Các hãng du lịch châu Âu sơ tán du khách khỏi Tunisia sau vụ tấn công

VOV.VN - Nhiều hãng du lịch đề nghị du khách chuyển địa điểm hoặc hủy chuyến đến Tunisia.

Hàng nghìn du khách nước ngoài đang vội vã rời khỏi các địa điểm du lịch tại Tunisia, sau vụ tấn công khủng bố tại khu bãi biển nghỉ dưỡng, làm 38 người thiệt mạng. 

Đặt hoa tưởng niệm những người thiệt mang trong vụ tấn công khủng bố

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Hầu hết những du khách nước ngoài được nhận dạng là người Anh, một người Bỉ và một người Đức. 

Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo, nước này cần chuẩn bị cho một thực tế rằng nhiều người thiệt mạng trong vụ tấn công là người Anh. Quá trình nhận dạng đang mất nhiều thời gian vì những du khách không mang theo giấy tờ khi ở trên bãi biển.

Thủ tướng Tunisia Habib Essid đã thông báo triển khai một lực lượng an ninh dọc khu vực bờ biển và trong các khách sạn. Tuy nhiên, vụ tấn công đã ảnh hưởng mạnh đến ngành công nghiệp trọng điểm của nước này. 

Nhiều hãng du lịch của Anh cho biết sẽ đề nghị du khách chuyển địa điểm. Một hãng du lịch của Đức cũng cho biết, hơn 300 khách hàng đã hủy chuyến đến Tunisia. 

Ngành du lịch chiếm 7% Tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) của Tunisia và tạo ra gần 400 nghìn việc làm cho người dân địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS công bố hình ảnh kẻ thảm sát du khách tại Sousse, Tunisia
IS công bố hình ảnh kẻ thảm sát du khách tại Sousse, Tunisia

VOV.VN - Tài khoản trên mạng xã hội của IS đã chia sẻ bức ảnh một người chúng gọi là Abu Yahya Qayrawani, kẻ đã thảm sát 38 người tại Sousse, Tunisia.

IS công bố hình ảnh kẻ thảm sát du khách tại Sousse, Tunisia

IS công bố hình ảnh kẻ thảm sát du khách tại Sousse, Tunisia

VOV.VN - Tài khoản trên mạng xã hội của IS đã chia sẻ bức ảnh một người chúng gọi là Abu Yahya Qayrawani, kẻ đã thảm sát 38 người tại Sousse, Tunisia.

Tấn công khủng bố ở Tunisia: Phần lớn du khách thiệt mạng là người Anh
Tấn công khủng bố ở Tunisia: Phần lớn du khách thiệt mạng là người Anh

VOV.VN- Trong số các nạn nhân thiệt mạng thì công dân Anh, Đức, Bỉ và Pháp chiếm tới 95%, tuy nhiên, hầu hết trong số này là người Anh.

Tấn công khủng bố ở Tunisia: Phần lớn du khách thiệt mạng là người Anh

Tấn công khủng bố ở Tunisia: Phần lớn du khách thiệt mạng là người Anh

VOV.VN- Trong số các nạn nhân thiệt mạng thì công dân Anh, Đức, Bỉ và Pháp chiếm tới 95%, tuy nhiên, hầu hết trong số này là người Anh.

Tunisia đóng cửa 80 nhà thờ vì lo sợ khủng bố
Tunisia đóng cửa 80 nhà thờ vì lo sợ khủng bố

VOV.VN - Việc Tunisia đóng cửa 80 nhà thờ này sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần, nhằm tránh nguy cơ các địa điểm này sẽ trở thành mục tiêu khủng bố tiếp theo.

Tunisia đóng cửa 80 nhà thờ vì lo sợ khủng bố

Tunisia đóng cửa 80 nhà thờ vì lo sợ khủng bố

VOV.VN - Việc Tunisia đóng cửa 80 nhà thờ này sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần, nhằm tránh nguy cơ các địa điểm này sẽ trở thành mục tiêu khủng bố tiếp theo.