Chàng cầu thủ cưới được công chúa xinh đẹp với món sính lễ chỉ… 4 USD

VOV.VN - Cựu cầu thủ bán chuyên 28 tuổi người Hà Lan đã viết nên một kết thúc có hậu với công chúa Malayssia 31 tuổi bằng 1 đám cưới xa hoa cổ tích.

Tình yêu của họ như bước ra từ những câu chuyện thần tiên: Anh chàng Dennis, 28 tuổi, gặp cô gái tên Aminah, 31 tuổi, tại một quán cà phê khi anh đang làm giám đốc tiếp thị cho một đội bóng của Singapore. Anh đem lòng yêu Aminah mà không hề biết rằng cô là một nàng công chúa danh giá.
Ba năm sau, khi đã cải đạo sang Hồi giáo và từ bỏ cái tên Dennis Verbaas, đổi thành Dennis Muhammad Abdullah, chàng trai người Hà Lan này mới được phép rước công chúa về làm vợ trong một lễ cưới truyền thống xa hoa.
Ngày 14/8, chàng cầu thủ bán chuyên đến từ một thị trấn nhỏ vùng Lisse, Hà Lan, cử hành hôn lễ với Công chúa Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim, con gái duy nhất của Vua Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, bang Johor, Malaysia. Gia đình hoàng gia ở Johor rất giàu có và quyền lực, cai trị vùng duy nhất ở Malaysia được phép có quân đội riêng.
Chàng cầu thủ Hà Lan và Công chúa diện trang phục truyền thống của Malaysia và cử hành hôn lễ tại Cung điện Serene Hill ở thành phố miền Nam Johor Bahru trong sự chứng kiến của người thân và bạn bè.
Theo truyền thống nhiều thế kỷ qua của người Hồi giáo, chú rể Dennis dâng một món sính lễ 22,5 ringgit (tương đương 4 USD) trước khi trao nhẫn cho cô dâu. Cặp đôi cũng sẽ hôn tay cha mẹ, cô dì chú bác 2 họ để thể hiện lòng tôn kính.
Các thành viên trong gia đình (trong ảnh là Vua Ibrahim Sultan Iskandar, cha của cô dâu mặc áo xanh) và chức sắc địa phương rắc cánh hoa, nước thơm và gạo vào tay để chúc phúc cho cô dâu chú rể.

Mẹ của cô dâu Permaisuri Raja Zarith Sofiah chúc phúc cho cặp đôi.

Sau khi cử hành nghi lễ, cặp đôi mới cưới bước ra bậc thềm cung điện vẫy tay chào đón khoảng 1.200 khách mời.

Mẹ của chú rể xúc động trong ngày vui của con trai.

Công chúa Aminah hạnh phúc chia sẻ ảnh của cô trong ngày cưới trên Instagram.
Lễ cưới được chiếu trên màn hình lớn cho công chúng ở Johor Bahru được chứng kiến.
Dennis giờ đã chuyển sang làm việc cho một công ty phát triển bất động sản ở Johor để “ở rể” luôn tại Malaysia.

Ảnh cưới chính thức của cặp đôi trong trang phục truyền thống được công bố 1 tuần trước lễ cưới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bối rối khi cảnh đẹp trên thế giới được váy áo thiếu nữ tô điểm
Bối rối khi cảnh đẹp trên thế giới được váy áo thiếu nữ tô điểm

VOV.VN-Nữ nhiếp ảnh gia Nga Kristina Makeeva đam mê du lịch và ở mỗi điểm đến cô lại tìm trang phục phù hợp để làm nổi bật cảnh quan bằng nét duyên thiếu nữ.

Bối rối khi cảnh đẹp trên thế giới được váy áo thiếu nữ tô điểm

Bối rối khi cảnh đẹp trên thế giới được váy áo thiếu nữ tô điểm

VOV.VN-Nữ nhiếp ảnh gia Nga Kristina Makeeva đam mê du lịch và ở mỗi điểm đến cô lại tìm trang phục phù hợp để làm nổi bật cảnh quan bằng nét duyên thiếu nữ.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của “nàng tiên cá” có trái tim nhân hậu ở Brazil
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của “nàng tiên cá” có trái tim nhân hậu ở Brazil

VOV.VN - Trở thành nàng tiên cá không chỉ thỏa mãn đam mê của mình mà còn giúp cô Carol Catan giúp đỡ được nhiều trẻ tàn tật tại Brazil.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của “nàng tiên cá” có trái tim nhân hậu ở Brazil

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của “nàng tiên cá” có trái tim nhân hậu ở Brazil

VOV.VN - Trở thành nàng tiên cá không chỉ thỏa mãn đam mê của mình mà còn giúp cô Carol Catan giúp đỡ được nhiều trẻ tàn tật tại Brazil.