Đức-Ba Lan- Pháp kêu gọi chấm dứt khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức, Pháp và Ba Lan nhất trí cần phải tăng cường các nỗ lực quốc tế hơn nữa để chấm dứt giao tranh tại miền Đông Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại thành phố Weimar, nước Đức nhân kỉ niệm 25 ngày thành lập Diễn đàn hợp tác 3 nước, Ngoại trưởng Đức Frank Frank-Walter Steinmeier cho rằng, chưa có các bước tiến hiệu quả trong việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk. Các nước phương Tây đang thảo luận với phía Nga và Ukraine, hối thúc hai nước này thực hiện các biện pháp đã được nhất trí trong thỏa thuận.

Ngoại trưởng Đức-Pháp-Ba Lan thảo luận về tình hình Ukraine. Ảnh Reuters

Ông Steinmeier khẳng định, cần có sự phối hợp quốc tế hơn nữa để giảm căng thẳng tình hình hiện nay: “Chúng tôi không hài lòng với các bước tiến trong việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk. Trong những ngày qua chúng tôi đã nỗ lực để cải thiện an ninh cần thiết và khẩn cấp tại khu vực đông Ukraine.

Chúng ta cần phải tiếp tục thảo luận để giảm căng thẳng, yêu cầu các bên tuân theo lệnh ngừng bắn. Mặc dù khó khăn, nhưng các bên cần phải sẵn sàng thỏa hiệp”.

Cuộc gặp Ngoại trưởng 3 nước Đức, Pháp, Ba Lan diễn ra sau khi Nga cáo buộc Ucraina âm mưu tấn công bán đảo Crimea. Dư luận lo ngại với  căng thẳng giữa hai nước gia tăng có thể đe dọa việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk.

Việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu cũng nằm trong các vấn đề được quan tâm tại cuộc họp báo. Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski cho rằng, bài học về cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân tại Anh cho thấy Liên minh châu Âu cần phải tập trung hơn nữa vào việc giúp đỡ các nước thành viên cũng như người dân trong khối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine
Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 23/8 đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Hollande và Thủ tướng Đức Merkel về tình hình Ukraine.  

Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine

Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 23/8 đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Hollande và Thủ tướng Đức Merkel về tình hình Ukraine.  

Ukraine và Nga “lên gân” trước Ngày Độc lập của Ukraine
Ukraine và Nga “lên gân” trước Ngày Độc lập của Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà phân tích khó có khả năng Nga tấn công Ukraine vì lợi ích mà Nga thu được là rất ít.

Ukraine và Nga “lên gân” trước Ngày Độc lập của Ukraine

Ukraine và Nga “lên gân” trước Ngày Độc lập của Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà phân tích khó có khả năng Nga tấn công Ukraine vì lợi ích mà Nga thu được là rất ít.

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong
Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

VOV.VN -2 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xung đột mới xảy ra tại vùng chiến sự miền Đông.

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

VOV.VN -2 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xung đột mới xảy ra tại vùng chiến sự miền Đông.

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine
Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lời từ chối của Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga sẽ tiếp tục đề cử ông Babich làm Đại sứ ở Ukraine.

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lời từ chối của Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga sẽ tiếp tục đề cử ông Babich làm Đại sứ ở Ukraine.