Nghe nữ cựu Phó TGĐ Oceanbank chia sẻ, Hà Văn Thắm bưng mặt khóc

VOV.VN -Trong phần tự bào chữa, bị cáo Lê Thị Thu Thủy nghẹn ngào nói cảm ơn Hà Văn Thắm "người anh tốt của chúng em". Nghe chia sẻ của cấp dưới cũ, Hà Văn Thắm bưng mặt khóc. 

Trong phần tự tranh luận, bị cáo Lê Thị Thu Thủy – cựu Phó TGĐ Oceanbank cho biết, bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi mình gây ra. (ảnh: ANTĐ)

Cựu nữ Phó TGĐ Oceanbank cũng bày tỏ, bản thân không bao giờ nghĩ lại bị xử lý hình sự và với mức án mà VKS đề nghị là từ 11 năm tù đến 12 năm tù. (ảnh: vietnammoi)
Trong lời tự bào chữa của mình, Lê Thị Thu Thủy nghẹn ngào nói cảm ơn Hà Văn Thắm, "người anh tốt của chúng em", và cho biết những lời của Thắm đã an ủi bị cáo rất nhiều trong lúc này.

Nghe chia sẻ của cấp dưới cũ, Cựu Chủ tịch Oceanbank – Hà Văn Thắm bưng mặt khóc. Ngồi ở ghế kế bên, Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ Oceanbank cũng không cầm được nước mắt. (ảnh cắt từ cip của zing.vn)
Trong các lần tự bào chữa của các thuộc cấp cũ, Hà Văn Thắm cũng đã nhiều lần ôm mặt khóc. (ảnh cắt từ cip của zing.vn)

Cũng trong phần bào chữa trước tòa, bị cáo Thủy cho biết, sau khi biết tin mức án VKS đề nghị với bị cáo, cha mẹ già của Thủy bị sốc nặng và phải nhập viện cấp cứu. Trong ảnh: bị cáo Thu Thủy trong các ngày xét xử trước (ảnh: Công lý)

 

Cựu Phó TGĐ Oceanbank còn xin HĐXX nương tay với các bị cáo ở tốp dưới vì họ đều là lãnh đạo mẫn cán, có kinh nghiệm, tâm huyết với ngân hàng thực sự. Trong ảnh: bị cáo Thủy trong phiên tòa hồi tháng 3/2017 (ảnh: vietnammoi) 

Bị cáo cũng khai không chi chăm sóc khách hàng cho người nào và xin HĐXX, VKS đừng nhìn vào chức danh của bị cáo. (ảnh: KT)

Bị cáo cũng xin cơ quan chức năng không phải bồi thường dân sự (ảnh: Tri thức trẻ)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên