Mỗi tình nguyện viên APEC là một “đại sứ”

VOV.VN - Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tuyển chọn và đào tạo hơn 400 tình nguyện viên phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng đang đến gần. Thành phố này đang xây dựng một đội ngũ tình nguyện viên, liên lạc viên có nhiệm vụ hỗ trợ trong việc đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ các đoàn đại biểu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC.

Hai tháng qua, ngoài thời gian lên lớp, bạn Đặng Linh Chi, sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đều đặn có mặt tại các lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ, nghi thức xã giao, kỹ năng giao tiếp tham gia phục vụ tại Tiểu ban Lễ tân, Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Các tình nguyện viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức phục vụ APEC

Để trở thành tình nguyện viên APEC, Linh Chi không ngừng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tìm hiểu sâu về lịch sử APEC, về văn hóa, lịch sử của nước ta. Đặng Linh Chi cho biết: “Em rất hào hứng cho sự kiện APEC này và em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi".

"Trở thành một tình nguyện viên của APEC cũng là một trách nhiệm rất lớn của em để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng cũng như rèn luyện bản thân mình. Em đã chuẩn bị những kiến thức từ trước vòng phỏng vấn. Trong khoảng thời gian vừa qua em tìm hiểu thêm, đọc thêm những bài báo trong nước và quốc tế về sự kiện APEC”.

Thời gian qua, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, Ban Thư ký Quốc gia APEC và Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, nghi thức xã giao, kiến thức đối ngoại, hội nhập quốc tế cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ, công chức tham gia phục vụ APEC. 

Thành phố Đà Nẵng cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tuyển chọn liên lạc viên, tình nguyện viên tham gia phục vụ sự kiện quan trọng này.

Các tình nguyện viên được tập huấn kỹ năng giao tiếp

Đến nay, thành phố đã tuyển chọn và đào tạo gần 200 liên lạc viên là những cán bộ, công chức, viên chức của thành phố và hơn 400 tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học trên địa bàn.

Nhiệm vụ của các liên lạc viên, tình nguyện viên sẽ được phân công cụ thể theo từng hoạt động diễn ra mỗi ngày.

Ông Lê Hoàng Phúc, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, mọi người đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng phục vụ tốt, tạo hình ảnh đẹp trong lòng quan khách và các đại biểu gần xa.

“Đây là hoạt động mang những cơ hội đầu tư cũng như hợp tác về kinh tế, kỹ thuật đối với thành phố. Hơn ai hết những công chức thành phố chính là hình ảnh của một chính quyền năng động, thân thiện. Bên cạnh những áp lực chúng tôi cũng cảm thấy rất vinh dự và chờ đợi vì thông qua những hoạt động này chúng tôi có dịp thể hiện được những kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ mình đã được đào tạo"- ông Hoàng Phúc nói.

Ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, các liên lạc viên và tình nguyện viên trước hết phải thông thạo tiếng Anh hoặc một số ngoại ngữ khác như Trung, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha...

Những người này vừa được tập huấn, trang bị kiến thức chung về các nền kinh tế thành viên của APEC, lịch sử APEC, Năm APEC Việt Nam 2017, cách xử lý các tình huống thường gặp...

Theo ông Lâm Quang Minh, việc tuyển chọn đội ngũ này được thực hiện rất khắt khe, bảo đảm các yêu cầu cần thiết cho công việc phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.

Qua 2 đợt tuyển chọn Đà Nẵng đã thử đưa các em đi thực tập cũng như đi phục vụ cho các đoàn tiền trạm của các nền kinh tế, và được Bộ Ngoại giao đánh giá rất cao.

Các em có năng lực tốt về ngoại ngữ, hỗ trợ rất nhiều cho các đoàn tiền trạm, đặc biệt là cho các Tiểu ban Quốc gia của Bộ Ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC
APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

VOV.VN - Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát hiện bệnh nhân lao càng sớm càng tốt và điều trị để giảm các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

VOV.VN - Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát hiện bệnh nhân lao càng sớm càng tốt và điều trị để giảm các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Phân luồng giao thông tại Đà Nẵng trong Tuần lễ Cấp cao APEC
Phân luồng giao thông tại Đà Nẵng trong Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Việc phân luồng giao thông trong những ngày diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC đã được các ngành chức năng tính toán kỹ.

Phân luồng giao thông tại Đà Nẵng trong Tuần lễ Cấp cao APEC

Phân luồng giao thông tại Đà Nẵng trong Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Việc phân luồng giao thông trong những ngày diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC đã được các ngành chức năng tính toán kỹ.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC
Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Chiều nay (7/10), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2017.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Chiều nay (7/10), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2017.

Thành phố Đà Nẵng thông thoáng, sạch đẹp chào đón Tuần lễ cấp cao APEC
Thành phố Đà Nẵng thông thoáng, sạch đẹp chào đón Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - TP Đà Nẵng đã cải tạo, nâng cấp 21 tuyến đường chính, bó vỉa, lát gạch vỉa hè, điện chiếu sáng, trồng cây xanh làm đẹp cảnh quan.

Thành phố Đà Nẵng thông thoáng, sạch đẹp chào đón Tuần lễ cấp cao APEC

Thành phố Đà Nẵng thông thoáng, sạch đẹp chào đón Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - TP Đà Nẵng đã cải tạo, nâng cấp 21 tuyến đường chính, bó vỉa, lát gạch vỉa hè, điện chiếu sáng, trồng cây xanh làm đẹp cảnh quan.

Bộ Tài chính sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017
Bộ Tài chính sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

VOV.VN -Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19-21/10/2017 tại Hội An, Quảng Nam.

Bộ Tài chính sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Bộ Tài chính sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

VOV.VN -Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19-21/10/2017 tại Hội An, Quảng Nam.

20 nền kinh tế thành viên APEC khảo sát điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao
20 nền kinh tế thành viên APEC khảo sát điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao

VOV.VN - Các nền kinh tế thành viên APEC khảo sát các địa điểm tổ chức  Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Năng và Quảng Nam từ ngày 5-6/10.

20 nền kinh tế thành viên APEC khảo sát điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao

20 nền kinh tế thành viên APEC khảo sát điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao

VOV.VN - Các nền kinh tế thành viên APEC khảo sát các địa điểm tổ chức  Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Năng và Quảng Nam từ ngày 5-6/10.