Nam với rừng và biển đảo Tổ Quốc

(VOV) - Chương trình nghệ thuật của Đài TNVN nhằm mang đến cho khán thính giả thứ âm nhạc chính thống trong thời đại âm nhạc thị trường tràn lan.

Tiếng hát Việt Nam với rừng và biển đảo Tổ Quốc

Tiếng hát Việt Nam với rừng và biển đảo Tổ Quốc

(VOV) - Chương trình nghệ thuật của Đài TNVN nhằm mang đến cho khán thính giả thứ âm nhạc chính thống trong thời đại âm nhạc thị trường tràn lan.

Giao lưu trực tuyến với ca sỹ Tùng Dương
Giao lưu trực tuyến với ca sỹ Tùng Dương

(VOV) - Tùng Dương sẽ giao lưu trực tiếp trên VOV Giao thông và VOV Online vào 15h, thứ 2, ngày 10/09/2012.

Giao lưu trực tuyến với ca sỹ Tùng Dương

Giao lưu trực tuyến với ca sỹ Tùng Dương

(VOV) - Tùng Dương sẽ giao lưu trực tiếp trên VOV Giao thông và VOV Online vào 15h, thứ 2, ngày 10/09/2012.