PTT Vũ Đức Đam dự hội nghị Đông Dương về phòng chống ma túy

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Chúng ta cũng không quên rằng mỗi người nghiện ma túy thì đằng sau và bên cạnh họ cà gia đình

Sáng nay (9/12), tại TP HM, Bộ Công an khai mạc hội nghị cấp Bộ trưởng giữa Việt Nam- Campuchia- Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 15. Dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành chức năng của 3 nước cùng đại diện 9 tỉnh giáp biên của Campuchia, 11 tỉnh giáp biên của Lào và 19 tỉnh giáp biên của Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị nhận định, trên thực tế, tình hình tội phạm ma túy trong khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hiểm họa đối với phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới. Đông Nam Á, trong đó có vùng Tam Giác Vàng ở gần 3 nước là một trong những vùng có nguồn thuốc phiện và heroin bất hợp pháp lớn nhất thế giới, tiếp tục là điểm nóng về cây thuốc phiện với diện tích gieo trồng có xu hướng gia tăng. Thế giới còn xuất hiện xu hướng hợp thức hóa việc sử dụng ma túy. 

Các bên cũng thống nhất rằng, ma túy là vấn đề quốc tế, từng quốc gia riêng rẽ không thể giải quyết được. Vì vậy, Việt Nam- Campuchia- Lào cần tăng cường hơn nữa trong hợp tác phòng, chống ma túy, từ chia sẻ kinh nghiệm của các lực lượng chức năng đến tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia trồng, buôn bán, sử dụng ma túy; xây dựng địa bàn biên giới không ma túy và cả công tác cai nghiện và phục hồi cho người nghiện.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Cần nói thêm rằng, những người nghiện ma túy phần nhiều là đối tượng của các loại tội phạm và không ít trong họ là tội phạm. Chúng ta cũng không quên rằng mỗi người nghiện ma túy thì đằng sau và bên cạnh họ cà gia đình với nhiều người bị lôi vào vòng nghèo đói, túng quẫn và nguy cơ liên quan đến tội phạm. Đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp đồng bộ, không chỉ của lực lượng bảo vệ pháp luật mà cần sự phối hợp của nhiều ngành và của cả cộng đồng. Trước tình hình đó, hơn lúc nào hết, 3 nước Campuchia- Lào và Việt Nam cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

  Năm 1998, Chính phủ 3 nước Việt Nam- Campuchia- Lào đã ký hiệp định về hợp tác phòng chống ma túy. Từ đó đến nay, Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào đã liên tục tổ chức các hội nghị cấp Bộ trưởng để kịp thời đánh giá, trao đổi tình hình. Kết quả hợp tác giữa 3 nước ngày càng được nâng cao cả về giảm nguồn cung cấp, giảm nhu cầu và giảm tác hại của ma túy. 

Từ tháng 12/2014 đến nay, lực lượng chức năng 3 nước đã trao đổi 400 tin tức liên quan đến tội phạm ma túy, cùng khảo sát biên giới, phối hợp điều tra nhiều vụ tội phạm ma túy. Hợp tác giữa các nước đã giúp Việt Nam  phát hiện hơn 1.800 vụ , phá thành công 17 chuyên án, triệt xóa 21 đường đây, 12 tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ hơn 2.500 đối tượng phạm tội, thu giữ trên 455 kg heroin, 4.182 kg cần sa khô, 34 kg và 227  ngàn viên ma túy tổng hợp…tại 19 tỉnh giáp biên của Việt Nam với Campuchia và Lào./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên cường trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy
Kiên cường trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy

VOV.VN - Thiếu tá Vũ Quốc Tuấn luôn xác định phải là đầu tầu, gương mẫu mọi mặt, nhất là trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách

Kiên cường trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy

Kiên cường trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy

VOV.VN - Thiếu tá Vũ Quốc Tuấn luôn xác định phải là đầu tầu, gương mẫu mọi mặt, nhất là trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách

Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy
Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống, kiểm soát ma túy Lào nhận định, vấn đề ma túy đang là hiểm họa nghiêm trọng đối với toàn nhân loại, tiềm ẩn tại nhiều quốc gia.

Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy

Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống, kiểm soát ma túy Lào nhận định, vấn đề ma túy đang là hiểm họa nghiêm trọng đối với toàn nhân loại, tiềm ẩn tại nhiều quốc gia.

Các nước tiểu vùng sông Mê Kông tăng cường hợp tác phòng chống ma túy
Các nước tiểu vùng sông Mê Kông tăng cường hợp tác phòng chống ma túy

VOV.VN -Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các sáng kiến hợp tác mới nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tiểu vùng sông Mê Kông.

Các nước tiểu vùng sông Mê Kông tăng cường hợp tác phòng chống ma túy

Các nước tiểu vùng sông Mê Kông tăng cường hợp tác phòng chống ma túy

VOV.VN -Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các sáng kiến hợp tác mới nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tiểu vùng sông Mê Kông.

Thúc đẩy hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mekong
Thúc đẩy hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mekong

VOV.VN - Tình hình sản xuất, mua bán ma túy trái phép đang thách thức các nước trong khu vực sông Mekong

Thúc đẩy hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mekong

Thúc đẩy hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mekong

VOV.VN - Tình hình sản xuất, mua bán ma túy trái phép đang thách thức các nước trong khu vực sông Mekong