Công trình xanh là hướng phát triển bền vững của ngành xây dựng

VOV.VN - Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, công trình xanh là hướng phát triển bền vững của ngành xây dựng.

Sáng nay (9/9), Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát triển công trình xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.

Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội thảo
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết nước ta là một trong 5 quốc gia phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng nhất của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng Sông Cửu Long là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Từ những năm 1990 của thế kỷ trước, Phong trào Công trình xanh đã ra đời nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính CO2 gây ra trong quá trình xây dựng. Việc phát triển công trình xanh sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với xã hội và môi trường, mang lại rất nhiều giá trị gia tăng và tạo nên sự phát triển bền vững cho ngành xây dựng và thị trường bất động sản.

Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết phát triển công trình xanh là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh mà Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành. Trong nghiên cứu sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ có tiêu chí đánh giá công trình xanh.

"Các nội dung của công trình xanh là kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, lựa chọn quy mô hợp lý và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng gió, năng lượng mặt trời hoặc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường", bà Linh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà ở gắn mác công trình xanh - mỗi nơi “xanh” một kiểu
Nhà ở gắn mác công trình xanh - mỗi nơi “xanh” một kiểu

VOV.VN - Đa số các dự án chung cư quảng cáo là công trình xanh đều là tự gắn mác để thu hút khách hàng mà không hề theo chuẩn được công nhận.

Nhà ở gắn mác công trình xanh - mỗi nơi “xanh” một kiểu

Nhà ở gắn mác công trình xanh - mỗi nơi “xanh” một kiểu

VOV.VN - Đa số các dự án chung cư quảng cáo là công trình xanh đều là tự gắn mác để thu hút khách hàng mà không hề theo chuẩn được công nhận.

Khu nhà Hội An vào top 10 công trình xanh kỳ lạ trên thế giới
Khu nhà Hội An vào top 10 công trình xanh kỳ lạ trên thế giới

Những ban công dây leo xanh mướt giúp khu nhà của Việt Nam được chọn vào danh sách do tạp chí Global Construction lựa chọn.  

Khu nhà Hội An vào top 10 công trình xanh kỳ lạ trên thế giới

Khu nhà Hội An vào top 10 công trình xanh kỳ lạ trên thế giới

Những ban công dây leo xanh mướt giúp khu nhà của Việt Nam được chọn vào danh sách do tạp chí Global Construction lựa chọn.  

TPP: Ngành dệt may, da giày cần tận dụng lợi thế từ công trình xanh
TPP: Ngành dệt may, da giày cần tận dụng lợi thế từ công trình xanh

Khi Hiệp định TPP có hiệu lực, ngành da giày và dệt may Việt Nam được hưởng lợi lớn từ việc giảm thuế suất xuống 0% khi xuất hàng sang Mỹ.

TPP: Ngành dệt may, da giày cần tận dụng lợi thế từ công trình xanh

TPP: Ngành dệt may, da giày cần tận dụng lợi thế từ công trình xanh

Khi Hiệp định TPP có hiệu lực, ngành da giày và dệt may Việt Nam được hưởng lợi lớn từ việc giảm thuế suất xuống 0% khi xuất hàng sang Mỹ.