Gần 300 tình nguyện viên Vietbank tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng tại TP HCM với lực lượng lao động đông đảo giúp các bệnh viện hình thành ngân hàng máu sống với khoảng 10.000 người

Ngày 10/8, tại TP.HCM, gần 300 tình nguyện viên là cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank), Tập đoàn Hoa Lâm đã tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Vietbank từ trái tin đến trái tim”.

Tình nguyện viên Vietbank tham gia hiến máu nhân đạo.

Ông Hồ Phan Hải Triều, Phó Tổng giám đốc Vietbank cho biết, năm nay ngoài sự tham gia của gần 300 tình nguyện viên là cán bộ, công nhân viên của ngân hàng Vietbank, Tập đoàn Hoa Lâm, chương trình được lan rộng hơn với sự đồng hành từ hai đơn vị là Thời báo Ngân hàng và Hội Chữ thập đỏ quận 3 – TP HCM. Điều này làm gia tăng số lượng tình nguyên viên tham gia hiến máu cứu người và phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những nỗi đau với các bệnh nhân cần máu để chữa trị các bệnh tật hiểm nghèo.

Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ TP HCM cho thấy, từ năm 1994 đến nay, toàn TP HCM đã có hơn 2 triệu lượt người dân tham gia hiến máu tình nguyện, thu về hơn 2,3 triệu đơn vị máu. Trong số đó, các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng tại TP HCM với lực lượng lao động đông đảo đã đóng góp một phần lớn lượng máu tình nguyện, giúp các bệnh viện hình thành ngân hàng máu sống với khoảng 10.000 người sẵn sàng hiến dòng máu của mình đến các bệnh nhân cần máu khẩn cấp.

Cũng theo thống kê, hiện nay mỗi năm cả nước cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu để điều trị hằng ngày đối với các bệnh nhân cần cấp cứu khẩn cấp và dự phòng cho các thảm họa, tai nạn cần truyền máu với số lượng lớn. Hiện tại với số lượng máu tiếp nhận được từ các chương trình hiến máu tình nguyện hàng năm, ngành Y tế mới chỉ đáp ứng được khoảng 54% nhu cầu máu cho điều trị. Chính vì vậy, việc tiếp tục mở rộng phát động và gia tăng quy mô, số lượng tình nguyện viên hiến máu trong các phong trào tình nguyện như cách làm của Vietbank là rất đáng trân trọng và nên tiếp tục khuyến khích đẩy mạnh./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt 2017”
Phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt 2017”

VOV.VN - Ngày 21/6, Samsung Việt Nam đã phát động Chương trình hiến máu tình nguyện Samsung “Chung dòng máu Việt 2017”.

Phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt 2017”

Phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt 2017”

VOV.VN - Ngày 21/6, Samsung Việt Nam đã phát động Chương trình hiến máu tình nguyện Samsung “Chung dòng máu Việt 2017”.

Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước
Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước

VOV.VN -Samsung là tập đoàn có số lượng cán bộ và nhân viên lớn nhất tại Việt Nam chia sẻ phong trào hiến máu tình nguyện.

Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước

Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước

VOV.VN -Samsung là tập đoàn có số lượng cán bộ và nhân viên lớn nhất tại Việt Nam chia sẻ phong trào hiến máu tình nguyện.

Nhân viên bệnh viện và người hiến máu khống lấy tiền chia nhau
Nhân viên bệnh viện và người hiến máu khống lấy tiền chia nhau

Một nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã cấu kết với người hiến máu khống nhận tiền để chia nhau.

Nhân viên bệnh viện và người hiến máu khống lấy tiền chia nhau

Nhân viên bệnh viện và người hiến máu khống lấy tiền chia nhau

Một nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã cấu kết với người hiến máu khống nhận tiền để chia nhau.