Doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc móc nối làm tour siêu rẻ ở Đà Nẵng

VOV.VN -Doanh nghiệp lữ hành là người Hàn Quốc trực tiếp bán tour, hướng dẫn khách tham quan, dẫn đến các điểm mua sắm và tìm cách “móc túi” của du khách.

2 năm trở lại đây, khách du lịch Hàn Quốc đến thành phố Đà Nẵng tăng mạnh, vượt lên dẫn đầu top các thị trường khách du lịch quốc tế đến địa phương này. Tuy nhiên, sự “bùng nổ” này kéo theo những thách thức mà ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đang phải đối mặt.

Đó là thực trạng chung mà Hải Phòng hay Nha Trang đã trải qua với thị trường khách du lịch Trung Quốc. Nhà nước thất thu thuế, báo động nguy hại cho điểm đến Đà Nẵng. 

Dẫn khách không phải là hướng dẫn viên Việt Nam mà là người Hàn Quốc.

Trên các tuyến phố trung tâm ở thành phố Đà Nẵng không thấy các đoàn khách du lịch Hàn Quốc. Bởi, khách Hàn Quốc đi theo đoàn khép kín. Họ đến du lịch thành phố Đà Nẵng từ các đơn vị lữ hành của Hàn Quốc, lưu trú, ăn uống và mua sắm tại những cơ sở phần lớn đều do người Hàn Quốc làm chủ.

Một vòng tròn khép kín, dòng tiền từ du khách Hàn Quốc lại chảy ngược về với “xứ sở Kim Chi”. Đáng lo ngại hơn, việc các đơn vị lữ hành Hàn Quốc móc nối với nhiều doanh nghiệp lữ hành ở thành phố Đà Nẵng để hợp thức hóa thủ tục pháp lý, chào bán tại nước này những tour du lịch giá rẻ và siêu rẻ. Sau đó, doanh nghiệp lữ hành là người Hàn Quốc trực tiếp bán tour, hướng dẫn khách tham quan, nhất là dẫn đến các điểm mua sắm và tìm cách “móc túi” của du khách từ chính những điểm mua sắm này để kiếm lời. Việc làm này vô hình chung làm xấu đi hình ảnh điểm đến.

Dù đứng đầu thị trường khách nhưng hiếm khi bắt gặp đoàn khách Hàn Quốc tại Đà Nẵng.
Những đoàn khách Hàn Quốc đi khép kín do hướng dẫn viên Hàn Quốc hướng dẫn tại Đà Nẵng.

Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có gần 30 doanh nghiệp lữ hành hoạt động. Tuy nhiên số doanh nghiệp trực tiếp khai thác thị trường khách Hàn Quốc rất ít. Trong khi đó, hiện trung bình 1 tuần có 82 chuyến bay trực tiếp hoặc thuê chuyến đưa khách du lịch từ Hàn Quốc đến thành phố Đà Nẵng.

Năm ngoái, thành phố Đà Nẵng đón gần 450.000 lượt khách Hàn Quốc, đứng đầu về số lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng. Trong quý 1 năm nay, khách Hàn Quốc vẫn dẫn đầu với gần 200.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hội lữ hành thành phố Đà Nẵng cho rằng: "Đây là vấn đề chung với mỗi quốc gia khi thu hút khách du lịch Hàn Quốc, cần quản lý được các công ty lữ hành đang phục vụ khách Hàn Quốc trên địa bàn thành phố, phải có ghi nhận doanh thu, ghi nhận số khách phục vụ, giám sát về thuế, kiểm tra những điểm dịch vụ phục vụ khách Hàn Quốc, hàng hóa phải rõ nguồn gốc và đặc biệt minh bạch về doanh thu và có nộp thuế về cho Nhà nước."

Hàn Quốc là thị trường khách tiềm năng, ổn định và có nhu cầu chi tiêu cao. Vấn đề là làm sao quản lý chặt để không làm ảnh hưởng hình ảnh điểm đến, không thất thu thuế. Từ những nguy cơ này, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tăng cường thanh tra, kiểm tra để quản lý chặt chẽ.
Năm ngoái, Sở Du lịch đã kiểm tra, xử phạt 64 trường hợp với số tiền gần 600 triệu đồng. Trong đó, 2 doanh nghiệp bị tước giấy phép lữ hành quốc tế 24 tháng vì cho người nước ngoài mượn tư cách pháp nhân để hoạt động lữ hành. Sở Du lịch cũng phát hiện 36 người nước ngoài hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trái phép (28 người Hàn Quốc và 8 người Trung Quốc)…
Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, nguồn khách giá rẻ này luôn tồn tại 2 mặt tích cực và tiêu cực, nhưng đây là thị trường tiềm năng nên cần có giải pháp hài hòa để vẫn duy trì và thu hút tốt thị trường này./.   
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Top 15 thành phố đẹp nhất thế giới
Top 15 thành phố đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Cảnh quan đẹp, không khí trong lành và nhiều công trình kiến trúc độc đáo... là đặc điểm của những thành phố đẹp nhất thế giới này.

Top 15 thành phố đẹp nhất thế giới

Top 15 thành phố đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Cảnh quan đẹp, không khí trong lành và nhiều công trình kiến trúc độc đáo... là đặc điểm của những thành phố đẹp nhất thế giới này.

10 quốc gia có chi phí du lịch rẻ nhất để ghé thăm trong hè 2017
10 quốc gia có chi phí du lịch rẻ nhất để ghé thăm trong hè 2017

VOV.VN - Theo Báo cáo cạnh tranh về du lịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2017, 10 quốc gia này là những điểm đến du lịch giá cả phải chăng nhất năm nay.

10 quốc gia có chi phí du lịch rẻ nhất để ghé thăm trong hè 2017

10 quốc gia có chi phí du lịch rẻ nhất để ghé thăm trong hè 2017

VOV.VN - Theo Báo cáo cạnh tranh về du lịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2017, 10 quốc gia này là những điểm đến du lịch giá cả phải chăng nhất năm nay.

Phượng vĩ, bằng lăng rực rỡ khoe sắc trong nắng tháng 5
Phượng vĩ, bằng lăng rực rỡ khoe sắc trong nắng tháng 5

VOV.VN - Mùa hè, mùa của hoa phượng, của bằng lăng lung linh khoe sắc dưới ánh nắng rực rỡ, gợi bao kỷ niệm về một thời để nhớ...

Phượng vĩ, bằng lăng rực rỡ khoe sắc trong nắng tháng 5

Phượng vĩ, bằng lăng rực rỡ khoe sắc trong nắng tháng 5

VOV.VN - Mùa hè, mùa của hoa phượng, của bằng lăng lung linh khoe sắc dưới ánh nắng rực rỡ, gợi bao kỷ niệm về một thời để nhớ...

Thăm Thiếu Lâm Tự - Cái nôi của võ thuật Trung Hoa
Thăm Thiếu Lâm Tự - Cái nôi của võ thuật Trung Hoa

VOV.VN - Là cái nôi của Thiền Tông Trung Hoa, chùa Thiếu Lâm được coi là một cơ sở phật giáo hàng đầu của châu Á cũng như thế giới.

Thăm Thiếu Lâm Tự - Cái nôi của võ thuật Trung Hoa

Thăm Thiếu Lâm Tự - Cái nôi của võ thuật Trung Hoa

VOV.VN - Là cái nôi của Thiền Tông Trung Hoa, chùa Thiếu Lâm được coi là một cơ sở phật giáo hàng đầu của châu Á cũng như thế giới.