Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu gặp mặt lưu học sinh Lào tại Sơn La

VOV.VN - Chủ tịch QH Lào biểu dương tinh thần học tập của các lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La, mong các em cố gắng để có kết quả học tập cao nhất.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, sáng 5/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước và Quốc hội nước CHDCND Lào đã có buổi gặp mặt các lưu học sinh Lào tại Sơn La.

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; các vị Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La cùng tham dự.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đắc Quỳnh đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu và Đoàn tình hình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lưu học sinh giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh nước CHDCND Lào. 

Theo đó, thực hiện chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, góp phần ổn đinh cuộc sống, sinh hoạt, học tập của lưu học sinh Lào. Hàng năm, tỉnh đã xây dựng kế hoạch đào tạo và thông báo tuyển sinh gửi tới các tỉnh Bắc Lào; chỉ đạo các trường, đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, tiếp nhận học sinh theo qui định.

Tỉnh Sơn La đã đào tạo 1.700 học sinh theo học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng cán bộ chính trị, chuyên môn kỹ thuật... và mở lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị, kinh tế nông lâm cho hơn 200 cán bộ và học viên. Đào tạo tiếng Việt cho 171 cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ lực lượng vũ trang 8 tỉnh Bắc Lào. Ngoài ra, Sơn La cũng cử gần 50 cán bộ, lưu học sinh sang học tập tại nước CHDCND Lào.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Pany Yathotu phát biểu tại buổi gặp mặt. 
Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác rất chí tình và chí nghĩa của Việt Nam nói chung, của Sơn La nói riêng đối với các tỉnh của Lào. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào biểu dương tinh thần học tập của các lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La. Mong các em lưu học sinh cố gắng để có kết quả học tập cao nhất, nắm vững và hiểu rõ những kiến thức chuyên môn đang học để tiếp bước cha anh góp phần xây dựng đất nước Lào. 

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu bày tỏ mong muốn các bộ ngành Trung ương của Việt Nam nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tỉnh của Lào trong việc đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là giáo dục; trong đó chú trọng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp nông thôn, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân./.

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Sơn La

VOV.VN -Chuyến thăm nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Sơn La
Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Sơn La

VOV.VN -Chuyến thăm nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Sơn La

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Sơn La

VOV.VN -Chuyến thăm nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào sẽ sang thăm Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Lào sẽ sang thăm Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou sẽ thăm Việt Nam và dự các hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào...

Chủ tịch Quốc hội Lào sẽ sang thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Lào sẽ sang thăm Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou sẽ thăm Việt Nam và dự các hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào...