Tổng thống Trump đòi Đức trả tiền nhiều hơn cho NATO và Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 nói Đức nợ NATO "số tiền lớn" và Mỹ "phải được trả nhiều hơn" để bảo vệ quân sự cho các nước đồng minh.

Trong một tuyên bố trên Twitter cá nhân, ông Donald Trump cho biết đã có một cuộc gặp tuyệt vời với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, ông Trump viết rằng, Đức đang nợ NATO một khoản tiền lớn, Mỹ cũng phải được trả nhiều hơn vì sự bảo vệ mà nước này đang mang tới cho Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng hôm 17/3 tại Washington DC. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Merkel đến Mỹ sau khi ông Trump nhậm chức. Ảnh: Getty.

Trước đó, tại Nhà Trắng vào hôm 18/3 (giờ địa phương), 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về NATO, trong đó ông Donald Trump nhấn mạnh đến việc Đức cần dành nhiều tiền hơn cho quốc phòng. Mặc dù ông Donald Trump chỉ trích các nước NATO nhưng tại buổi họp báo, ông vẫn khẳng định việc giữ cam kết an ninh với khối quân sự này.

NATO yêu cầu các nước thành viên đóng góp 2% GDP cho quốc phòng, tuy nhiên hiện nay, ngân sách quốc phòng Đức chỉ đạt 1,2%, trong khi con số này của Mỹ là 3,6%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh, Mỹ xung khắc về chuyện “nghe lén ứng viên Donald Trump”
Anh, Mỹ xung khắc về chuyện “nghe lén ứng viên Donald Trump”

Chính quyền Anh và Mỹ đã phải lên tiếng về chuyện tình báo Anh bị cáo buộc đã hỗ trợ Tổng thống Obama nghe lén ứng viên Donald Trump.

Anh, Mỹ xung khắc về chuyện “nghe lén ứng viên Donald Trump”

Anh, Mỹ xung khắc về chuyện “nghe lén ứng viên Donald Trump”

Chính quyền Anh và Mỹ đã phải lên tiếng về chuyện tình báo Anh bị cáo buộc đã hỗ trợ Tổng thống Obama nghe lén ứng viên Donald Trump.

Thế giới 7 ngày: Merkel - Trump không thể thu hẹp bất đồng
Thế giới 7 ngày: Merkel - Trump không thể thu hẹp bất đồng

VOV.VN - Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ đã không thể thu hẹp những khác biệt cả về lập trường chính trị và quan điểm cá nhân sau cuộc gặp ngày 17/3.

Thế giới 7 ngày: Merkel - Trump không thể thu hẹp bất đồng

Thế giới 7 ngày: Merkel - Trump không thể thu hẹp bất đồng

VOV.VN - Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ đã không thể thu hẹp những khác biệt cả về lập trường chính trị và quan điểm cá nhân sau cuộc gặp ngày 17/3.

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump
Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

VOV.VN - Phía ông Trump cho rằng việc chi trả này là để ông dồn sức vào quốc gia đại sự, còn phe kiện thì coi đây là thắng lợi lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

VOV.VN - Phía ông Trump cho rằng việc chi trả này là để ông dồn sức vào quốc gia đại sự, còn phe kiện thì coi đây là thắng lợi lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Ông Trump lạnh lùng từ chối bắt tay bà Merkel ở phòng Bầu dục
Ông Trump lạnh lùng từ chối bắt tay bà Merkel ở phòng Bầu dục

VOV.VN - Khi các nhiếp ảnh gia đề nghị bắt tay và Thủ tướng Đức cũng gợi ý như vậy, Tổng thống Mỹ Trump vẫn không phản ứng gì.

Ông Trump lạnh lùng từ chối bắt tay bà Merkel ở phòng Bầu dục

Ông Trump lạnh lùng từ chối bắt tay bà Merkel ở phòng Bầu dục

VOV.VN - Khi các nhiếp ảnh gia đề nghị bắt tay và Thủ tướng Đức cũng gợi ý như vậy, Tổng thống Mỹ Trump vẫn không phản ứng gì.

Liệu có ngày bà Merkel và ông Trump thân thiết được như thế này?
Liệu có ngày bà Merkel và ông Trump thân thiết được như thế này?

VOV.VN - Trước khi bị ông Trump phớt lờ đề nghị bắt tay tại Phòng Bầu Dục, bà Merkel từng rất thân thiết với các Tổng thống Mỹ của cả 2 đảng.

Liệu có ngày bà Merkel và ông Trump thân thiết được như thế này?

Liệu có ngày bà Merkel và ông Trump thân thiết được như thế này?

VOV.VN - Trước khi bị ông Trump phớt lờ đề nghị bắt tay tại Phòng Bầu Dục, bà Merkel từng rất thân thiết với các Tổng thống Mỹ của cả 2 đảng.