Đốt đèn dầu trong màn, hai mẹ con bị bỏng nặng

VOV.VN - Các y bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông vừa cấp cứu thành công hai mẹ con thai phụ có hoàn cảnh khó khăn bị bỏng nặng.

Hôm nay (4/10), Bác sĩ Bùi Chí Trung, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang điều trị tích cực cho hai bệnh nhân Trần Thị Còn (sinh năm 1995) và con trai là Lâm Hùng (sinh năm 2015) nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân.

Anh Lâm Thanh đang ở bên con trai bị bỏng nặng

Theo thông tin ban đầu, đêm 3/10, chị Còn đốt đèn để bắt muỗi trong màn. Trong lúc đi vệ sinh, con trai chị có quơ tay làm đổ đèn dầu khiến lửa cháy lan ra màn. Thấy cháy, chị Còn chạy vào bế con ra ngoài, tuy nhiên trong lúc vội vã Hai mẹ con chị bị màn quấn vào chân nên bị bỏng nặng.

Nghe tiếng kêu cứu của hai mẹ con, anh Lâm Thanh (chồng chị Còn) đang câu cá ngoài ao chạy vào cứu. Sau đó anh Thanh nhờ một số người dân đưa vợ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Bác sĩ Bùi Chí Trung cho biết, bệnh nhân Còn nhập viện trong tình trạng bỏng 60% diện tích cơ thể, còn cháu Hùng bị bỏng 70%. Vì chị Còn đang mang thai ở tháng thứ 3 nên tai nạn lần này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Hiện đơn vị đã xử lý vết bỏng, cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

“Bệnh nhân nhập viện lúc 21h30 đêm qua, bỏng trên diện rộng, tiên lượng là khá nặng, nguy cơ để lại di chứng. Trước mắt thì không bị đe dọa đến tính mạng, nhưng nguy cơ di chứng là cao. Hiện chăm sóc bệnh nhân dùng kháng sinh giảm đau, thuốc chống sốc thì hiện nay bệnh nhân là tương đối ổn. Trường hợp này miễn phí hoàn toàn vì họ hoàn cảnh”.

Được biết, hai vợ chồng anh Thanh mới ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng lên xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long làm thuê được nửa tháng nay. Tai nạn xảy ra bất ngờ nên khi nhập viện, anh Thanh không có viện phí để trang trải. Tập thể các y bác sĩ và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã quyên góp được gần 10 triệu đồng ủng hộ gia đình bệnh nhân./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất cẩn để xăng bén lửa, hai vợ chồng bị bỏng nặng
Bất cẩn để xăng bén lửa, hai vợ chồng bị bỏng nặng

VOV.VN - Bất cẩn khi đổ xăng vào xe máy, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hảo, thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị bỏng nặng.

Bất cẩn để xăng bén lửa, hai vợ chồng bị bỏng nặng

Bất cẩn để xăng bén lửa, hai vợ chồng bị bỏng nặng

VOV.VN - Bất cẩn khi đổ xăng vào xe máy, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hảo, thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị bỏng nặng.

Cô giáo bị bỏng nặng khi lao vào đám cháy lấy laptop
Cô giáo bị bỏng nặng khi lao vào đám cháy lấy laptop

Khi nhà bị cháy, cô Liên cùng chồng con chạy ra ngoài nhưng phát hiện chiếc máy tính còn ở trong nên nữ giáo viên quay vào lấy thì gặp nạn.

Cô giáo bị bỏng nặng khi lao vào đám cháy lấy laptop

Cô giáo bị bỏng nặng khi lao vào đám cháy lấy laptop

Khi nhà bị cháy, cô Liên cùng chồng con chạy ra ngoài nhưng phát hiện chiếc máy tính còn ở trong nên nữ giáo viên quay vào lấy thì gặp nạn.