Táo tợn dùng đập đầu hàng loạt phụ nữ để cướp bông tai vàng

Bằng thủ đoạn dùng gậy gỗ đánh nạn nhân ngất xỉu để cướp bông tai bằng vàng của các nạn nhân, Giang đã gây ra nhiều vụ cướp rồi bỏ trốn 

Ngày 12/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Trần Văn Giang (25 tuổi), trú tại thôn 4 Việt Thành, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) về hành vi cướp tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vào cuối tháng 10/2015, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhận được thông tin về việc tại thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn (Hàm Yên) xảy ra vụ cướp tài sản liều lĩnh và manh động, nạn nhân là bà Hứa Thị Tùy.

Theo người nhà nạn nhân, phát hiện bà Tùy nằm tại khu vườn của gia đình, với nhiều vết thương ở đầu, khuyên tai bằng vàng bị mất. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương nặng ở đầu đã rơi vào trạng thái hôn mê, không nhận thức.

Đối tượng Trần Văn Giang

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã họp ban chuyên án, tung lực lượng trinh sát truy tìm các đầu mối, rà soát các đối tượng nghi vấn. Trong lúc đang điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự lại nhận được thông tin ở thôn 1 Thuốc Hạ, xã Tân Thành (Hàm Yên), nạn nhân Hoàng Thị Lan cũng bị đối tượng dùng gậy gỗ đập vào đầu nhiều nhát rồi lấy đôi khuyên tai bằng vàng. Tiếp đó, là nạn nhân La Thị Thìn, trú tại thôn Thành Công 2, xã Thành Long…

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, việc liên tiếp đối tượng gây án trên địa bàn huyện Hàm Yên đã gây hoang mang trong dư luận, bà con không dám ra đường để đi làm… Hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện chia nhiều tổ công tác truy tìm nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương gây khó khăn cho lực lượng điều tra. 

Cuối tháng 12/2015, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ được Trần Văn Giang khi lẩn trốn ở Gia Lâm (Hà Nội).

Sau một thời gian đấu tranh, trước chứng cứ mà điều tra viên đưa ra, Trần Văn Giang đã phải khai nhận. Vào ngày 24/10/2015, Giang cùng với cô bồ là Hoàng Thị Hà (đã có gia đình, 2 con), trú tại xã Minh Hương (Hàm Yên) đi từ tỉnh Hưng Yên về nhà. Trên đường đi do hết tiền, Giang cùng Hà xuống xe khách, đi bộ đến Km31 đường Tuyên Quang đi Hà Giang hai người thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Sau đó Hà về nhà, còn Giang từ nhà trọ đi bộ xuống nhà chị gái ở km27 đường Tuyên Quang đi Hà Giang chơi. 

Trên đường đến thôn 2 Thái Bình (Thái Sơn), Giang nhìn thấy bà Hứa Thị Tùy, đang làm vườn ở trong khe núi một mình nên nảy sinh ý định vào xem bà Tùy có tài sản gì không để cướp. Hắn đi đường vòng vào trong khe núi nấp vào bụi cây cách bà Tùy khoảng 20m để quan sát. 

Thấy bà Tùy có đeo khuyên tai bằng vàng, khoảng 30 phút quan sát không thấy ai làm cùng, lúc này bà Tùy đang ngồi quay lưng về phía Giang, đối tượng tiến lại gần định giật tài sản nhưng bà Tùy phát hiện hỏi thăm… Giang không trả lời,  lẳng lặng nhặt một đoạn cây keo (đường kính 3cm, dài 50cm) gần đó, cứ thế nhằm vào phần đầu bà Tùy vụt liên tiêp 3-4 phát cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Giang giật đôi khuyên tai vàng của bà Tùy, bỏ chạy ra đường lớn đón xe khách về đến Tuyên Quang và nhảy lên xe ô tô đi Mỹ Đình (Hà Nội). 

