Xây cảng cá không phép ở Quảng Bình: Đùn đẩy trách nhiệm quản lý

VOV.VN - Cảng cá tư nhân xây dựng trái phép đến khi bị phát hiện lại không có cấp chính quyền nào nhận trách nhiệm về quản lý địa bàn, đùn đẩy cho nhau.

Mấy ngày qua, dư luận tỉnh Quảng Bình xôn xao khi báo chí phản ánh cảng cá được tư nhân xây dựng không phép tại thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngày hôm qua (21/3), ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã ký văn bản chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc xử lý.

Điều đáng nói ở đây là, một công trình xây dựng không phép diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật từ cuối năm 2015 đến nay mà chính quyền và cơ quan quản lý không hề hay biết.   

Cảng cá Hòn La do tư nhân xây dựng trái phép nhưng chưa ai chịu trách nhiệm chính.
Công trình cảng cá tư nhân thuộc khu vực biển Hòn La do ông Tưởng Văn Thịnh, 33 tuổi, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đầu tư xây dựng và hoạt động trái phép từ cuối năm 2015. Ông Tưởng Văn Thịnh đưa ra lý lẽ, việc xây dựng cảng cá này tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và đã vay mượn 3 tỷ đồng để đầu tư làm cảng cá, thu tiền dịch vụ.

“Bản thân xây dựng cảng không xin phép vì nghĩ đây là công trình tạo thuận lợi cho người dân. Với suy nghĩ làm bến neo đậu tàu thuyền cho người dân địa phương, làm cho nghề biển phát triển nên tự động làm. Việc xây dựng được tiến hành trong thời gian hơn 1 tháng, khi đến giai đoạn hoàn thiện người ta mới biết”, ông Thịnh cho biết.

Theo lời ông Thịnh, chỉ đến khi công trình xây dựng trái phép đến gian đoạn hoàn thiện, chính quyền xã Quảng Đông và huyện Quảng Trạch mới biết, lập đoàn kiểm tra, xử phạt hành chính rồi cho tồn tại.

Sáng nay (22/3), UBND huyện Quảng Trạch và các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp bàn biện pháp cưỡng chế. Tuy nhiên, biện pháp cưỡng chế như thế nào vẫn không rạch ròi, cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này cũng chưa xác định rõ.

Ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho rằng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hòn La phải chịu trách nhiệm chính vì đất khu vực này đã giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Hòn La quản lý.

“Phần đất có cảng xây dựng trái phép do Ban Quản lý Khu Kinh tế quản lý, do vậy việc quản lý xây dựng sẽ do Ban Quản lý cấp phép xây dựng, địa phương không thể cấp phép”, ông Duy cho biết.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Năm, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình, đơn vị quản lý Khu Kinh tế Hòn La cho rằng, địa điểm xây dựng cảng cá tư nhân này thuộc địa phận quản lý của địa phương.

Ông Tưởng Văn Thịnh xây dựng cảng cá để thu tiền dịch vụ.
Theo ông Năm, Khu Kinh tế Hòn La rộng 10.000 ha, những diện tích liên quan đến mặt nước sẽ do Bộ đội Biên phòng quản lý, khu du lịch do ngành du lịch quản lý, đất thuộc dự án nhiệt điện do tỉnh quản lý, còn Ban Quản lý Khu Kinh tế Hòn La chỉ quản lý đất khu công nghiệp.

“Khu nông nghiệp, khu dân cư đô thị do huyện quản lý nên địa bàn có xây dựng cảng là do huyện quản lý. Diện tích đất nào Ban Quản lý Khu Kinh tế Hòn La được giao mới thuộc phạm vi quản lý. Khu Kinh tế là cả một vùng nên Ban chỉ quản lý những dự án đầu tư nhưng tất nhiên trong khu vực này Ban cũng có trách nhiệm”, ông Năm nói.

Khu vực vịnh Hòn La là khu vực nhạy cảm về quốc phòng nhưng lại để xảy ra cảng cá xây dựng trái phép tồn tại thời gian dài. Đến khi sự việc vỡ lở thì không ai chịu trách nhiệm về quản lý địa bàn, đùn đẩy cho nhau. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cần làm rõ trách nhiệm vụ việc này thuộc về ai?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa đóng cửa, chuyển hoạt động cảng cá Vĩnh Trường
Khánh Hòa đóng cửa, chuyển hoạt động cảng cá Vĩnh Trường

VOV.VN - Toàn bộ hoạt động của cảng cá Vĩnh Trường sẽ được chuyển về Cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung bộ trên sông Quán Trường.

Khánh Hòa đóng cửa, chuyển hoạt động cảng cá Vĩnh Trường

Khánh Hòa đóng cửa, chuyển hoạt động cảng cá Vĩnh Trường

VOV.VN - Toàn bộ hoạt động của cảng cá Vĩnh Trường sẽ được chuyển về Cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung bộ trên sông Quán Trường.

Ngăn chặn tình trạng cản trở tàu cá vãng lai vào cảng Cà Ná
Ngăn chặn tình trạng cản trở tàu cá vãng lai vào cảng Cà Ná

VOV.VN - Địa phương đã kịp thời ngăn chặn tình trạng người dân cản trở tàu cá vãng lai vào bán hải sản tại cảng Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Ngăn chặn tình trạng cản trở tàu cá vãng lai vào cảng Cà Ná

Ngăn chặn tình trạng cản trở tàu cá vãng lai vào cảng Cà Ná

VOV.VN - Địa phương đã kịp thời ngăn chặn tình trạng người dân cản trở tàu cá vãng lai vào bán hải sản tại cảng Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Cảng cá Quy Nhơn
Xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Cảng cá Quy Nhơn

VOV.VN - Khu đất rộng 40.000 m2 trong khuôn viên Cảng cá Quy Nhơn đã được quy hoạch để xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương.

Xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Cảng cá Quy Nhơn

Xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Cảng cá Quy Nhơn

VOV.VN - Khu đất rộng 40.000 m2 trong khuôn viên Cảng cá Quy Nhơn đã được quy hoạch để xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương.