Tây Ban Nha bắt các lãnh đạo phong trào độc lập của Catalonia

VOV.VN-Ngày 16/10, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh 2 tổ chức đòi độc lập lớn nhất xứ Catalonia với lý do để điều tra tội xúi giục nổi loạn.

Đây là một động thái được cho là nhằm nỗ lực áp đặt quyền kiểm soát của chính quyền Tây Ban Nha và ngăn chặn phong trào ly khai ở Catalonia.

Hai chính trị gia bị bắt Jordi Sanchez (phải) và Jordi Cuixart. (Ảnh: Reuters)

Hai người bị bắt gồm Jordi Sanchez, thủ lĩnh Hội đồng Quốc gia Catalonia (ANC), và Jordi Cuixart, thủ lĩnh phong trào Omnium. Phía công tố khẳng định hai thủ lĩnh này đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức cuộc biểu tình hồi tháng 9, gây ra đụng độ giữa cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha và những người biểu tình. Cả Jordi Sanchez và Jordi Cuixart đều không có quyền tại ngoại.

Đây là đợt bắt đầu tiên những thủ lĩnh chủ chốt của phong trào ly khai kể từ cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập cho vùng Catalonia hôm 1/10. Hiện cuộc khủng hoảng chính trị tại Catalonia hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm 16/10, thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont từ chối làm rõ việc khu vực này đã tuyên bố độc lập hay chưa, bất chấp thời hạn chót mà chính quyền Tây Ban Nha đưa ra đã kết thúc.

Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy yêu cầu Catalonia phải làm rõ lập trường trong việc tuyên bố độc lập. Nếu chính quyền Catalonia muốn độc lập, họ sẽ có thời hạn đến ngày 19/10 tới để thay đổi ý định trong khi chính quyền Madrid có quyền tạm ngưng cơ chế tự trị của Catalonia nếu vùng tự trị này vẫn muốn ly khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Catalonia hoãn tuyên bố độc lập - Kịch bản tiếp theo cho Tây Ban Nha
Catalonia hoãn tuyên bố độc lập - Kịch bản tiếp theo cho Tây Ban Nha

VOV.VN - Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont hôm 10/10 đề xuất dừng tuyên bố độc lập một vài tuần để mở cánh cửa đối thoại với chính phủ Tây Ban Nha.

Catalonia hoãn tuyên bố độc lập - Kịch bản tiếp theo cho Tây Ban Nha

Catalonia hoãn tuyên bố độc lập - Kịch bản tiếp theo cho Tây Ban Nha

VOV.VN - Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont hôm 10/10 đề xuất dừng tuyên bố độc lập một vài tuần để mở cánh cửa đối thoại với chính phủ Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha sẽ tước quyền tự trị nếu Catalonia mập mờ về độc lập
Tây Ban Nha sẽ tước quyền tự trị nếu Catalonia mập mờ về độc lập

VOV.VN - Chính quyền Tây Ban Nha cảnh báo, đưa ra hồi đáp mập mờ đồng nghĩa với việc Thủ hiến Catalonia không thực sự mong muốn đối thoại.

Tây Ban Nha sẽ tước quyền tự trị nếu Catalonia mập mờ về độc lập

Tây Ban Nha sẽ tước quyền tự trị nếu Catalonia mập mờ về độc lập

VOV.VN - Chính quyền Tây Ban Nha cảnh báo, đưa ra hồi đáp mập mờ đồng nghĩa với việc Thủ hiến Catalonia không thực sự mong muốn đối thoại.

Thủ hiến Catalonia không nêu rõ lập trường trong phản hồi hạn chót
Thủ hiến Catalonia không nêu rõ lập trường trong phản hồi hạn chót

VOV.VN - Thủ hiến vùng Catalonia (Tây Ban Nha) hôm 16/10 đã không đưa ra được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của chính phủ về việc Catalonia tách ra độc lập.

Thủ hiến Catalonia không nêu rõ lập trường trong phản hồi hạn chót

Thủ hiến Catalonia không nêu rõ lập trường trong phản hồi hạn chót

VOV.VN - Thủ hiến vùng Catalonia (Tây Ban Nha) hôm 16/10 đã không đưa ra được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của chính phủ về việc Catalonia tách ra độc lập.

Catalonia phải trả lời tối hậu thư – “Có” hay “Không” đều thiệt
Catalonia phải trả lời tối hậu thư – “Có” hay “Không” đều thiệt

VOV.VN - Khi chính phủ Tây Ban Nha đưa ra tối hậu thư thì lập tức phe ly khai ở Catalonia rơi vào tình thế khó xử.

Catalonia phải trả lời tối hậu thư – “Có” hay “Không” đều thiệt

Catalonia phải trả lời tối hậu thư – “Có” hay “Không” đều thiệt

VOV.VN - Khi chính phủ Tây Ban Nha đưa ra tối hậu thư thì lập tức phe ly khai ở Catalonia rơi vào tình thế khó xử.

Chính phủ Tây Ban Nha ra “tối hậu thư” cho Catalonia
Chính phủ Tây Ban Nha ra “tối hậu thư” cho Catalonia

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 12/10 đưa ra thời hạn 5 ngày cho Catalonia làm rõ lập trường về tuyên bố độc lập.

Chính phủ Tây Ban Nha ra “tối hậu thư” cho Catalonia

Chính phủ Tây Ban Nha ra “tối hậu thư” cho Catalonia

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 12/10 đưa ra thời hạn 5 ngày cho Catalonia làm rõ lập trường về tuyên bố độc lập.