“Kình ngư vàng” Ánh Viên: Đường ra biển lớn còn xa

VOV.VN -Chỉ một lần duy nhất vào bán kết dù tham dự 3 nội dung sở trường, có thể thấy “đường đua xanh” đẳng cấp thế giới vẫn còn ở rất xa với Ánh Viên.

Giải bơi VĐTG đã chính thức khép lại sau một tuần tranh tài và theo đúng dự đoán của giới chuyên môn trong nước, Ánh Viên là gương mặt đạt thành tích cao nhất trong số các VĐV tham dự, với việc giành vé vào bán kết ở nội dung 200m hỗn hợp và phá kỷ lục của chính mình ở 2 nội dung còn lại là 200m tự do và 400m hỗn hợp.

Cũng theo đánh giá của giới chuyên môn, Ánh Viên tiếp tục cho thấy sự tiến bộ ở giải lần này, đặc biệt là về tâm lý thi đấu vững vàng trước các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, cũng dưới góc độ chuyên môn, phải thừa nhận một điều là khoảng cách trình độ, đẳng cấp giữa “kình ngư vàng” của Việt Nam với các đối thủ trên thế giới còn quá xa vời, không dễ gì san lấp.

Bảng thành tích "lép vế" của Ánh Viên ở bán kết 1 nội dung 200m hỗn hợp giải VĐTG.

Ngay ở nội dung đầu tiên mà Ánh Viên tiến vào bán kết là 200m hỗn hợp, VĐV người Cần Thơ cũng chỉ xếp hạng 16 vòng loại cùng thành tích 2 phút 13 giây 41 – vốn hơn 12% giây so với màn trình diễn của Ánh Viên ở đấu trường SEA Games 28 mà cô vừa “làm mưa, làm gió” vừa qua. Còn tại bán kết, với thành tích 2 phút 13 giây 29, Ánh Viên một lần nữa “vượt qua chính mình” cũng như thiết lập kỷ lục SEA Games mới.

Tuy nhiên, thành tích này nếu đem so sánh với các đối thủ ở giải VĐTG thì vẫn là một khoảng cách quá lớn. Cụ thể, Ánh Viên chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 ở bán kết 1 trong khi VĐV dẫn đầu là Marie O’Connor của Anh đạt thành tích 2 phút 08 giây 45.

Trong khi đó, nếu so với “Iron Girls” Hosszu Katinka, kình ngư người Hungary có thành tích tốt nhất vòng bán kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân thì Ánh Viên còn kém 6,45 giây. Ngay cả VĐV xếp ngay trên Ánh Viên ở vị trí thứ 7 là Barbora Zavadova của CH Czech cũng đạt thành tích nhỉnh hơn hẳn là 2’11”97.

Đầy nỗ lực nhưng Ánh Viên còn thua kém các đối thủ đẳng cấp thế giới. (Ảnh: Trọng Phú).

Vị trí thứ 15/16 ở bán kết cũng phản ánh đúng thực lực còn thua kém với các đối thủ ở đẳng cấp thế giới của Ánh Viên. Mục tiêu đặt ra của bơi lội Việt Nam cũng như cá nhân Ánh Viên là tiệm cận với thành tích giành huy chương ở sân chơi châu lục, thế giới. Thế nhưng, nhìn vào thành tích của VĐV người Việt Nam, mới thấy đường đến với đỉnh cao thế giới còn xa.

Ở nội dung 200m tự do, “kình ngư” Cần Thơ có thành tích đăng ký là 1 phút 59 giây 27, được thiết lập tại SEA Games 28 vừa qua. Tuy nhiên, cô đã thi đấu không tốt, chỉ cán đích sau 2 phút 00 giây 80. Nếu so với các nhóm có thành tích tốt nhất tại bán kết, Ánh Viên còn kém tới gần 3 giây.

Ánh Viên vượt qua cả "siêu kình ngư" Ye Shiwen ở đường đua 400m hỗn hợp.

