Thông tin lễ tang nhà thơ Việt Phương

Lễ viếng nhà thơ Việt Phương từ 11h30 đến 13h30 ngày 10/5 (15/4 Đinh Dậu) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tác giả tập thơ "Cửa Mở" nổi tiếng một thời vừa mới qua đời tại Hà Nội lúc 8h50 sáng 6/5/2017. Gia đình vừa đưa thông tin lễ tang của ông. 

Nhà thơ Việt Phương và vợ - nhà giáo Trần Tú Lan - Ảnh: Hoàng Điệp.

Nhà thơ Việt Phương tên thật Trần Quang Huy, sinh năm 1928, tác giả của tập thơ Cửa Mở (1970).

Ông là cán bộ Văn Phòng Chính phủ, đã nghỉ hưu, nguyên Thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng (thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải), nguyên Thành viên Viện Nghiên cứu IDS đã từ trần hồi 8h50 ngày 6/5/2017, (tức ngày 11/4 năm Đinh Dậu) tại Bệnh viện Hữu Nghị, hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ viếng nhà thơ Việt Phương từ 11h30 đến 13h30 ngày 10/5 (15/4 Đinh Dậu) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Sau đó là lễ Truy điệu. Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà thơ Thu Bồn tiếp tục được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh
Nhà thơ Thu Bồn tiếp tục được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Dù không có đủ giải thưởng, nhà thơ Thu Bồn vẫn được tiếp tục xét tặng giải thưởng vì những cống hiến lớn lao.

Nhà thơ Thu Bồn tiếp tục được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Thu Bồn tiếp tục được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Dù không có đủ giải thưởng, nhà thơ Thu Bồn vẫn được tiếp tục xét tặng giải thưởng vì những cống hiến lớn lao.

Nhà thơ Đỗ Quý Doãn ra mắt tập thơ “Rằng thương nhau cho trọn”
Nhà thơ Đỗ Quý Doãn ra mắt tập thơ “Rằng thương nhau cho trọn”

VOV.VN - Chiều 6/4 tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm và ra mắt tập thơ "Rằng thương nhau cho trọn" của nhà báo, nhà thơ Đỗ Quý Doãn.

Nhà thơ Đỗ Quý Doãn ra mắt tập thơ “Rằng thương nhau cho trọn”

Nhà thơ Đỗ Quý Doãn ra mắt tập thơ “Rằng thương nhau cho trọn”

VOV.VN - Chiều 6/4 tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm và ra mắt tập thơ "Rằng thương nhau cho trọn" của nhà báo, nhà thơ Đỗ Quý Doãn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện theo Vũ Cao về nguồn
Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện theo Vũ Cao về nguồn

VOV.VN - Khi tôi kể lại cho các quý vị nghe kỷ niệm trong chuyến “về nguồn” này thì Vũ Cao đã là người trong cõi nhớ thương rồi. Ông mất cách đây cũng đã lâu.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện theo Vũ Cao về nguồn

Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện theo Vũ Cao về nguồn

VOV.VN - Khi tôi kể lại cho các quý vị nghe kỷ niệm trong chuyến “về nguồn” này thì Vũ Cao đã là người trong cõi nhớ thương rồi. Ông mất cách đây cũng đã lâu.

​Nhà thơ Việt Phương từ trần
​Nhà thơ Việt Phương từ trần

Theo tin từ nhà báo Vũ Kim Hạnh, nhà thơ Việt Phương - tác giả tập thơ Cửa Mở nổi tiếng một thời - vừa qua đời tại Hà Nội lúc 8h50 sáng nay, 6/5/2017.

​Nhà thơ Việt Phương từ trần

​Nhà thơ Việt Phương từ trần

Theo tin từ nhà báo Vũ Kim Hạnh, nhà thơ Việt Phương - tác giả tập thơ Cửa Mở nổi tiếng một thời - vừa qua đời tại Hà Nội lúc 8h50 sáng nay, 6/5/2017.

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh
Nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua và Khen thưởng cho rằng, đến phút chót, tờ giấy xác nhận giải thưởng của nhà thơ Xuân Quỳnh mới được bổ sung.

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua và Khen thưởng cho rằng, đến phút chót, tờ giấy xác nhận giải thưởng của nhà thơ Xuân Quỳnh mới được bổ sung.