Công tác chuẩn bị bầu cử ở một xã ngoại thành Hà Nội

VOV.VN - Cán bộ và nhân dân xã Phú Túc, ngoại thành Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021(ngày 22/5/2016), không khí chuẩn bị bầu cử rất sôi nổi từ Trung ương đến địa phương. Các nơi đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ theo luật định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc cao.

Tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên nằm ở phía Nam Hà Nội có nhiều điểm đáng ghi nhận. Do đặc điểm tình hình Xã Phú Túc có 8 thôn chạy dọc đường trục tuyến liên huyện, phía bắc giáp với xã Hồng Minh, hai xã này được phân bổ là một cụm bầu cử của huyện Phú Xuyên. Ở các điểm chuẩn bị bầu cử đều trang trí lộng lẫy băng cờ, khẩu hiệu, niêm yết danh sách cử tri giúp cử tri lựa chọn ứng viên tốt nhất để bầu chọn, các thông tin liên quan đến ngày bầu cử, tổ chức tập huấn cho các thành viên của tổ bầu cử tránh sai sót xảy ra, công các tuyên truyền được chú trọng, qua hệ thống truyền thanh, báo chí, tư liệu tại điểm văn hoá thôn, xã nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cử tri và nhân dân tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Thanh Thuỷ - Bí thư và ông Bùi Hồng Luyến - Chủ tịch UBND xã Phú Túc cùng các thành viên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Phú Túc.

Làm việc với phóng viên VOV, ông Nguyễn Thanh Thuỷ - Bí thư và ông Bùi Hồng Luyến - Chủ tịch UBND xã Phú Túc cho biết: Trong thời gian này công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Phú Túc gặp nhiều thuận lợi, từ kết quả rất đáng tự hào về việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Túc đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Tổng giá trị sản phẩm xã hội của xã năm 2015 đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm trước, trong đó, giá trị sản xuất hàng thủ công đạt 185 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 75 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 27,5 triệu đồng/người/năm, riêng khu vực làng nghề thu nhập bình quân đầu người đạt gấp đôi.

Chinh vì thế, tỷ trọng phát triển làng nghề tới nay chiếm 50% trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp với gần 20 doanh nghiệp, công ty, tiến tới hình thành cụm công nghiệp xã Phú Túc thuộc dự án quy hoạch chung cụm công nghiệp Phú Xuyên. Nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phú Túc đã đạt được 15/19 tiêu trí, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, trục giao thông phía Nam của Thủ đô chạy dọc xã, cùng với đường vành đai cao tốc phía Tây Nam Hà Đông - Phú Xuyên, tạo điều kiện phát triển mọi mặt cho nhân dân trong vùng.

Hàng ngày có tuyến xe buýt Giáp Bát- Phú Túc 45 phút/chuyến cùng tuyến xe khách Yên Nghĩa - Phú Túc phục vụ chu đáo cho nhân dân đi lại thuận lợi, công tác y tế đã được chú trọng trạm y tế xã đã đảm bảo số lượng y, bác sỹ có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên. Cơ sở trường học được đảm bảo, nhiều gia đình có con em đỗ thủ khoa Đại học, hệ thống văn hoá xã ngày càng phát triển. Năm qua đã có 2455 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, 8/8 làng đạt danh hiệu làng văn hoá, nhiều công trình phúc lợi được xây dựng.

Đây là kết quả phấn đấu của cán bộ và nhân dân xã Phú Túc trong suốt nửa thế kỷ qua từ một vùng chiêm trũng Khu cháy anh hùng, thuần nông chủ yếu nhờ 2 vụ lúa năng suất thấp, giao thông đi lại khó khăn. Giờ đây toàn xã và huyện đã phát triển vượt bậc, toàn diện.

Tuy vậy, để phát triển bền vững đáp ứng nhu cầu mới đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Túc phải có quyết tâm cao hơn nữa, đồng sức đồng lòng xây dựng quê hương, chú trọng phát triển đồng bộ, đào tạo đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp,mẫn cán, vì dân.

Trong sản xuất nghiên cứu từng bước chuyển đổi vật nuôi cây trồng, áp dụng khoa học, công nghệ sinh học tiên tiến, phát triển mạnh làng nghề, đa dạng hoá sản phẩm, quan tâm đến môi trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, đặc biệt vấn đề vốn và đầu ra của sản phẩm, góp phần tạo cuộc sống mới ở nông thôn khá giả toàn diện.

Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân xã Phú Túc tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà trước mắt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 vào ngày 22/5/2016, góp phần xây dựng xã Phú Túc ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.                                                                                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên