Phó Thủ tướng yêu cầu lắp biển cảnh báo giao thông đường băng, tuyết

VOV.VN -Các địa phương phải khẩn trương lắp các biển cảnh báo giảm tốc độ, cảnh báo đoạn đường có băng tuyết, trơn trượt…

Để hạn chế, ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra khi người tham gia giao thông đi trên những đoạn đường có băng, tuyết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc lắp các biển báo tạm thời để cảnh báo người tham gia giao thông, ban hành hướng dẫn tạm thời về đảm bảo giao thông trong điều kiện mặt đường có băng tuyết.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Trung tá Trần Văn Hinh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên hy sinh trong khi giải toả ách tắc giao thông do thời tiết băng giá

Trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh tăng cường liên tục, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra đợt rét hại trên diện rộng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Sở giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố: Khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn giao thông các tuyến đường bộ, lắp các biển cảnh báo giảm tốc độ, cảnh báo đoạn đường có băng tuyết, trơn trượt; bố trí lực lượng và phương tiện để xử lý băng tuyết trên mặt đường; hướng dẫn nhắc nhở người điều khiển phương tiện duy trì khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng. 

Ban hành hướng dẫn tạm thời về bảo đảm giao thông trong điều kiện mặt đường có băng tuyết; các quy tắc tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có tuyết rơi hoặc mặt đường có băng, tuyết phủ; các nguyên tắc bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông trong điều kiện khí hậu lạnh, mặt đường có băng, tuyết phủ.

Công an các tỉnh, thành phố tăng cường lực lượng phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải, bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các đoạn tuyến có địa hình phức tạp, độ dốc lớn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa tuyết, mặt đường có băng, tuyết phủ.

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ mất an toàn giao thông; phổ biến tới người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ các quy tắc tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có tuyết rơi hoặc mặt đường có băng, tuyết phủ. Tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cực đoan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình trung tá Trần Văn Hinh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chỉ huy giải toả ách tắc giao thông do thời tiết băng giá, khắc nghiệt gây ra tại cung đường đèo Pha Đin (tại km365 + 500 Quốc lộ 6)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia lý giải hiện tượng băng tuyết phủ trắng nhiều nơi
Chuyên gia lý giải hiện tượng băng tuyết phủ trắng nhiều nơi

Nguyên nhân được xác định là do khối khí lạnh từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam.

Chuyên gia lý giải hiện tượng băng tuyết phủ trắng nhiều nơi

Chuyên gia lý giải hiện tượng băng tuyết phủ trắng nhiều nơi

Nguyên nhân được xác định là do khối khí lạnh từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam.

Mưa rét, băng giá và mưa tuyết còn kéo dài thêm vài ngày nữa
Mưa rét, băng giá và mưa tuyết còn kéo dài thêm vài ngày nữa

VOV.VN -Nhiều nơi rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao nhiều khả năng tiếp tục xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Mưa rét, băng giá và mưa tuyết còn kéo dài thêm vài ngày nữa

Mưa rét, băng giá và mưa tuyết còn kéo dài thêm vài ngày nữa

VOV.VN -Nhiều nơi rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao nhiều khả năng tiếp tục xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Băng tuyết bắt đầu tan trên Quốc lộ 4D (Lào Cai)
Băng tuyết bắt đầu tan trên Quốc lộ 4D (Lào Cai)

VOV.VN -Băng tuyết dày đặc ở Lào Cai đã khiến giao thông trên Quốc lộ 4D bị tê liệt  trong những ngày qua và nay đang có xu hướng tan dần.

Băng tuyết bắt đầu tan trên Quốc lộ 4D (Lào Cai)

Băng tuyết bắt đầu tan trên Quốc lộ 4D (Lào Cai)

VOV.VN -Băng tuyết dày đặc ở Lào Cai đã khiến giao thông trên Quốc lộ 4D bị tê liệt  trong những ngày qua và nay đang có xu hướng tan dần.

Sưởi ấm bằng than củi, bé gái 18 tháng tuổi tử vong, 4 người nguy kịch
Sưởi ấm bằng than củi, bé gái 18 tháng tuổi tử vong, 4 người nguy kịch

Tại Nghệ An, do ngộ độc khí CO khi sưởi ấm bằng than củi, một bé gái 18 tháng tuổi đã tử vong, 4 người khác trong tình trạng nguy kịch.

Sưởi ấm bằng than củi, bé gái 18 tháng tuổi tử vong, 4 người nguy kịch

Sưởi ấm bằng than củi, bé gái 18 tháng tuổi tử vong, 4 người nguy kịch

Tại Nghệ An, do ngộ độc khí CO khi sưởi ấm bằng than củi, một bé gái 18 tháng tuổi đã tử vong, 4 người khác trong tình trạng nguy kịch.