Tại đây, hắn đón xe buýt sang Gia Lâm rồi đi tiếp đến Cầu Đuống, đường Hà Huy Tập vào một cửa hiệu vàng bán đôi khuyên tai (1 chỉ) được 3 triệu đồng. Ở Gia Lâm được mấy ngày Giang lại mò về Tuyên Quang tiếp tục gây án.

Chiều 1/11, Giang đi bộ đường tắt qua vườn cam để vào nhà cô ruột, ở thôn Thuốc Thượng, xã Tân Thành. Trong lúc di chuyển, đối tượng phát hiện chị Hoàng Thị Lan, trú tại thôn 1 Thuốc Hạ đi chăn trâu về, có đeo khuyên tai vàng. Giang nhặt luôn một thanh gỗ đi theo chị Lan, dùng gậy nhằm vào đầu vụt liên tiếp, phát hiện nạn nhân ngất, đối tượng nhanh chóng tháo tháo đôi khuyên tai vàng, 1 điện thoại di động và 70.000 đồng. Gây án xong, Giang bắt xe khách lên thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) bán đôi khuyên tai được 4,5 triệu đồng; mua một sim điện thoại. Hắn dùng số sim rác này gọi cho Hoàng Thị Hà ra nhà trọ Km31 và cho cô bồ 700.000 đồng, số tiền còn lại tiêu hết.

Ngày 6/11, Giang từ nhà trọ Km31 rẽ đi vào đồi cây keo hướng xã Thành Long. Khi đến ngã ba thấy chị La Thị Thìn, trú tại thôn Thành Công 2 đang lấy củi. Giang quan sát phát hiện chị Thìn có đeo khuyên tai bằng vàng, liền nấp chờ thời cơ cướp tài sản. 10 phút sau, chị Thìn vác củi từ trên đồi xuống, Giang nhặt một cành cây keo đi phía sau, vụt vào đầu nạn nhân. Chị Thìn gục xuống, Giang tháo lấy đôi khuyên tai vàng, hơn 700.000 đồng và 1 điện thoại di động. Lấy được tài sản, đối tượng ra đường lớn đón xe khách xuống Hà Nội và đến cửa hàng bán vàng lần trước bán đôi khuyên tai của nạn nhân được 7,4 triệu đồng. 

Trên đường quay lại Tuyên Quang, hắn ta gọi điện thoại hẹn bồ ra nhà nghỉ KM31 gặp nhau, tại đây đối tượng đưa cho Hà 1 điện thoại còn 1 cái để sử dụng. Để tránh sự truy bắt gắt gao của Công an, Giang xuống Hà Nội lang thang không ở một nơi cố định, tuy nhiên “lưới trời lồng lộng” hắn đã bị bắt giữ sau hơn 2 tháng bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rủ nam thanh niên vào khách sạn đánh thuốc mê, cướp vàng
Rủ nam thanh niên vào khách sạn đánh thuốc mê, cướp vàng

VOV.VN -Phát hiện “con mồi” đeo nhiều trang sức giá trị, Nga tiếp cận làm quen rồi rủ vào khách sạn “tâm sự”, sau đó chuốc thuốc mê cướp sạch tài sản.

Rủ nam thanh niên vào khách sạn đánh thuốc mê, cướp vàng

Rủ nam thanh niên vào khách sạn đánh thuốc mê, cướp vàng

VOV.VN -Phát hiện “con mồi” đeo nhiều trang sức giá trị, Nga tiếp cận làm quen rồi rủ vào khách sạn “tâm sự”, sau đó chuốc thuốc mê cướp sạch tài sản.

Tăng án đối với băng nhóm chặt tay cướp vàng ở Phú Yên
Tăng án đối với băng nhóm chặt tay cướp vàng ở Phú Yên

Không chỉ bị bác kháng cáo, hai tên cướp chích điện, chém vợ chồng chủ tiệm vàng ở Phú Yên bị tăng nặng hình phạt do hành vi quá táo tợn.

