Binh sỹ Nam Sudan bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục?

VOV.VN -Liên Hợp quốc cáo buộc, ít nhất 35 phụ nữ đã bị binh sỹ chính phủ Nam Sudan cưỡng hiếp trong 2 tháng cuối năm 2015.

Báo cáo của Liên Hợp quốc công bố ngày 21/1 cho biết, binh sỹ Chính phủ Nam Sudan và các bên xung đột đã bắt giữ phụ nữ làm nô lệ tình dục và tấn công nhiều dân thường.

Báo cáo nêu rõ, hàng trăm người ở bang Unity, trong đó có cả phụ nữ đang mang thai và trẻ vị thành niên, đã bị binh sỹ cưỡng hiếp.

Ảnh minh họa

Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh trong hơn 2 năm qua. Bạo lực tình dục diễn ra chủ yếu ở bang Unity giàu tài nguyên dầu lửa và binh sỹ chính phủ phải chịu trách nhiệm cho phần lớn các vụ việc này.

Cụ thể, ít nhất 35 phụ nữ đã bị binh sỹ chính phủ cưỡng hiếp trong 2 tháng cuối năm 2015 ngay bên ngoài căn cứ của họ ở Bentiu.

Tuy nhiên, Chính phủ Nam Sudan bác bỏ những cáo buộc đối với binh sỹ của họ về tội cưỡng hiếp và những tội danh khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ nô lệ tình dục của IS- được đề cử giải Nobel Hòa bình
Nữ nô lệ tình dục của IS- được đề cử giải Nobel Hòa bình

VOV.VN- Cô Nadia Murad, một phụ nữ người Yezidi bị IS bắt và bán làm nô lệ tình dục,  được đề cử giải Nobel hòa bình vì đã tố cáo hành vi bạo lực của chúng.

Nữ nô lệ tình dục của IS- được đề cử giải Nobel Hòa bình

Nữ nô lệ tình dục của IS- được đề cử giải Nobel Hòa bình

VOV.VN- Cô Nadia Murad, một phụ nữ người Yezidi bị IS bắt và bán làm nô lệ tình dục,  được đề cử giải Nobel hòa bình vì đã tố cáo hành vi bạo lực của chúng.

Nhật cam kết sẽ sớm giải quyết vấn đề nô lệ tình dục Hàn Quốc
Nhật cam kết sẽ sớm giải quyết vấn đề nô lệ tình dục Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 2/11, lần đầu tiên sau 3 năm rưỡi, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc gặp chính thức “1 đối 1” tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Nhật cam kết sẽ sớm giải quyết vấn đề nô lệ tình dục Hàn Quốc

Nhật cam kết sẽ sớm giải quyết vấn đề nô lệ tình dục Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 2/11, lần đầu tiên sau 3 năm rưỡi, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc gặp chính thức “1 đối 1” tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Nô lệ tình dục tới Liên Hợp Quốc kể chuyện bị IS cưỡng hiếp
Nô lệ tình dục tới Liên Hợp Quốc kể chuyện bị IS cưỡng hiếp

Cô gái người Yazidi, bị Nhà nước Hồi giáo (IS) giam giữ làm nô lệ tình dục trong 3 tháng, nghẹn ngào kể về ký ức kinh hoàng trước LHQ.

Nô lệ tình dục tới Liên Hợp Quốc kể chuyện bị IS cưỡng hiếp

Nô lệ tình dục tới Liên Hợp Quốc kể chuyện bị IS cưỡng hiếp

Cô gái người Yazidi, bị Nhà nước Hồi giáo (IS) giam giữ làm nô lệ tình dục trong 3 tháng, nghẹn ngào kể về ký ức kinh hoàng trước LHQ.

Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp
Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp

VOV.VN- Một nạn nhân sống sót sau những hành động tàn bạo của IS đã dũng cảm lên tiếng về những ngày tháng kinh hoàng trong tay chúng.

Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp

Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp

VOV.VN- Một nạn nhân sống sót sau những hành động tàn bạo của IS đã dũng cảm lên tiếng về những ngày tháng kinh hoàng trong tay chúng.