Nhật Bản mở website hướng dẫn tự bảo vệ khi bị tên lửa tấn công

VOV.VN-Chính phủ Nhật Bản vừa khai trương 1 website cho điện thoại thông minh hướng dẫn người dân tự bảo vệ trong trường hợp nước này bị tấn công bằng tên lửa.

Sau khi CHDCND Triều Tiên liên tục thử tên lửa suốt thời gian qua, chính phủ Nhật Bản duy trì mức độ cảnh giác cao và tiến hành diễn tập sơ tán tại các địa phương trên toàn quốc.

Chính phủ Nhật Bản vừa khai trương 1 website cho điện thoại thông minh hướng dẫn người dân tự bảo vệ trong trường hợp nước này bị tấn công bằng tên lửa.

Một quan chức chính phủ nước này cho biết, một tên lửa đạn đạo sẽ nhanh chóng tới mục tiêu tại Nhật Bản sau khi được phóng đi. Khi xác định việc bị tên lửa tấn công, chính phủ sẽ thông báo cho người dân thông qua hệ thống thông báo khẩn cấp và người dân nên lập tức di chuyển tới những toà nhà vững chắc, các trung tâm mua sắm hoặc nhà ga dưới lòng đất.

Ngoài website này, chính phủ Nhật Bản sẽ tăng cường phổ biến những việc cần làm trong trường hợp bị tên lửa tấn công thông qua tài khoản mạng xã hội của Văn phòng Thủ tướng cũng như quảng cáo truyền hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản xem xét tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất
Nhật Bản xem xét tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ trên biển hiện nay được cho là chưa đủ để bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản đối với những tên lửa được phóng lên một quỹ đạo cao hơn.

Nhật Bản xem xét tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất

Nhật Bản xem xét tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ trên biển hiện nay được cho là chưa đủ để bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản đối với những tên lửa được phóng lên một quỹ đạo cao hơn.

Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)
Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)

VOV.VN - Triều Tiên đã có thể sản xuất được hydrogen-3- một chất phóng xạ được biết đến với tên gọi tritium vốn rất cần thiết để kích hoạt một vụ nổ bom H.

Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)

Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)

VOV.VN - Triều Tiên đã có thể sản xuất được hydrogen-3- một chất phóng xạ được biết đến với tên gọi tritium vốn rất cần thiết để kích hoạt một vụ nổ bom H.

Triều Tiên đã “ở gần” một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?
Triều Tiên đã “ở gần” một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Bài xã luận đăng tải trên tờ Rodong Sinmun cho biết, Triều Tiên “không còn cách quá xa” một vụ thử tên lửa đạn liên lục địa.

Triều Tiên đã “ở gần” một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Triều Tiên đã “ở gần” một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Bài xã luận đăng tải trên tờ Rodong Sinmun cho biết, Triều Tiên “không còn cách quá xa” một vụ thử tên lửa đạn liên lục địa.

Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa xuyên lục địa?
Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa xuyên lục địa?

VOV.VN -Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng đang tiến gần hơn tới một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa xuyên lục địa?

Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa xuyên lục địa?

VOV.VN -Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng đang tiến gần hơn tới một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Mỹ tố Triều Tiên vừa tiến hành thử động cơ tên lửa mới
Mỹ tố Triều Tiên vừa tiến hành thử động cơ tên lửa mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm một động cơ mà Mỹ tin rằng có thể là một phần của chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Mỹ tố Triều Tiên vừa tiến hành thử động cơ tên lửa mới

Mỹ tố Triều Tiên vừa tiến hành thử động cơ tên lửa mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm một động cơ mà Mỹ tin rằng có thể là một phần của chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.