Sinh viên Việt Nam tại Nga giao lưu văn nghệ mừng tháng Thanh niên

VOV.VN -Chương trình văn nghệ của các sinh viên 5 trường đại học lớn của Moskva như một món quà ý nghĩa hướng tới những ngày lễ lớn trong tháng Ba.

Ngày đầu tiên của tháng 3 ở nước Nga được coi là bắt đầu của mùa xuân. Thời điểm này, ở Việt Nam, không khí xuân mới Bính Thân cũng vẫn đang ngập tràn. Đối với sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam đang theo học đại học ở LB Nga, tháng Ba cũng gắn với nhiều sự kiện và hoạt động của tuổi trẻ. Chào mừng tháng 3, hôm 1/3, tập thể sinh viên Trường Đại học Tài chính đăng cai tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ đặc biệt với chủ đề “Những người phụ nữ tôi yêu”, thu hút các sinh viên Việt Nam của một số trường đại học ở Moskva tham gia. 

Tiết mục múa sen của ĐH Tài chính.

Tháng 3 vốn được chọn là “Tháng Thanh niên” và có ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3), có ngày Quốc tế phụ nữ (mùng 8/3) và đặc biệt, đối với các sinh viên trường Đại học Tài chính (trực thuộc Chính phủ Nga) thì mùng 1/3 là kỷ niệm tròn 97 năm Ngày thành lập trường. Có lẽ chính bởi vậy, hoạt động giao lưu văn nghệ giữa các nhóm sinh viên của Đại học Giao thông đường Bộ; Đại học Bơ sữa; Đại học Năng lượng; Học viện Tiếng Nga mang tên Pushkin và Đại học Đường sắt Moskva được tổ chức tại đây thật có ý nghĩa.

Rất trân trọng hoạt động tinh thần bổ ích này của các sinh viên Việt Nam, tập thể Lãnh đạo trường Đại học Tài Chính với cô Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo Đại học và Sau ĐH; cô Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác Quốc tế; Thầy Trưởng khoa Tài chính Quốc tế cùng nhiều thầy cô khác đã tới dự. Các sinh viên đang theo học tại các trường đại học tham gia giao lưu cũng có mặt khá đông đủ, tạo một không khí thật tươi trẻ, vui nhộn.

Mở đầu chương trình, đại diện Phòng Công tác Lưu học sinh của Đại sứ quán Việt Nam cùng các cán bộ lãnh đạo của Nhà trường đã có những lời phát biểu hoan nghênh, khích lệ tinh thần học tập cũng như sinh hoạt văn hóa, tinh thần sôi nổi của sinh viên Việt Nam và chúc các hoạt động này sẽ ngày càng phát triển. 

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga phát biểu ý kiến.

Giáo sư Ekaterina Kameneva, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Đại học và Sau ĐH, bày tỏ tình cảm đặc biệt của mình dành cho đất nước, con người Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Hướng tới những bà mẹ có mặt tham dự chương trình đặc biệt này, Bà nhấn mạnh: “Con cái của các vị thật tuyệt vời, chúng nổi trội so với các sinh viên khác ở sự cần cù, tích cực và rất có trí tuệ… Các bạn xem và thấy chúng giỏi làm sao! Tôi vẫn biết, nhiều sinh viên tốt nghiệp trường chúng tôi trở về Việt Nam đã giữ những vị trí quan trọng ở mọi cấp bộ, ngành của Việt Nam”.

Hiện nay ở trường Đại học Tài chính có hơn 140 sinh viên Việt Nam đang theo học đại học, sau đại học và cao học. Với số học sinh đông như vậy, việc tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa là nguồn động viên lớn đối với tinh thần học tập của những sinh viên xa gia đình, xa quê hương. 

Việc này ở Đại học Tài chính rất được coi trọng. Và việc lần đầu tiên đứng ra tổ chức cho sinh viên Việt Nam ở các trường đại học khác cùng tham gia được bà Tô Tuyết Khanh, đại diện của Học Viện Ngân Hàng Việt Nam tại LB Nga, một đối tác của Đại học Tài chính Nga, lý giải: “Đã từ rất lâu, sinh viên Đại học Tài chính mong có một dịp được giao lưu với các bạn sinh viên Việt Nam từ nhiều trường khác nhau để có dịp học hỏi nhau về những sinh hoạt tinh thần và học tập tốt … nên nhân dịp tháng Ba với nhiều hoạt động đáng nhớ, chúng tôi quyết định làm một chương trình hội diễn đặc biệt này. Sinh viên các trường Đại học khác đã tham dự rất hào hứng, sôi nổi”.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu.

Với chủ đề được tập trung cho Ngày quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, những bài hát, những điệu múa và bản hòa tấu mà các sinh viên trình diễn không thua kém diễn viên chuyên nghiệp…, chương trình “Những người Phụ nữ tôi yêu” đã như lời tri ân gửi tới những người mẹ, những cô giáo, giảng viên nữ…, như những lời bày tỏ tình cảm mến yêu những người bạn nữ cùng học hoặc có dịp gặp gỡ trong cuộc sống. Trò chơi âm nhạc với những khúc hát dành tặng phụ nữ cũng được các bạn sinh viên hưởng ứng rất sôi nổi và để lại ấn tượng tốt đẹp.

Với chủ đề được tập trung cho Ngày quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Chi đoàn TNCS HCM của trườngĐại học Tài chính hiện đang học cao học năm thứ nhất đánh giá hình thức sinh hoạt này là “giúp gắn kết sinh viên các trường đại học với nhau và giúp nhiều bạn sống ở Nga từ nhỏ có thể học hỏi thêm, rèn luyện thêm kỹ năng sống với nét văn hóa của quê hương”.

