Hàng trăm người dân tập trung đề xuất miễn giảm phí qua trạm BOT

VOV.VN - Nhiều người dân đã kéo đến trạm thu phí BOT Đại Yên, yêu cầu miễn giảm phí dịch vụ đối với những gia đình ở địa phương có ô tô thường xuyên qua lại.

Ngày 20/9, rất nhiều người dân phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã kéo đến trạm thu phí BOT Đại Yên, yêu cầu miễn giảm phí dịch vụ đối với những gia đình ở địa phương có ô tô thường xuyên qua lại trạm thu phí này.

Trạm thu phí Đại Yên do BOT Đại Dương xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 10/2014. Khi đi vào sử dụng, các hộ dân sinh sống quanh trạm đã có nhiều kiến nghị lên các Sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh và kiến nghị trực tiếp lên chủ đầu tư BOT Đại Dương về việc mở lối quay đầu xe ở khu vực trước và sau trạm thu phí; giảm phí dịch vụ các phương tiện cho các hộ dân sống lân cận 2 bên đầu trạm.  

Trạm thu phí Đại Yên do BOT Đại Dương xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 10/2014.
Những người dân sinh sống tại 2 phường cạnh trạm BOT Đại Dương là phường Đại Yên, thành phố Hạ Long và phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết hiện tại mức thu phí đối với xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi là 30.000 đồng/lượt. Quãng đường qua lại giữa 2 phường này chỉ 4km nhưng mỗi lần đi qua, lại đều phải đóng phí.

Ông Nguyễn Văn Túc, tổ 2, khu Yên Cư, phường Đại Yên cho biết: “Tất cả dân khu 1 phải đi qua trạm thu phí mới tới được Ủy ban phường, chợ, rồi trạm y tế, trường học, bệnh viện... Hàng ngày chúng tôi mà muốn đến những nơi đó mặc dù chỉ cách nhau 4km thôi thì đều phải qua trạm thu phí. Và mỗi lần đi qua chúng tôi phải mua lượt vé là 30.000, quay về lại thêm 30.000 nữa. Còn như người dân đưa con đi học thì phải đón sáng, trưa, chiều, tối thì phải đến 4 lượt".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường; chỉ đạo thành phố Hạ Long, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cùng kiểm tra, gặp gỡ và mời người dân về UBND phường Đại Yên trao đổi. Đối với những kiến nghị của các hộ dân, ông Vũ Văn Diện cho rằng đây là những kiến nghị chính đáng và tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản cụ thể gửi cơ quan quản lý nhà nước xem xét giải quyết.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống gặp gỡ người dân Đại Yên để giải quyết vụ việc.
"Liên quan đến miễn giảm phí qua trạm, thì chính thức ngày hôm qua UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT đề nghị miễn giảm phí đối với các phương tiện là xe buýt, các phương tiện của cá nhân, doanh nghiệp, là công dân sinh sống tại phường Minh Thành của thị xã Quảng Yên và Đại Yên của thành phố Hạ Long. Đối với các loại phương tiện từ 12 chỗ trở xuống, tất cả những đối tượng này chúng tôi đề nghị miễn giảm phí qua trạm. Những việc làm này là Quảng Ninh đã chủ động triển khai thực hiện” - ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Ngày 17/10/2014, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định cho phép Công ty cổ phần phát triển Đại Dương được thu phí tại trạm thu phí Đại Yên (km97+050) kể từ ngày 19/10/2014. Việc thu phí nhằm hoàn vốn đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông Bí - Hạ Long  theo hình thức BOT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công điện khẩn về xả trạm thu phí BOT để ứng phó bão số 10
Công điện khẩn về xả trạm thu phí BOT để ứng phó bão số 10

VOV.VN - Ngày 15/9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ra Công điện khẩn số 18 về việc xả trạm thu phí đường bộ phục vụ công tác ứng phó bão số 10. 

Công điện khẩn về xả trạm thu phí BOT để ứng phó bão số 10

Công điện khẩn về xả trạm thu phí BOT để ứng phó bão số 10

VOV.VN - Ngày 15/9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ra Công điện khẩn số 18 về việc xả trạm thu phí đường bộ phục vụ công tác ứng phó bão số 10. 

Tài xế mang lợn quay thắp hương cúng trạm BOT Biên Hoà
Tài xế mang lợn quay thắp hương cúng trạm BOT Biên Hoà

VOV.VN - Một nhóm tài xế đã bày con lợn quay nặng 26 kg cùng với hoa quả và vàng mã để thắp hương cúng trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa.

Tài xế mang lợn quay thắp hương cúng trạm BOT Biên Hoà

Tài xế mang lợn quay thắp hương cúng trạm BOT Biên Hoà

VOV.VN - Một nhóm tài xế đã bày con lợn quay nặng 26 kg cùng với hoa quả và vàng mã để thắp hương cúng trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa.

Cảnh sát giao thông ngăn tài xế trả tiền lẻ ở BOT Biên Hòa
Cảnh sát giao thông ngăn tài xế trả tiền lẻ ở BOT Biên Hòa

Khi nhiều tài xế trả tiền lẻ ở trạm BOT Biên Hòa, CSGT đến ngăn chặn, mời những người này lái phương tiện ra khỏi khu vực để giảm ách tắc giao thông.

Cảnh sát giao thông ngăn tài xế trả tiền lẻ ở BOT Biên Hòa

Cảnh sát giao thông ngăn tài xế trả tiền lẻ ở BOT Biên Hòa

Khi nhiều tài xế trả tiền lẻ ở trạm BOT Biên Hòa, CSGT đến ngăn chặn, mời những người này lái phương tiện ra khỏi khu vực để giảm ách tắc giao thông.

Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT
Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT

VOV.VN -Những bất cập đã và đang diễn ra từ Trạm thu phí Cai Lậy hay các trạm thu phí  BOT khác ở ĐBSCL đang gây bức xúc cho người dân...

Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT

Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT

VOV.VN -Những bất cập đã và đang diễn ra từ Trạm thu phí Cai Lậy hay các trạm thu phí  BOT khác ở ĐBSCL đang gây bức xúc cho người dân...

Ăn nhầm bột thông cống, 7 học sinh tiểu học phải nhập viện
Ăn nhầm bột thông cống, 7 học sinh tiểu học phải nhập viện

VOV.VN - 7 học sinh ở Lào Cai tưởng nhầm bột thông cống là bột canh dẫn đến bị ngộ độc phải vào viện cấp cứu.

Ăn nhầm bột thông cống, 7 học sinh tiểu học phải nhập viện

Ăn nhầm bột thông cống, 7 học sinh tiểu học phải nhập viện

VOV.VN - 7 học sinh ở Lào Cai tưởng nhầm bột thông cống là bột canh dẫn đến bị ngộ độc phải vào viện cấp cứu.