Cả Del Bosque lẫn Prandelli đều hài lòng với kết quả hòa

Phát biểu sau trận hòa 1 – 1 giữa Tây Ban Nha và Italia, cả hai chiến lược gia  của hai đội đều đồng tình với một kết quả hòa

HLV Prandelli và Del Bosque sau trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters).

Italia là đội dẫn điểm trước bằng bàn thắng của Di Natale nhưng cũng chỉ mất 3 phút để Tây Ban Nha lấy lại thế cân bằng. Ở trận này Tây Ban Nha chơi tấn công và có tạo được một số cơ hội. Chính vì lẽ đó HLV Del Bosque có vẻ tiếc nuối.

“Tất nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu này nhưng tôi đang không cảm thấy thất vọng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Các học trò của tôi đã chơi đầy nhiệt huyết và hăng hái và cũng đã có cơ hội để giành chiến thắng”

Cecs Fabregas là một cầu thủ rất hoàn hảo, tôi đã cố gắng sử dụng cậu ấy ở vị trí mũi nhọn đến khi Fernando Torres vào sân. Cậu ấy đã có một số cơ hội nhưng không thành công. Dù sao tôi cũng hài lòng với một trận hòa”. – HLV Del Bosque nói trên uefa.com

Còn HLV Prandelli của Italia cũng đồng tình với người đồng nghiệp.

“Đó là một trận đấu với cường độ cao. Chúng tôi đã cố gắng bám sát các cầu thủ Tây Ban Nha, hạn chế khoảng trống và không để họ di chuyển thoải mái. Tôi đã tung Di Natale vào sân thay Balotelli bởi vì tôi không muốn mất đi những cơ hội và anh ấy đã ghi bàn.

Chúng tôi chơi tập trung sau đó nhưng đáng tiếc lại để thủng lưới quá nhanh. Chúng tôi đã có chút bất ngờ với đội hình của Tây Ban Nha. Chúng tôi sẽ có nhiều điều phải làm sau trận đấu này khi phân tích kỹ càng hơn. Các cầu thủ cần phục hồi nhanh chóng để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới".

Với kết quả hòa 1 – 1 Italia và Tây Ban Nha hiện đang đứng sau Croatia ở bảng C khi đội bóng này xuất sắc vượt qua CH Ireland với tỷ số 3 – 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên