Chiêm ngưỡng những bộ váy cưới Hoàng gia lộng lẫy nhất thế giới

VOV.VN - Những bộ váy cưới được các cô dâu Hoàng gia lựa chọn thường là từ các thương hiệu nổi tiếng và vô cùng đắt đỏ.

Công chúa  Luxembourg, Claire đã mặc chiếc váy cưới của nhà thiết kế Elie Saab vào năm 2013.
Công nương Sofia trang nhã trong bộ váy cưới của nhà thiết kế Ida Sjöstedt trong lễ cưới cùng Hoàng tử Thuỵ Điển Carl Philip.
Trong buổi hôn lễ với Hoàng tử Albert (2011), Công chúa Charlene đã diện váy cưới từ chất liệu satin và lụa tơ tằm của hãng Armani.
Chiếc váy cưới của vợ Hoàng tử Brunei được thiết kế theo lối trang phục truyền thống. Phần ren được mạ vàng, trên thân váy được đính vô số viên kim cương và đá quý. 
Nhà báo Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein diện bộ váy cưới đơn giản nhưng tinh tế của Valentino trong buổi hôn lễ với Hoàng tử nước Bỉ Amedeo.
Hàng triệu người đã phải ngây ngất với chiếc váy cưới của Công nương Kate mặc trong lễ cưới với Hoàng tử William đến từ nhãn hiệu Alexander McQueen.
"Hoàng hậu rồng" Bhutan, Jetsun Pema xinh đẹp trong trang phục truyền thống trong buổi hôn lễ với Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.
Chiếc váy cưới của Công chúa Tatiana Blatnik, Hy Lạp (2010) được thiết kế bởi nhà thiết kế người Tây Ban Nha Angel Sanchez.
Công chúa Nathalie của Sayn-Wittgenstein-Berleburg mặc váy cưới của nhà thiết kế Đan Mạch Henrik Hviid trong buổi lễ thành hôn với Alexander Johannsmann năm 2011.
Cựu luật sư, nhà văn Viktoria Cservenyak đã chọn chiếc váy cưới của nhà thiết kế người Đan Mạch, Claes Iversen trong đám cưới với Hoàng tử Hà Lan Jamie de Bourbon Parmem (2013).
Công nương Noor đẹp lộng lẫy với bộ váy cưới đính cườm trong đám cưới với Thái tử Jordan Hamzeh được tổ chức tại Amman, Jordan năm 2004.
Nhà vua Morocco Mohamed VI kết hôn với cô dâu, kỹ sư Lalla Salma xinh đẹp, tại Cung điện hoàng gia ở Rabat, Morocco năm 2002.
Trang phục cưới của Hoàng tử Notonegoro và Công chúa Hayu mang đậm nét truyền thống của hoàng tộc Indonesia. Cặp đôi đã hẹn hò trong vòng 10 năm trước khi tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2013.
Karabo Motsoeneng đã kết hôn với Vua Lesotho - một vương quốc ở Nam Phi - vào năm 2000. Trong lễ cưới, bà đã diện bộ váy gắn ngọc trai và trang sức lấp lánh.
Công chúa Sayako đã quyết định từ bỏ tước hiệu Hoàng gia của mình để kết hôn với Yoshiki Kuroda, một người thường dân. Trong lễ cưới, cô chọn chiếc váy cưới trắng cùng với chuỗi ngọc trai giản dị.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng những chiếc vương miện quý giá của Hoàng gia Anh
Chiêm ngưỡng những chiếc vương miện quý giá của Hoàng gia Anh

VOV.VN -Hoàng gia Anh sở hữu những chiếc vương miện vô cùng quý giá mà bất cứ ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Chiêm ngưỡng những chiếc vương miện quý giá của Hoàng gia Anh

Chiêm ngưỡng những chiếc vương miện quý giá của Hoàng gia Anh

VOV.VN -Hoàng gia Anh sở hữu những chiếc vương miện vô cùng quý giá mà bất cứ ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Công chúa Nhật chấp nhận bỏ tước hiệu Hoàng gia để lấy thường dân
Công chúa Nhật chấp nhận bỏ tước hiệu Hoàng gia để lấy thường dân

VOV.VN - AP ngày 16/5 đưa tin, Công chúa Mako, cháu gái của Nhật Hoàng sẽ đính hôn với người từng là bạn học cùng trường đại học với cô.

Công chúa Nhật chấp nhận bỏ tước hiệu Hoàng gia để lấy thường dân

Công chúa Nhật chấp nhận bỏ tước hiệu Hoàng gia để lấy thường dân

VOV.VN - AP ngày 16/5 đưa tin, Công chúa Mako, cháu gái của Nhật Hoàng sẽ đính hôn với người từng là bạn học cùng trường đại học với cô.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha
Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha

VOV.VN - Nhà vua và Hoàng hậu của Tây Ban Nha đang có kỳ nghỉ vui vẻ tại Mallorca cùng với hai con gái của mình.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha

Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha

VOV.VN - Nhà vua và Hoàng hậu của Tây Ban Nha đang có kỳ nghỉ vui vẻ tại Mallorca cùng với hai con gái của mình.