Các vị khách mời chụp ảnh lưu niệm.
Chương trình văn nghệ của các sinh viên 5 trường đại học lớn của Moskva như một món quà ý nghĩa hướng tới những ngày lễ lớn trong tháng Ba.

Từng tham dự nhiều chương trình mà sinh viên Việt Nam tổ chức, bà Iulia Petrova, phó Giám đốc phụ trách Hợp tác Quốc tế nhận xét: “Tôi rất thích cách các sinh viên của các bạn chú trọng tổ chức những hoạt động ý nghĩa như thế này, gắn với những ngày lễ lớn. Các bạn còn mời cả sinh viên trường khác, nước khác tới tham dự và chương trình được làm rất trang trọng và rất chuyên nghiệp. Sinh viên các bạn rất tài giỏi, rất coi trọng các ngày lễ và bởi thế tôi rất thích thú mỗi khi tham dự các hoạt động của sinh viên Việt Nam”.

Còn thầy Alexandre Ilinxky, Trưởng Khoa Tài chính Quốc tế cũng đánh giá về các em sinh viên Việt Nam mà thầy rất yêu quý rằng:  “Nhìn chung, các em sinh viên Việt Nam thể hiện là những sinh viên rất khá. Mặc dù có thể có những em đứng độc lập thì cũng học rất tốt, nhưng các em luôn luôn tạo thành một khối thống nhất và khi chúng tôi thuyết giảng những bài học mang tính giáo dục thì tự bản thân các em lĩnh hội rất tốt và luôn hoàn thiện mình”.

Giao lưu với nhau trong một chương trình đậm đà bản sắc Việt và cũng mang không khí tươi trẻ của sinh viên, chương trình văn nghệ của các sinh viên 5 trường đại học lớn của thủ đô Moskva như một món quà ý nghĩa hướng tới những ngày lễ lớn trong tháng Ba đáng nhớ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga thăm Trung tâm Thương mại Moscow
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga thăm Trung tâm Thương mại Moscow

VOV.VN -Ngày 25/2, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn tới thăm và làm việc tại Trung tâm Thương mại Moscow. 

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga thăm Trung tâm Thương mại Moscow

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga thăm Trung tâm Thương mại Moscow

VOV.VN -Ngày 25/2, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn tới thăm và làm việc tại Trung tâm Thương mại Moscow. 

Món ăn bình dân Việt gây ấn tượng với người dân Séc
Món ăn bình dân Việt gây ấn tượng với người dân Séc

VOV.VN -Một nhóm sinh viên người Việt tổ chức giới thiệu món ăn bình dân hàng ngày của Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân Séc.

Món ăn bình dân Việt gây ấn tượng với người dân Séc

Món ăn bình dân Việt gây ấn tượng với người dân Séc

VOV.VN -Một nhóm sinh viên người Việt tổ chức giới thiệu món ăn bình dân hàng ngày của Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân Séc.

Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN- Ngày 27/2, kỷ niệm 61 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho cán bộ, nhân viên ngành y, Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga đã có buổi gặp mặt đầy ý nghĩa.

Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN- Ngày 27/2, kỷ niệm 61 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho cán bộ, nhân viên ngành y, Hội Y–Dược Việt Nam tại Nga đã có buổi gặp mặt đầy ý nghĩa.

Người gốc Việt tranh cử làm dân biểu bang ở Mỹ
Người gốc Việt tranh cử làm dân biểu bang ở Mỹ

Dean Tran, ủy viên Hội đồng thành phố Fitchburg, đang chạy đua nhằm giành ghế đại diện bang Massachusetts ở khu vực bầu cử Worcester 3. 

Người gốc Việt tranh cử làm dân biểu bang ở Mỹ

Người gốc Việt tranh cử làm dân biểu bang ở Mỹ

Dean Tran, ủy viên Hội đồng thành phố Fitchburg, đang chạy đua nhằm giành ghế đại diện bang Massachusetts ở khu vực bầu cử Worcester 3. 

Cô gái gốc Việt có thể làm thay đổi luật tấn công tình dục của Mỹ
Cô gái gốc Việt có thể làm thay đổi luật tấn công tình dục của Mỹ

Dự luật bổ sung quyền cho các nạn nhân bị tấn công tình dục được trình lên Thượng viện Mỹ sau nỗ lực của Amanda Nguyen, người từng bị cưỡng hiếp.

Cô gái gốc Việt có thể làm thay đổi luật tấn công tình dục của Mỹ

Cô gái gốc Việt có thể làm thay đổi luật tấn công tình dục của Mỹ

Dự luật bổ sung quyền cho các nạn nhân bị tấn công tình dục được trình lên Thượng viện Mỹ sau nỗ lực của Amanda Nguyen, người từng bị cưỡng hiếp.

Chung tay cứu giúp các gia đình Việt kiều tại Campuchia gặp hỏa hoạn
Chung tay cứu giúp các gia đình Việt kiều tại Campuchia gặp hỏa hoạn

VOV.VN - Ngày 29/2, Đại sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam và chính quyền địa phương đã phát quà cứu trợ cho các gia đình gặp hỏa hoạn.

Chung tay cứu giúp các gia đình Việt kiều tại Campuchia gặp hỏa hoạn

Chung tay cứu giúp các gia đình Việt kiều tại Campuchia gặp hỏa hoạn

VOV.VN - Ngày 29/2, Đại sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam và chính quyền địa phương đã phát quà cứu trợ cho các gia đình gặp hỏa hoạn.