Thu hồi sữa hết hạn sử dụng tặng bệnh nhân ung thư

VOV.VN -Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng đã thu hồi lại toàn bộ số sữa hết hạn do nhà tài trợ tặng bệnh nhân để kiểm tra, báo cáo giải quyết.

Sau khi phát hiện 5 trong tổng số 300 hộp sữa Prosure tài trợ cho bệnh nhân ung thư hết hạn sử dụng, Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng đã thu hồi lại toàn bộ số sữa này để kiểm tra, gửi mẫu đến Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm xét nghiệm và có báo cáo gửi Sở Y tế thành phố xem xét giải quyết.

Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: PLO)

Trước đó, vào ngày 17/3, đại diện hãng sữa Abbott của Mỹ đã đến thăm và trao 300 suất quà tặng bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, đối tượng chính sách đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng, mỗi phần quà có 1 hộp sữa Prosure.

Đây là loại sữa đắt tiền dành riêng cho bệnh nhân ung thư. Nhận được món quà ý nghĩa này, bệnh nhân ai cũng cảm động. Tuy nhiên, sau khi được nhân viên Bệnh viện phát hiện một số hộp sữa đã hết hạn sử dụng, khuyến cáo mọi người không dùng, người bệnh tỏ ra lo lắng.

Bệnh nhân Đỗ Thành Trung, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bộc bạch: “Bệnh nhân nằm ở đây hầu hết đều khó khăn, nhận được quà hỗ trợ thì mừng lắm nhưng đối với những quà hết hạn đó thì đúng là buồn thật. Bệnh hiểm nghèo rồi mà dùng quà hết hạn thì thêm nguy hiểm”.

Bác sỹ Nguyễn Út, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng cho biết: Trong tổng số 300 hộp sữa có 4 thùng nguyên đai nguyên kiện, hạn sử dụng đến năm 2018; còn lại 20 hộp lẻ thì có có 5 hộp hạn sử dụng là ngày 7/3/2017, tức là đã hết hạn sử dụng hơn 10 ngày, kể từ ngày tặng bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Út, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện đã cho thu hồi toàn bộ số sữa này để kiểm tra, xác minh. Đồng thời lấy mẫu gửi Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố xét nghiệm và báo cáo với lãnh đạo sở Y tế.

Ông Nguyễn Út cũng cho biết, trong ngày hôm qua (21/3), Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm và các phòng, ban liên quan của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và đại diện hãng Abbott chi nhánh Đà Nẵng họp để đề ra hướng giải quyết.

“Bên chi nhánh tài trợ nhận thiếu sót do sơ suất, họ xin lỗi Bệnh viện cũng như bệnh nhân. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện thì không thấy có biểu hiện ngộ độc hay bất kỳ diễn biến bất thường xảy ra. Vụ việc này, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã có biên bản gửi về Sở Y tế và Bệnh viện cũng đã có báo cáo gửi sở để giải quyết” – ông Nguyễn Út khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân phàn nàn về chất lượng dịch vụ với Bộ trưởng Y tế
Bệnh nhân phàn nàn về chất lượng dịch vụ với Bộ trưởng Y tế

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu Viện Chiến lược và Chính sách y tế tiến hành khảo sát ý kiến của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Bệnh nhân phàn nàn về chất lượng dịch vụ với Bộ trưởng Y tế

Bệnh nhân phàn nàn về chất lượng dịch vụ với Bộ trưởng Y tế

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu Viện Chiến lược và Chính sách y tế tiến hành khảo sát ý kiến của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Lừa bệnh nhân ung thư mua thuốc dởm với giá cắt “cổ“
Lừa bệnh nhân ung thư mua thuốc dởm với giá cắt “cổ“

Tại cơ quan Công an, đối tượng Sáng khai nhận, bản thân chỉ học hết lớp 5, không có trình độ về y dược, không có chức năng bán thuốc.

Lừa bệnh nhân ung thư mua thuốc dởm với giá cắt “cổ“

Lừa bệnh nhân ung thư mua thuốc dởm với giá cắt “cổ“

Tại cơ quan Công an, đối tượng Sáng khai nhận, bản thân chỉ học hết lớp 5, không có trình độ về y dược, không có chức năng bán thuốc.