Chính sách bảo hộ của ông Trump và an ninh mạng phủ bóng hội nghị G7

VOV.VN-Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 ngày 13/5 cam kết hợp tác đối phó với các mối đe dọa tấn công mạng toàn cầu và thúc đẩy thương mại tự do.

Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 ngày 13/5 cam kết hợp tác để đối phó với các mối đe dọa tấn công mạng toàn cầu và thúc đẩy thương mại tự do.

Bên cạnh vấn đề thúc đẩy thương mại tự do, nỗi lo an ninh mạng đã phủ bóng chương trình nghị sự ngày họp cuối cùng của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Italy, sau khi một vụ tấn công mạng  toàn cầu ảnh hưởng đến hàng chục nghìn máy tính của hơn 100 quốc gia.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Bari, Italy, trong 2 ngày 12-13/5. Ảnh: Fox News.

Trong dự thảo tuyên bố đưa ra trong ngày họp cuối cùng của nhóm G7 nhấn mạnh, các sự cố tấn công mạng gần đây đang là mối đe dọa lớn đối với các nền kinh tế. Các nước cần phải đảm bảo chính sách phản ứng tốt đối với những nguy cơ xảy ra.

G7 cũng kêu gọi chia sẻ kinh nghiệm chung để xác định những “vùng nguy hiểm” trong hệ thống tài chính toàn cầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp hiệu quả để đánh giá mức độ an ninh mạng giữa các công ty tài chính đơn lẻ hay ở lĩnh vực lớn hơn.

Dự thảo sẽ được các Bộ trưởng Tài chính xem xét và công bố vào cuối phiên họp hôm nay (13/5). Bộ trưởng Tài chính Italy Pier Carlo Padoan cho biết, phiên họp thảo luận sáng nay về vấn đề tội phạm mạng đã được đưa vào chương trình nghị sự trước khi xảy ra các vụ tấn công mạng toàn cầu hôm qua, làm ảnh hưởng đến gần 100 quốc gia.

Vụ tấn công mạng toàn cầu  xảy ra hôm qua với khoảng 57.000 đến 75.000 lượt tấn công ở khoảng 100 nước trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Nga và Bồ Đào Nha....

Các vụ tấn công mạng xuất hiện dưới dạng "tống tiền" - theo đó người sử dụng mạng sẽ không thể truy cập dữ liệu trừ phi họ trả cho tin tặc một khoản tiền ảo Bitcoin. Nga là nước bị lây nhiễm nặng nhất, nguy hiểm hơn khi rất nhiều hệ thống máy tính của các cơ quan nhà nước như Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ngân hàng Tiết kiệm, công ty máy tính Megafone cũng bị tấn công.

Bên cạnh lo ngại về mối nguy cơ tấn công mạng, G7 cũng cam kết thúc đẩy tự do thương mại nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng giữa các nước. Theo Bộ trưởng tài chính G7, các nước tập trung thảo luận  biện pháp khắc phục tình trạng bất bình đẳng đã ảnh hưởng đến một loạt cuộc bầu cử gần đây tại Pháp, Mỹ cũng như đóng  vai trò trong quyết định rời Liên minh châu Âu (EU) của cử tri Anh.

Italy, nước giữ chức chủ tịch luân phiên G7 năm nay cho biết, trong tuyên bố chung cũng sẽ nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và thống nhất của các nước.

Ngày họp thứ 2 của G7 cũng là cơ hội để các nước lắng nghe nhiều hơn về các đề xuất kinh tế từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Cuộc họp tại Bari diễn ra trong bối cảnh gia tăng quan ngại giữa các đối tác G7 của Mỹ về chiến lược kinh tế "Nước Mỹ trên hết" mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump chủ trương theo đuổi.

Các nước G7 kêu gọi Mỹ không phá vỡ những nỗ lực được thúc đẩy trong nhiều thập kỷ qua ủng hộ việc xóa bỏ chủ nghĩa bảo hộ, cũng như những nỗ lực điều tiết nền kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble nhấn mạnh vai trò quan trọng dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu của Mỹ.

“Chúng ta cần một nước Mỹ vững mạnh để dẫn đầu nền kinh tế và chính trị toàn cầu đi theo một con đường bền vững”, ông nói. “Mỹ vẫn là một quyền lực kinh tế và chính trị mạnh nhất trên thế giới và liên minh tốt nhất của châu Âu.”

Các vấn đề về thương mại dự kiến tiếp tục bao trùm chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Taormina, Italy từ ngày 26-27/5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G20 bế tắc trong việc tìm ra giải pháp chống bảo hộ mậu dịch
G20 bế tắc trong việc tìm ra giải pháp chống bảo hộ mậu dịch

VOV.VN - Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và thống đốc Ngân hàng G20 không đưa ra cam kết cụ thể về thương mại tự do và chống bảo hộ mậu dịch.

G20 bế tắc trong việc tìm ra giải pháp chống bảo hộ mậu dịch

G20 bế tắc trong việc tìm ra giải pháp chống bảo hộ mậu dịch

VOV.VN - Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và thống đốc Ngân hàng G20 không đưa ra cam kết cụ thể về thương mại tự do và chống bảo hộ mậu dịch.

Chính sách bảo hộ thương mại của Donald Trump dần hé lộ?
Chính sách bảo hộ thương mại của Donald Trump dần hé lộ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đang nỗ lực tái định hình chính sách thương mại của Mỹ với mục tiêu bảo hộ nhiều hơn cho nền kinh tế Mỹ.

Chính sách bảo hộ thương mại của Donald Trump dần hé lộ?

Chính sách bảo hộ thương mại của Donald Trump dần hé lộ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đang nỗ lực tái định hình chính sách thương mại của Mỹ với mục tiêu bảo hộ nhiều hơn cho nền kinh tế Mỹ.

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới
Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

VOV.VN - Hôm 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ trong cuộc họp của đảng này.

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

VOV.VN - Hôm 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ trong cuộc họp của đảng này.

Bế mạc G20 khẳng định vai trò cơ chế hợp tác đa phương
Bế mạc G20 khẳng định vai trò cơ chế hợp tác đa phương

VOV.VN - Sau 2 ngày họp, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc tại thành phố Bonn(Đức).

Bế mạc G20 khẳng định vai trò cơ chế hợp tác đa phương

Bế mạc G20 khẳng định vai trò cơ chế hợp tác đa phương

VOV.VN - Sau 2 ngày họp, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc tại thành phố Bonn(Đức).

G7 kêu gọi Mỹ không cản trở sự phục hồi toàn cầu
G7 kêu gọi Mỹ không cản trở sự phục hồi toàn cầu

VOV.VN - Nhóm G7 ngày 12/5 kêu gọi Mỹ không phá vỡ những nỗ lực trong nhiều thập kỷ nhằm xóa bỏ chủ nghĩa bảo hộ và điều tiết kinh tế toàn cầu.

G7 kêu gọi Mỹ không cản trở sự phục hồi toàn cầu

G7 kêu gọi Mỹ không cản trở sự phục hồi toàn cầu

VOV.VN - Nhóm G7 ngày 12/5 kêu gọi Mỹ không phá vỡ những nỗ lực trong nhiều thập kỷ nhằm xóa bỏ chủ nghĩa bảo hộ và điều tiết kinh tế toàn cầu.