Nhà giá rẻ 200-300 triệu, liệu có khả thi?

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng nhà ở giá rẻ 200 - 300 triệu là có thể làm được.

Sáng nay (4/8), Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuấn 
phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Duy Phương)
Thành phố Hồ Chí Minh đã có chương trình xây dựng nhà cho người nghèo từ hơn 20 năm về trước. Đây là chủ trương có tính chất nhân văn đối với người nghèo tại thành phố, nhiều doanh nghiệp tư nhân của thành phố đã đầu tư tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai xây nhà giá 8 triệu đồng/m2, đầu tư từ hạ tầng đến đền bù xây dựng mà vẫn bán rất tốt.

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành khẳng định nhà 2-300 triệu tại Thành phố Hồ Chí Minh là có thể làm được. Vấn đề đặt ra là Sở Xây dựng phải định hướng, khuyến khích và có hướng dẫn để doanh nghiệp làm, đó là mong mỏi của người nghèo của thành phố.

Trả lời về vấn đề này, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Sở Xây dựng đã trình Uỷ ban nhân dân thành phố kế hoạch đầu tư phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2020, phấn đấu xây dựng được 20.000 căn cho người nghèo.

Việc xây dựng nhà ở giá rẻ 200 - 300 triệu là có thể làm được, nhưng vấn đề là làm ở đâu, phải phù hợp với quy hoạch của thành phố vì còn liên quan đến chất lượng cuộc sống, là không gian, hạ tầng kỹ thuật chứ không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú", ông Tuấn nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM: Không nên khuyến khích xây nhà 100 triệu
Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM: Không nên khuyến khích xây nhà 100 triệu

Theo ông Trần Trọng Tuấn, TP HCM có thể làm được nhà giá 100 triệu đồng tại 2 khu vực, song không nên khuyến khích làm đại trà vì sẽ phá vỡ quy hoạch.

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM: Không nên khuyến khích xây nhà 100 triệu

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM: Không nên khuyến khích xây nhà 100 triệu

Theo ông Trần Trọng Tuấn, TP HCM có thể làm được nhà giá 100 triệu đồng tại 2 khu vực, song không nên khuyến khích làm đại trà vì sẽ phá vỡ quy hoạch.

Vì sao chủ đầu tư thờ ơ với phân khúc nhà giá rẻ?
Vì sao chủ đầu tư thờ ơ với phân khúc nhà giá rẻ?

VOV.VN - Chi phí đầu vào quá lớn, giá bán nhà lại rẻ, lợi nhuận bị khống chế khiến các chủ đầu tư không mấy hào hứng xây nhà giá rẻ.

Vì sao chủ đầu tư thờ ơ với phân khúc nhà giá rẻ?

Vì sao chủ đầu tư thờ ơ với phân khúc nhà giá rẻ?

VOV.VN - Chi phí đầu vào quá lớn, giá bán nhà lại rẻ, lợi nhuận bị khống chế khiến các chủ đầu tư không mấy hào hứng xây nhà giá rẻ.

TP HCM bao giờ mới có nhà 100 triệu?
TP HCM bao giờ mới có nhà 100 triệu?

VOV.VN - Muốn xây nhà ở giá rẻ đòi hỏi TP HCM cần tạo các cơ chế hỗ trợ thuận lợi, thu hút nhiều nguồn lực, trong đó có vai trò quan trọng của doanh nghiệp.

TP HCM bao giờ mới có nhà 100 triệu?

TP HCM bao giờ mới có nhà 100 triệu?

VOV.VN - Muốn xây nhà ở giá rẻ đòi hỏi TP HCM cần tạo các cơ chế hỗ trợ thuận lợi, thu hút nhiều nguồn lực, trong đó có vai trò quan trọng của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM
Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM

VOV.VN - Bộ Xây dựng cho rằng việc TP HCM xây dựng các căn hộ, nhà trọ, phòng cho thuê dưới 25m2 sẽ phá vỡ quy hoạch, giảm chất lượng sống.

Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM

Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM

VOV.VN - Bộ Xây dựng cho rằng việc TP HCM xây dựng các căn hộ, nhà trọ, phòng cho thuê dưới 25m2 sẽ phá vỡ quy hoạch, giảm chất lượng sống.