Nga sẽ không cung cấp các loại vũ khí tấn công cho Iran

VOV.VN - Nga sẽ không cung cấp cho Iran các loại vũ khí tấn công như xe tăng chiến đấu và máy bay ném bom.

Tuyên bố trên được Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ quốc gia Rostec của Nga Sergey Chemizov đưa ra ngày 3/6 và cho biết, điều này là nhằm tuân thủ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lên Iran.

Hệ thống S-300 mà Nga bán cho Iran. Ảnh RT

Trả lời phỏng vấn tờ báo Kommersant, ông Chemizov nêu rõ, trong khi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Iran vẫn có hiệu lực, Nga sẽ chỉ cung cấp những loại vũ khí không nằm trong danh sách trừng phạt, chẳng hạn như hệ thống tên lửa đất đối không S-300.

Ông Chemizov khẳng định, Nga chưa bao giờ phá vỡ thỏa thuận quốc tế và sẽ không bao giờ làm điều đó.

Nga và Iran đã ký một hợp đồng chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran. Nga đã chuyển giao bộ phận đầu tiên của hệ thống này cho Iran.

Các đợt chuyển giao tiếp theo sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2016. Hệ thống tên lửa S-300 được thiết kế để đảm bảo an ninh cho các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa S-300 của Nga vô hiệu hóa lệnh trừng phạt Iran?
Tên lửa S-300 của Nga vô hiệu hóa lệnh trừng phạt Iran?

Phương Tây hết sức lo ngại trước tin tức Nga bắt đầu cung cấp tổ hợp phòng thủ chống tên lửa S-300 cho Iran bởi lẽ S-300 có khả năng vô hiệu hoá những đòn giáng điểm vào các cơ sở riêng biệt của Iran.

Tên lửa S-300 của Nga vô hiệu hóa lệnh trừng phạt Iran?

Tên lửa S-300 của Nga vô hiệu hóa lệnh trừng phạt Iran?

Phương Tây hết sức lo ngại trước tin tức Nga bắt đầu cung cấp tổ hợp phòng thủ chống tên lửa S-300 cho Iran bởi lẽ S-300 có khả năng vô hiệu hoá những đòn giáng điểm vào các cơ sở riêng biệt của Iran.

Nga chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran
Nga chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hussein ngày 11/4 tuyên bố Nga đã chuyển giao lô hàng đầu tiên chứa hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran.

Nga chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran

Nga chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hussein ngày 11/4 tuyên bố Nga đã chuyển giao lô hàng đầu tiên chứa hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran.

Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel
Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel

VOV.VN - Việc Nga bán S-300 cho Iran đã vô hiệu hóa lời đe dọa tấn công Iran của Israel và khiến quan hệ Iran-Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia thêm căng thẳng.

Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel

Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel

VOV.VN - Việc Nga bán S-300 cho Iran đã vô hiệu hóa lời đe dọa tấn công Iran của Israel và khiến quan hệ Iran-Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia thêm căng thẳng.

Nga sẽ hoàn thành việc cung cấp tên lửa S-300 cho Iran trước thời hạn
Nga sẽ hoàn thành việc cung cấp tên lửa S-300 cho Iran trước thời hạn

VOV.VN - Ngoài các hệ thống tên lửa S-300, Nga đang trong quá trình đàm phán với Iran về việc chuyển giao các thiết bị quân sự khác.

Nga sẽ hoàn thành việc cung cấp tên lửa S-300 cho Iran trước thời hạn

Nga sẽ hoàn thành việc cung cấp tên lửa S-300 cho Iran trước thời hạn

VOV.VN - Ngoài các hệ thống tên lửa S-300, Nga đang trong quá trình đàm phán với Iran về việc chuyển giao các thiết bị quân sự khác.