Tăng án đối với băng nhóm chặt tay cướp vàng ở Phú Yên

Tăng án đối với băng nhóm chặt tay cướp vàng ở Phú Yên

Không chỉ bị bác kháng cáo, hai tên cướp chích điện, chém vợ chồng chủ tiệm vàng ở Phú Yên bị tăng nặng hình phạt do hành vi quá táo tợn.

Thuê phòng nghỉ, cướp vàng của nữ quản lý khách sạn
Thuê phòng nghỉ, cướp vàng của nữ quản lý khách sạn

VOV.VN - Thấy quản lý khách sạn đó đeo vòng vàng, Quang và Hùng lên kế hoạch mua roi điện, dao và các dụng khác để thực hiện vụ cướp tài sản.

Thuê phòng nghỉ, cướp vàng của nữ quản lý khách sạn

Thuê phòng nghỉ, cướp vàng của nữ quản lý khách sạn

VOV.VN - Thấy quản lý khách sạn đó đeo vòng vàng, Quang và Hùng lên kế hoạch mua roi điện, dao và các dụng khác để thực hiện vụ cướp tài sản.

Nam thanh niên đập tủ kính tiệm kim hoàn cướp vàng
Nam thanh niên đập tủ kính tiệm kim hoàn cướp vàng

Dừng xe trước tiệm Đồng Tín (Bình Định), nam thanh niên xông vào đập vỡ tủ kính, gom vàng rồi phóng lên xe tẩu thoát.

Nam thanh niên đập tủ kính tiệm kim hoàn cướp vàng

Nam thanh niên đập tủ kính tiệm kim hoàn cướp vàng

Dừng xe trước tiệm Đồng Tín (Bình Định), nam thanh niên xông vào đập vỡ tủ kính, gom vàng rồi phóng lên xe tẩu thoát.

Thản nhiên vào tiệm cướp vàng giữa ban ngày ở Hà Nội
Thản nhiên vào tiệm cướp vàng giữa ban ngày ở Hà Nội

Tuấn đi xe máy đến trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu (Hà Nội) rồi thản nhiên cướp vàng. Khi bị truy đuổi, Tuấn rút dao đe dọa nạn nhân để tẩu thoát.

Thản nhiên vào tiệm cướp vàng giữa ban ngày ở Hà Nội

Thản nhiên vào tiệm cướp vàng giữa ban ngày ở Hà Nội

Tuấn đi xe máy đến trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu (Hà Nội) rồi thản nhiên cướp vàng. Khi bị truy đuổi, Tuấn rút dao đe dọa nạn nhân để tẩu thoát.

Cướp xông vào nhà cướp vàng lúc rạng sáng
Cướp xông vào nhà cướp vàng lúc rạng sáng

Rạng sáng, một tên cướp bịt mặt, xông thẳng vào nhà dùng dao bấm kề cổ bà Trang và cướp một dây chuyền năm chỉ vàng, lấy gần 10 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Cướp xông vào nhà cướp vàng lúc rạng sáng

Cướp xông vào nhà cướp vàng lúc rạng sáng

Rạng sáng, một tên cướp bịt mặt, xông thẳng vào nhà dùng dao bấm kề cổ bà Trang và cướp một dây chuyền năm chỉ vàng, lấy gần 10 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Xông vào tiệm vàng, đập tủ kính cướp vàng bỏ chạy
Xông vào tiệm vàng, đập tủ kính cướp vàng bỏ chạy

Thủ phạm táo tợn dừng xe dưới lòng đường bước vào tiệm vàng nằm ở mặt đường dùng đá đập bể tủ kính hốt đi một số nữ trang bằng vàng 

Xông vào tiệm vàng, đập tủ kính cướp vàng bỏ chạy

Xông vào tiệm vàng, đập tủ kính cướp vàng bỏ chạy

Thủ phạm táo tợn dừng xe dưới lòng đường bước vào tiệm vàng nằm ở mặt đường dùng đá đập bể tủ kính hốt đi một số nữ trang bằng vàng