Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo

VOV.VN - Bà Merkel, Thủ tướng Đức cho rằng việc một số nước từ chối nhận người tị nạn Hồi giáo là điều không chấp nhận được.

Phát biểu trên kênh truyền hình Đức ARD ngày 28/8, Thủ tướng Đức Angel Merkel tuyên bố việc một số nước trong Liên minh châu Âu (EU) từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo là “không thể chấp nhận”.

Bà Merkel một lần nữa kêu gọi thực hiện cơ chế phân bổ hạn ngạch cho các nước thành viên EU về tiếp nhận người di cư và đây cần được coi là trách nhiệm chung của mỗi nước thành viên trong EU.

Nội bộ Liên minh châu Âu vẫn tranh cãi lớn về chính sách chung trong vấn đề di cư và đây cũng là chủ đề chính tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 9 tới. Hiện các nước Đông Âu như Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch do Đức khởi xướng. Tổng thống Slovakia thậm chí tuyên bố sẽ không bao giờ tiếp nhận dù chỉ 1 người Hồi giáo vào nước này. Séc cũng tuyên bố không muốn chứng kiến sự gia tăng của cộng đồng người Hồ giáo ở quốc gia này.

Văn phòng Liên bang Đức về Di trú và tị nạn hôm qua cho biết, năm 2015, Đức tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn, phần lớn từ Syria, Iraq, Afghanistan và trong năm nay sẽ tiếp nhận thêm khoảng 300.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp tranh cãi gay gắt việc cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo
Pháp tranh cãi gay gắt việc cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo

VOV.VN - Lệnh cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo tại các bãi biển ở Pháp đã trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt ở nước này.

Pháp tranh cãi gay gắt việc cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo

Pháp tranh cãi gay gắt việc cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo

VOV.VN - Lệnh cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo tại các bãi biển ở Pháp đã trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt ở nước này.

Đức sẽ đón nhận một lượng lớn người tị nạn và nhập cư
Đức sẽ đón nhận một lượng lớn người tị nạn và nhập cư

VOV.VN - Theo dự kiến, sẽ có khoảng 400.000 người nhập cư và người tị nạn đến Đức trước cuối năm nay.

Đức sẽ đón nhận một lượng lớn người tị nạn và nhập cư

Đức sẽ đón nhận một lượng lớn người tị nạn và nhập cư

VOV.VN - Theo dự kiến, sẽ có khoảng 400.000 người nhập cư và người tị nạn đến Đức trước cuối năm nay.

Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4
Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4

VOV.VN - Theo thăm dò dư luận mới đây, uy tín trong nước của Thủ tướng Đức Merkel đã sụt giảm - 50% số người được hỏi không ủng hộ bà giữ thêm nhiệm kỳ thứ 4.

Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4

Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4

VOV.VN - Theo thăm dò dư luận mới đây, uy tín trong nước của Thủ tướng Đức Merkel đã sụt giảm - 50% số người được hỏi không ủng hộ bà giữ thêm nhiệm kỳ thứ 4.

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016
Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

VOV.VN - Để giúp số lượng lớn người tị nạn ở Đức hòa nhập vào thị trường nước này, Đức sẽ phải cần một thời gian dài và ngân sách lớn.

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

VOV.VN - Để giúp số lượng lớn người tị nạn ở Đức hòa nhập vào thị trường nước này, Đức sẽ phải cần một thời gian dài và ngân sách lớn.

Bangladesh tiêu diệt 3 tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công quán cafe
Bangladesh tiêu diệt 3 tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công quán cafe

VOV.VN - Vụ đấu súng với tay súng Hồi giáo cực đoan diễn ra trước thềm chuyến thăm Bangladesh của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Bangladesh tiêu diệt 3 tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công quán cafe

Bangladesh tiêu diệt 3 tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công quán cafe

VOV.VN - Vụ đấu súng với tay súng Hồi giáo cực đoan diễn ra trước thềm chuyến thăm Bangladesh của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.