Cận cảnh đua thuyền gay cấn, quyết liệt trên sông Lô

VOV.VN - 13 đội, 390 “tay chải” đã quyết liệt tranh tài ở Hội đua thuyền trên sông Lô thành phố Tuyên Quang.

Hội đua thuyền trên sông Lô xuất phát từ môn thể thao bơi chải được tổ chức vào mồng 4 tháng Giêng (Âm lịch) hàng năm.
Đây là giải thể thao truyền thống của cư dân bên bờ sông Lô ở Tuyên Quang.
13 đội, 390 “tay chải” đã quyết liệt tranh tài ở Hội đua thuyền trên sông Lô thành phố Tuyên Quang.
Theo các tài liệu lịch sử, môn thể thao bơi chải xuất hiện tại Tuyên Quang từ Thế kỷ XI gắn với việc huấn luyện thủy binh của triều đình phong kiến xưa.

Đến nửa cuối thế kỷ XX, môn bơi chải được tổ chức thành hội và duy trì đến ngày nay.

Các “tay chải” phải hoàn thành quãng đường 3 km trên sông Lô.
Môn bơi chải đòi hỏi cả sức khỏe, sự dẻo dai, tinh thần đồng đội, và cả kinh nghiệm trên sông nước.
Các thuyền xuất phát xuôi dòng khá thuận lợi.

 
 
Nỗ lực ngược dòng của một đội thi.
Tránh vùng nước xiết.

 

Sự nhịp nhàng giúp các “tay chải” phường Hưng Thành – thành phố Tuyên Quang đoạt cúp vô địch năm nay.
Hàng nghìn người tràn xuống cả mép nước để cổ vũ cho các đội đua.
Phần thưởng lớn nhất cho các “tay chải” là được cống hiến cho người xem những pha tranh tài ngoạn mục.
Hội đua thuyền trên sông Lô là một trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 của thành phố Tuyên Quang diễn ra từ ngày 17/1/2017 đến 13/3/2017./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh đẹp tại giải đua thuyền buồm Phú Quốc
Những hình ảnh đẹp tại giải đua thuyền buồm Phú Quốc

VOV.VN - Giải đua thuyền buồm  tỉnh Kiên Giang mở rộng – Phú Quốc lần I-2016 có 27 đội, với 54 vận động viên trong và  ngoài nước tham dự.

Những hình ảnh đẹp tại giải đua thuyền buồm Phú Quốc

Những hình ảnh đẹp tại giải đua thuyền buồm Phú Quốc

VOV.VN - Giải đua thuyền buồm  tỉnh Kiên Giang mở rộng – Phú Quốc lần I-2016 có 27 đội, với 54 vận động viên trong và  ngoài nước tham dự.

Gần 300 VĐV tham dự giải đua thuyền Rowing và Canoeing 2016
Gần 300 VĐV tham dự giải đua thuyền Rowing và Canoeing 2016

VOV.VN - Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam.

Gần 300 VĐV tham dự giải đua thuyền Rowing và Canoeing 2016

Gần 300 VĐV tham dự giải đua thuyền Rowing và Canoeing 2016

VOV.VN - Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam.

Náo nức lễ hội Đua thuyền truyền thống ở Phan Thiết
Náo nức lễ hội Đua thuyền truyền thống ở Phan Thiết

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân xứ biển Phan Thiết trong mỗi dịp đầu xuân.

Náo nức lễ hội Đua thuyền truyền thống ở Phan Thiết

Náo nức lễ hội Đua thuyền truyền thống ở Phan Thiết

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân xứ biển Phan Thiết trong mỗi dịp đầu xuân.

Lễ hội đua thuyền mừng xuân mới tại Phan Thiết
Lễ hội đua thuyền mừng xuân mới tại Phan Thiết

VOV.VN -Chiều 9/2, nhằm ngày mùng 2 Tết Bính Thân, lễ hội đua thuyền truyền thống do thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tổ chức đã diễn ra sôi nổi trên sông Cà Ty.

Lễ hội đua thuyền mừng xuân mới tại Phan Thiết

Lễ hội đua thuyền mừng xuân mới tại Phan Thiết

VOV.VN -Chiều 9/2, nhằm ngày mùng 2 Tết Bính Thân, lễ hội đua thuyền truyền thống do thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tổ chức đã diễn ra sôi nổi trên sông Cà Ty.

Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân
Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền đầu Xuân diễn ra từ ngày mồng 4 đến mồng 8 Tết, với sự tham gia của 8 thuyền đua ở 2 xã An Vĩnh và An Hải.

Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân

Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền đầu Xuân diễn ra từ ngày mồng 4 đến mồng 8 Tết, với sự tham gia của 8 thuyền đua ở 2 xã An Vĩnh và An Hải.