Trong khi đó, tại nội dung cuối cùng là 400m hỗn hợp, Ánh Viên đạt thành tích cao nhất trong sự nghiệp, thậm chí còn vượt qua cả “siêu kình ngư” người Trung Quốc Ye Shiwen (vô địch thế giới và đang là đương kim vô địch Asian Games 2014). Đây thực sự là một khích lệ to lớn và cũng là thành quả xứng đáng với nỗ lực không ngừng nghỉ của VĐV mới chỉ 19 tuổi như Ánh Viên.

Tổng thư ký Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM Chung Tấn Phong cho rằng thành tích của Ánh Viên vẫn rất đáng biểu dương bởi giải thế giới quy tụ toàn những VĐV giỏi nhất hành tinh. Đây cũng mới là lần đầu bơi lội Việt Nam đến với giải thế giới bằng suất chính thức chứ không nhờ đặc cách như trước đây. Tuy nhiên, dưới con mắt một nhà chuyên môn, ông Phong cho rằng Ánh Viên còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là thể hình, thể lực và khâu xuất phát…

Còn theo nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh, khoảng cách về trình độ và đẳng cấp của Ánh Viên so với các VĐV hàng đầu thế giới không dễ san lấp trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, việc chỉ có 1 tháng chuẩn bị cho giải đấu lớn tầm cỡ thế giới cho thấy lãnh đạo Ánh Viên chỉ có đúng 1 tháng để chuẩn bị cho giải VĐTG là một thiệt thòi.

Không có đối thủ ở các đấu trường khu vực nhưng Ánh Viên còn cách khoảng cách đáng kể với đẳng cấp thế giới. (Ảnh: Trọng Phú).

Nói gì thì nói, phải thừa nhận rằng dù “làm mưa, làm gió” ở sân chơi khu vực, nhưng khi ra biển lớn, với những VĐV đẳng cấp thé giới mới thấy Ánh Viên chưa là gì. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bơi lội Việt Nam vẫn khó có cửa tranh chấp huy chương ở những giải đấu tầm cỡ thế giới.

Mặc dù vậy, Ánh Viên mới 19 tuổi và hoàn toàn có thể tin tưởng chờ đợi ngày “kình ngư vàng” của Việt Nam vươn ra biển lớn, dù đường vẫn còn xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ánh Viên nhận giải “Vinh quang Việt Nam“
Ánh Viên nhận giải “Vinh quang Việt Nam“

Với thành tích đoạt 8 huy chương vàng SEA Games, Ánh Viên trở thành một trong hai gương mặt trẻ tuổi nhất nhận giải "Vinh quang Việt Nam".

Ánh Viên nhận giải “Vinh quang Việt Nam“

Ánh Viên nhận giải “Vinh quang Việt Nam“

Với thành tích đoạt 8 huy chương vàng SEA Games, Ánh Viên trở thành một trong hai gương mặt trẻ tuổi nhất nhận giải "Vinh quang Việt Nam".

Ánh Viên: “Muốn xem mình ở đâu trên bản đồ bơi thế giới“
Ánh Viên: “Muốn xem mình ở đâu trên bản đồ bơi thế giới“

Kình ngư số một Việt Nam sẽ tham dự ba nội dung 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 200m tự do tại giải vô địch thế giới diễn ra tại Kazan, Nga.

Ánh Viên: “Muốn xem mình ở đâu trên bản đồ bơi thế giới“

Ánh Viên: “Muốn xem mình ở đâu trên bản đồ bơi thế giới“

Kình ngư số một Việt Nam sẽ tham dự ba nội dung 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 200m tự do tại giải vô địch thế giới diễn ra tại Kazan, Nga.

Ánh Viên không có vé vào bán kết 200m tự do
Ánh Viên không có vé vào bán kết 200m tự do

VOV.VN - Có thành tích kém hơn so với ở SEA Games 28, Ánh Viên đã không thể có vé vào bán kết 200m tự do ở giải bơi VĐTG. 

