Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013

VOV.VN - Tòa án Ai Cập tuyên án tử hình 20 người với cáo buộc đã giết hại cảnh sát trong làn sóng bạo lực sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi năm 2013.

Hôm nay (2/7), một tòa án tại Ai Cập đã tuyên án tử hình 20 người với cáo buộc đã giết hại cảnh sát trong làn sóng bạo lực sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi hồi tháng 7/2013. Những người bị kết án có thể kháng cáo.

Biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi ở Cairo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Những trường hợp bị kết án tử hình này nằm trong số 156 người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đang bị xét xử liên quan tới các vụ bạo lực xảy ra tại tỉnh Giza, giáp với thủ đô Cairo.

Sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Moxi, lực lượng ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đã tấn công vào một đồn cảnh sát ở khu vực Kerdasa thuộc tỉnh Giza.

Vài giờ sau vụ việc, lực lượng an ninh Ai Cập đã trấn áp 2 khu trại của người biểu tình ủng hộ Anh em Hồi giáo. Vụ trấn áp đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Trong vụ việc này, tòa án Ai Cập cũng đã tuyên tù chung thân với 80 người và 15 năm tù giam với 34 trường hợp khác. Bên cạnh đó, 1 trường hợp bị tuyên 10 năm tù và 21 người đã được tha bổng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Ai âm mưu lật đổ Tổng thống Philippines - ông Duterte?
Thế giới 24h: Ai âm mưu lật đổ Tổng thống Philippines - ông Duterte?

VOV.VN - Bộ trưởng Nội các Evasco khẳng định, những kẻ muốn lật đổ ông Duterte là một nhóm đối lập gồm các tướng lĩnh có quan hệ làm ăn với các tổ chức ma túy.  

Thế giới 24h: Ai âm mưu lật đổ Tổng thống Philippines - ông Duterte?

Thế giới 24h: Ai âm mưu lật đổ Tổng thống Philippines - ông Duterte?

VOV.VN - Bộ trưởng Nội các Evasco khẳng định, những kẻ muốn lật đổ ông Duterte là một nhóm đối lập gồm các tướng lĩnh có quan hệ làm ăn với các tổ chức ma túy.  

Philippines “chỉ đích danh” những kẻ định lật đổ Tổng thống Duterte
Philippines “chỉ đích danh” những kẻ định lật đổ Tổng thống Duterte

VOV.VN - Bộ trưởng Nội các Philippines Leoncio Evasco tuyên bố không có gì ngạc nhiên về thông tin các nhóm đối lập với Tổng thống Duterte định lật đổ ông.

Philippines “chỉ đích danh” những kẻ định lật đổ Tổng thống Duterte

Philippines “chỉ đích danh” những kẻ định lật đổ Tổng thống Duterte

VOV.VN - Bộ trưởng Nội các Philippines Leoncio Evasco tuyên bố không có gì ngạc nhiên về thông tin các nhóm đối lập với Tổng thống Duterte định lật đổ ông.

Nga tố phương Tây sử dụng al-Nusra để lật đổ Tổng thống Syria
Nga tố phương Tây sử dụng al-Nusra để lật đổ Tổng thống Syria

VOV.VN - Các nước phương Tây đang bảo vệ tổ chức Mặt trận al-Nusra để sử dụng nhóm này vào việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nga tố phương Tây sử dụng al-Nusra để lật đổ Tổng thống Syria

Nga tố phương Tây sử dụng al-Nusra để lật đổ Tổng thống Syria

VOV.VN - Các nước phương Tây đang bảo vệ tổ chức Mặt trận al-Nusra để sử dụng nhóm này vào việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vì sao xảy ra đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ?
Vì sao xảy ra đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Nguyên do cho cuộc đảo chính này nằm ở các vụ khủng bố liên tiếp vừa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như thái độ “quá cứng rắn” của Tổng thống Erdogan.

Vì sao xảy ra đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ?

Vì sao xảy ra đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Nguyên do cho cuộc đảo chính này nằm ở các vụ khủng bố liên tiếp vừa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như thái độ “quá cứng rắn” của Tổng thống Erdogan.

Mỹ công khai thừa nhận ưu tiên lật đổ Tổng thống Syria Assad
Mỹ công khai thừa nhận ưu tiên lật đổ Tổng thống Syria Assad

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng, sẽ không có hòa bình ở Syria nếu Tổng thống nước này, ông Bashar al-Assad còn tại vị.

Mỹ công khai thừa nhận ưu tiên lật đổ Tổng thống Syria Assad

Mỹ công khai thừa nhận ưu tiên lật đổ Tổng thống Syria Assad

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng, sẽ không có hòa bình ở Syria nếu Tổng thống nước này, ông Bashar al-Assad còn tại vị.