Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản ở tuổi 112

VOV.VN - Cụ ông Nhật Bản này chỉ thiếu 2 tháng nữa là tròn 113 tuổi. Nhưng ông vẫn là nam giới cao tuổi nhất qua đời hiện nay, ở tuổi 112.

Ông Yasutaro Koide sinh vào ngày 13/3/1903. Bí quyết sống lâu của ông là điều độ, không làm bất cứ việc gì quá sức.

Cụ Koide mỉm cười khi được công nhận là người đàn ông sống lâu nhất thế giới. Ảnh: AP.

Thời trẻ, ông Koide làm thợ may. Ông trở thành nam giới cao tuổi nhất thế giới vào tháng 8/2015.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật cho biết, ông mất vào đầu ngày 19/1 tại nhà dưỡng lão.

Ở Nhật Bản, cụ ông Masamitsu Yoshida 111 tuổi ở Tokyo, sinh vào ngày 30/5/1904, hiện nay “kế vị” ông Koide để trở thành nam giới già nhất thế giới.

Cụ Koide bên giấy chứng nhận Kỷ lục Guinness về nam giới sống lâu nhất thế giới. Ảnh: AP.

Người cao tuổi nhất thế giới hiện nay là một cụ bà Mỹ, tên là Susannah Mushatt Jones, 116 tuổi sống ở Brooklyn, New York./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên