Nga tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông

VOV.VN - Hôm qua, quân đội Nga thông báo đã điều hai tàu chiến trở lại Địa Trung Hải để hợp quân với các lực lượng Nga đang có mặt tại đây. 

Theo đó, hai tàu hộ tống mang tên lửa lớp Buyan đã rời cảng Crimea hôm thứ 3 và đang trên đường tới Địa Trung Hải. Hai tàu này được xác nhận đã xuất hiện trước đó tại khu vực ngoài khơi Syria ngày 19/8 vừa qua.

Một người phát ngôn Hạm đội Biển Đen của Nga khẳng định, việc điều hai chiến hạm trở lại Địa Trung Hải là một phần trong kế hoạch xoay tua lực lượng của hải quân Nga tại khu vực.

Máy bay Nga ở sân bay Bassel al-Assad  của Syria. (Ảnh: AFP).

Thông báo điều hai tàu chiến trở lại Địa Trung Hải của quân đội Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga xác nhận việc đã chuyển tổ hợp phòng thủ tên lửa hiện đại S300 tới chiến trường Syria. Tổ hợp phòng không lừng danh này sẽ được triển khai tại căn cứ hải quân Tartus mà Nga đang vận hành ở Syria.

Các động thái tăng cường lực lượng liên tiếp của Nga tới khu vực diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ vừa quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán song phương nhằm tìm kiếm hòa bình cho Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Đức thăm Nga: Nỗ lực đẩy EU tiến gần hơn với Nga
Phó Thủ tướng Đức thăm Nga: Nỗ lực đẩy EU tiến gần hơn với Nga

VOV.VN - Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga-EU liên quan đến khủng hoảng Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

Phó Thủ tướng Đức thăm Nga: Nỗ lực đẩy EU tiến gần hơn với Nga

Phó Thủ tướng Đức thăm Nga: Nỗ lực đẩy EU tiến gần hơn với Nga

VOV.VN - Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga-EU liên quan đến khủng hoảng Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

Nga đình chỉ thêm thỏa thuận nghiên cứu hạt nhân với Mỹ
Nga đình chỉ thêm thỏa thuận nghiên cứu hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 5/10 tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu hạt nhân và năng lượng sạch với Mỹ. 

Nga đình chỉ thêm thỏa thuận nghiên cứu hạt nhân với Mỹ

Nga đình chỉ thêm thỏa thuận nghiên cứu hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 5/10 tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu hạt nhân và năng lượng sạch với Mỹ. 

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ
Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga để cải thiện quan hệ song phương.

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga để cải thiện quan hệ song phương.