Ánh Viên không có vé vào bán kết 200m tự do

Ánh Viên không có vé vào bán kết 200m tự do

VOV.VN - Có thành tích kém hơn so với ở SEA Games 28, Ánh Viên đã không thể có vé vào bán kết 200m tự do ở giải bơi VĐTG. 

Kình ngư Ánh Viên "ra biển lớn" tranh tài
Kình ngư Ánh Viên "ra biển lớn" tranh tài

VOV.VN - Niềm hi vọng số 1 của bơi lội Việt Nam – Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham gia tranh tài tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Nga.

Kình ngư Ánh Viên "ra biển lớn" tranh tài

Kình ngư Ánh Viên "ra biển lớn" tranh tài

VOV.VN - Niềm hi vọng số 1 của bơi lội Việt Nam – Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham gia tranh tài tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Nga.

Ánh Viên lọt vào bán kết 200m hỗn hợp ở giải thế giới
Ánh Viên lọt vào bán kết 200m hỗn hợp ở giải thế giới

VOV.VN - Với thành tích 2 phút 13 giây 41, Ánh Viên vượt chính kỷ lục của mình tạo ra hồi SEA Games 28 (2 phút 13 giây 53) và lọt vào bán kết.

Ánh Viên lọt vào bán kết 200m hỗn hợp ở giải thế giới

Ánh Viên lọt vào bán kết 200m hỗn hợp ở giải thế giới

VOV.VN - Với thành tích 2 phút 13 giây 41, Ánh Viên vượt chính kỷ lục của mình tạo ra hồi SEA Games 28 (2 phút 13 giây 53) và lọt vào bán kết.

Ánh Viên dừng bước ở bán kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới
Ánh Viên dừng bước ở bán kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới

VOV.VN - Xuất sắc cải thiện được thành tích cá nhân nhưng chừng đó là không đủ để Ánh Viên lọt vào chung kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới.

Ánh Viên dừng bước ở bán kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới

Ánh Viên dừng bước ở bán kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới

VOV.VN - Xuất sắc cải thiện được thành tích cá nhân nhưng chừng đó là không đủ để Ánh Viên lọt vào chung kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới.

Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở giải bơi vô địch thế giới
Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở giải bơi vô địch thế giới

VOV.VN - Ngày hôm nay (4/8), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tiếp tục dự tranh nội dung 200m tự do tại giải bơi vô địch thế giới 2015. 

Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở giải bơi vô địch thế giới

Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở giải bơi vô địch thế giới

VOV.VN - Ngày hôm nay (4/8), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tiếp tục dự tranh nội dung 200m tự do tại giải bơi vô địch thế giới 2015. 

Vượt mặt Ye Shiwen, Ánh Viên vẫn bị loại đáng tiếc
Vượt mặt Ye Shiwen, Ánh Viên vẫn bị loại đáng tiếc

VOV.VN - Có thành tích ấn tượng 4:38:78 và vượt mặt cả VĐV nổi tiếng Ye Shiwen nhưng Ánh Viên vẫn không thể có vé vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Vượt mặt Ye Shiwen, Ánh Viên vẫn bị loại đáng tiếc

Vượt mặt Ye Shiwen, Ánh Viên vẫn bị loại đáng tiếc

VOV.VN - Có thành tích ấn tượng 4:38:78 và vượt mặt cả VĐV nổi tiếng Ye Shiwen nhưng Ánh Viên vẫn không thể có vé vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Ánh Viên tranh tài nội dung cuối cùng ở giải thế giới
Ánh Viên tranh tài nội dung cuối cùng ở giải thế giới

VOV.VN - Ngày hôm nay (9/8), Ánh Viên sẽ bước vào tranh tài ở nội dung cuối cùng tại giải bơi vô địch thế giới 2015. 

Ánh Viên tranh tài nội dung cuối cùng ở giải thế giới

Ánh Viên tranh tài nội dung cuối cùng ở giải thế giới

VOV.VN - Ngày hôm nay (9/8), Ánh Viên sẽ bước vào tranh tài ở nội dung cuối cùng tại giải bơi vô địch thế giới 2015.