'Không để thất thoát, tiêu cực trong sử dụng tiền hỗ trợ người nghèo'

VOV.VN - Quỹ Vì người nghèo các cấp đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và thực hiện việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích không để ra thất thoát, tiêu cực

Tại Hội nghị Sơ kết  cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” 9 tháng đầu năm và triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2015 được Ban vận động Ngày vì người nghèo Trung ương tổ chức ngày 12/10, Phó chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, qua 9 tháng đầu năm 2015, các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo làm nhà, thăm tặng quà đã được MTTQ Việt Nam và các cấp các ngành chức năng, các địa phương quan tâm thực hiện qua đó góp phần động viên để người nghèo vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên theo Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh hiện nay vẫn còn gần 1, 5 triệu hộ nghèo cần được nhận sự giúp đỡ hộ trợ để vươn lên thoát nghèo nên trong những tháng cuối năm cần gấp rút có những biện pháp giúp người nghèo vươn lên.

Theo đó trong những tháng cuối năm 2015, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương tiếp tục công tác tuyên truyền vận động ủng hộ “quỹ vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội để đưa thông điệp, thông tin về cuộc vận động đến toàn xã hội, cùng với đó góp phần nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân tránh tình trạng trông chờ ỷ lại.

Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, từ 17/10 đến 18/11 sẽ thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Qua việc thưc hiện tháng cao điểm vì người nghèo vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo qua đó có thêm nhiều nguồn lực để chăm lo cho người nghèo nhất là trong dịp Tết. “Ban thường trực UBMTTQ các cấp cần chủ động tự kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động, công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ Vì người nghèo các cấp đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác vận động và sử dụng quỹ các cấp và thực hiện việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích không để ra thất thoát, tiêu cực.”

Theo Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương tính đến hết 30/9  “Quỹ vì người nghèo” 4 cấp đạt hơn 460 tỷ đồng, trong đó “Quỹ vì người nghèo” trung ương đạt hơn 8,8 tỷ đồng, “quỹ vì người nghèo” địa phương đạt hơn 452 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa được gần 14 nghìn nhà đại đoàn kết giúp cho hơn 39 nghìn hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Đã có 651.000  lượt người nghèo được khám chữa bệnh và hơn 147.000  cháu có hoàn cảnh khó khăn được đi học, hỗ trợ xây dựng 834 công trình dân sinh và các hỗ trợ khác cho người nghèo.

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong 9 tháng đầu năm 2015, Ban thường trực UBTWMTTQ Việt Nam cùng Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương đã tập trung vận động và hướng dẫn MTTQ, Ban vận động các địa phương tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty ủng hộ, hỗ trợ nguồn lực chăm lo cho người nghèo. Cùng với đó Ban thường trực UBMTTQ các tỉnh, thành phố và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” đã tích cực tham gia, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền và tổ chức thành viên, các ngành, các cơ quan, đơn vị để tạo sự thống nhất cao trong công tác tuyên truyền vận động quỹ và chương trình an sinh xã hội. Kết quả cuộc vận động tiếp tục được sự hưởng ứng đồng thuận của các tầng lớp nhân dân góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách chăm lo với người nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"
"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung: "Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu có một sức mạnh rất lớn".

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung: "Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu có một sức mạnh rất lớn".

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?
Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

VOV.VN - Theo ông Lê Quang Thưởng, chạy chức, chạy quyền là hệ quả của quản lý kém và là hệ quả của mặt trái cơ chế thị trường tác động vào hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

VOV.VN - Theo ông Lê Quang Thưởng, chạy chức, chạy quyền là hệ quả của quản lý kém và là hệ quả của mặt trái cơ chế thị trường tác động vào hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'
'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

VOV.VN - Theo ông Tráng A Pao, có những người chỉ kê khai có một nhà, nhưng thực tế họ có 5-6 nhà ở ngay Hà Nội. Có phải tham nhũng không hay bằng thu nhập của họ?

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

VOV.VN - Theo ông Tráng A Pao, có những người chỉ kê khai có một nhà, nhưng thực tế họ có 5-6 nhà ở ngay Hà Nội. Có phải tham nhũng không hay bằng thu nhập của họ?

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ
Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

VOV.VN - Ông Lê Truyền: Nếu “mua quan, bán chức”, buôn bán quyền lực xảy ra, nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả làm suy yếu hệ thống công chức. Phải làm rõ việc này trong Trung ương khóa tới

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

VOV.VN - Ông Lê Truyền: Nếu “mua quan, bán chức”, buôn bán quyền lực xảy ra, nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả làm suy yếu hệ thống công chức. Phải làm rõ việc này trong Trung ương khóa tới

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ
GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

VOV.VN -  Theo GS Trần Hải Linh, cần phải hiểu rõ thực trạng nền giáo dục hiện nay thì mới đưa ra được những định hướng phát triển trong tương lai

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

VOV.VN -  Theo GS Trần Hải Linh, cần phải hiểu rõ thực trạng nền giáo dục hiện nay thì mới đưa ra được những định hướng phát triển trong tương lai