Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông của người Nga ngay tại Hà Nội

VOV.VN - Đây là lễ hội truyền thống của người dân Nga nhằm tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo và chào đón mùa xuân tràn đầy sức sống.

Lễ hội tiễn mùa đông (hay còn gọi Lễ hội Maslenitsa) đã được tổ chức chiều 12/3 tại Trung tâm khoa học và văn hóa Nga (501 Kim Mã, Hà Nội). 

Lễ tiễn mùa đông Maslenitsa bắt nguồn từ nền nông nghiệp, từ công việc đồng áng của những người nông dân Nga. Mùa đông nước Nga tuyết rơi phủ kín mặt đất, ruộng đồng, khiến cho cây cối không nảy mầm được, nếu kéo dài mãi dễ sinh nạn đói. Bởi vậy, người nông dân mong mùa đông mau qua, mong mùa xuân mau đến.

Theo truyền thống của người Nga, lễ hội Maslenitsa được tổ chức trong một tuần, bắt đầu từ thứ hai và kết thúc vào ngày chủ nhật.

Trong không khí vui nhộn của Lễ hội tiễn mùa đông tại Hà Nội, các bạn trẻ cùng nhau vui đùa tìm hiểu về văn hóa truyền thống của xứ sở Bạch dương 

Bà Elena Zubtsova - Giám đốc Trung tâm khoa học và văn hóa Nga cho biết: "Lễ hội tiễn mùa đông được coi là một trong những lễ hội vui nhất trong năm, lễ hội kéo dài trong suốt 7 ngày.

Tiễn biệt mùa đông, mọi người vui mừng đón những ngày ấm áp đầu tiên, làm bánh xèo truyền thống, tắm táp gội rửa tâm hồn và thể xác.

"Hôm nay chúng tôi muốn mang đến bầu không khí của ngày lễ tuyệt vời này, đồng thời muốn các bạn làm quen với những trò chơi vui nhộn của người Nga xưa như đi cà kheo, chạy trong bao tải... Chúng tôi sẽ cùng các bạn đốt hình nộm Maslenitsa là biểu tượng cho mùa đông và chính thức giao quyền quản lý cho mùa xuân", bà Elena Zubtsova nói.

Trong không khí vui nhộn của Lễ hội tiễn mùa đông tại Hà Nội, các bạn trẻ cùng nhau vui đùa tìm hiểu về văn hóa truyền thống của xứ sở Bạch dương như những trò chơi truyền thống, phương thức tiễn biệt mùa đông và thưởng thức bánh blin (bánh xèo). Còn đối với những cựu du học sinh tại Liên Bang Nga đây là cơ hội để họ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những khỉ niệm.

Mọi người cùng tham gia những trò chơi tại Lễ hội.
Bà Trương Minh Ngọc- cựu du học sinh tại Nga từ cách đây 30 năm chia sẻ: "Chúng tôi sẽ nhớ lại những ngày tiễn biệt mùa đông ở nước Nga, mùa đông ở nước Nga rất lạnh, thường phải âm 20 độ. Mùa xuân về bắt đầu có ánh nắng mặt trời mọi người cùng nhau hát những bài hát tiếng Nga -  mùa xuân đã về, mùa xuân về niềm vui cũng về theo mọi người...". 

Cuối buổi lễ, mọi người cùng reo hò, ca hát, nhảy múa xung quanh hình nộm đang bốc lửa và cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh xèo tượng trưng cho mặt trời thần linh mang lại hơi ấm mùa xuân, tràn trề sức sống và hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Văn hóa Nga tại Việt Nam – bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc
Lễ hội Văn hóa Nga tại Việt Nam – bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc

VOV.VN -Lễ hội văn hóa Nga tại Việt Nam lần này có ý nghĩa lớn trong việc hợp tác giao lưu văn hóa giữa 2 nước. 

Lễ hội Văn hóa Nga tại Việt Nam – bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc

Lễ hội Văn hóa Nga tại Việt Nam – bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc

VOV.VN -Lễ hội văn hóa Nga tại Việt Nam lần này có ý nghĩa lớn trong việc hợp tác giao lưu văn hóa giữa 2 nước. 

Tổng thống Nga phản ứng như thế nào khi DiCaprio đóng vai Putin?
Tổng thống Nga phản ứng như thế nào khi DiCaprio đóng vai Putin?

VOV.VN -Phát ngôn viên kiêm thư ký của Tổng thống Putin: "Ông Putin không biết về chuyện này. Ngoài ra, chúng tôi cũng không biết DiCaprio có muốn đóng vai Tổng thống Nga hay không..."

Tổng thống Nga phản ứng như thế nào khi DiCaprio đóng vai Putin?

Tổng thống Nga phản ứng như thế nào khi DiCaprio đóng vai Putin?

VOV.VN -Phát ngôn viên kiêm thư ký của Tổng thống Putin: "Ông Putin không biết về chuyện này. Ngoài ra, chúng tôi cũng không biết DiCaprio có muốn đóng vai Tổng thống Nga hay không..."

Tổng thống Putin ngợi khen phụ nữ Nga ngày 8/3
Tổng thống Putin ngợi khen phụ nữ Nga ngày 8/3

Tổng thống Putin đã có bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình và dành nhiều lời khen ngợi phụ nữ Nga nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Tổng thống Putin ngợi khen phụ nữ Nga ngày 8/3

Tổng thống Putin ngợi khen phụ nữ Nga ngày 8/3

Tổng thống Putin đã có bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình và dành nhiều lời khen ngợi phụ nữ Nga nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.