Nga: Việc Israel chuyển vũ khí tới Ukraine sẽ làm gia tăng bạo lực

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/4 cho rằng, việc Israel cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ chỉ làm tình hình thêm xấu đi.

Đề cập đến khả năng Israel có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine để trả đũa Nga dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran, Tổng thống Putin cho rằng, đây là lựa chọn của các nhà lãnh đạo Israel và họ có quyền làm những gì được cho là có lợi cho quốc gia.

Tổng thoiongs Nga Putin (Ảnh AP)

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định, việc cung cấp vũ khí sát thương tới Ukraine sẽ là hành động phản tác dụng, vì nó chỉ làm gia tăng đối đầu và gây nhiều thương vong cho dân thường.

Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh, các vũ khí cung cấp cho Iran là vì mục đích phòng vệ và không ảnh hưởng đến an ninh của Israel.

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết, Nga không có giới hạn quốc tế đối với việc cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tố NATO tăng đến 80% các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Nga
Nga tố NATO tăng đến 80% các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Nga

VOV.VN - Tướng Nga cho biết, các lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng không hề che giấu ý định chống lại Nga khi tăng cường các hoạt động như vậy.

Nga tố NATO tăng đến 80% các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Nga

Nga tố NATO tăng đến 80% các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Nga

VOV.VN - Tướng Nga cho biết, các lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng không hề che giấu ý định chống lại Nga khi tăng cường các hoạt động như vậy.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với  Mỹ
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ

VOV.VN -Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga có lợi ích quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với  Mỹ

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ

VOV.VN -Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga có lợi ích quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ.

Nga bán S-400 cho Trung Quốc: Vũ khí tối tân cho “đối tác chiến lược”
Nga bán S-400 cho Trung Quốc: Vũ khí tối tân cho “đối tác chiến lược”

VOV.VN- Trung Quốc sẽ trở thành đối tác nước ngoài đầu tiên được mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Nga bán S-400 cho Trung Quốc: Vũ khí tối tân cho “đối tác chiến lược”

Nga bán S-400 cho Trung Quốc: Vũ khí tối tân cho “đối tác chiến lược”

VOV.VN- Trung Quốc sẽ trở thành đối tác nước ngoài đầu tiên được mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Tổng thống Nga giải thích việc bán S-300 cho Iran
Tổng thống Nga giải thích việc bán S-300 cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng cho rằng, việc cung cấp S-300 cho Iran “không gây đe dọa đến Israel” mà chỉ là một yếu tố giúp ổn định...

Tổng thống Nga giải thích việc bán S-300 cho Iran

Tổng thống Nga giải thích việc bán S-300 cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng cho rằng, việc cung cấp S-300 cho Iran “không gây đe dọa đến Israel” mà chỉ là một yếu tố giúp ổn định...

Tổng thống Putin: Nước Nga không bao giờ là một nước “chư hầu”
Tổng thống Putin: Nước Nga không bao giờ là một nước “chư hầu”

VOV.VN -Tổng thống Nga Putin vừa kết thúc cuộc đối thoại hàng năm lần thứ 13 liên tục cả trên cương vị Tổng thống cũng như Thủ tướng. 

Tổng thống Putin: Nước Nga không bao giờ là một nước “chư hầu”

Tổng thống Putin: Nước Nga không bao giờ là một nước “chư hầu”

VOV.VN -Tổng thống Nga Putin vừa kết thúc cuộc đối thoại hàng năm lần thứ 13 liên tục cả trên cương vị Tổng thống cũng như Thủ tướng. 

Mỹ cảnh báo Iran mua hệ thống tên lửa S-300 của Nga
Mỹ cảnh báo Iran mua hệ thống tên lửa S-300 của Nga

VOV.VN- Việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này nếu cần thiết.

Mỹ cảnh báo Iran mua hệ thống tên lửa S-300 của Nga

Mỹ cảnh báo Iran mua hệ thống tên lửa S-300 của Nga

VOV.VN- Việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này nếu cần thiết.

Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia
Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17/4 cho biết, Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 24/4 tới tại Armenia.

Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia

Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17/4 cho biết, Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 24/4 tới tại Armenia.

Đối thoại trực tiếp: Tổng thống Nga nhận được hơn 3 triệu câu hỏi
Đối thoại trực tiếp: Tổng thống Nga nhận được hơn 3 triệu câu hỏi

VOV.VN - Theo ông Putin, những cuộc hỏi đáp như thế này không phải nhằm mục đích thăm dò ý kiến mà là một cơ hội để tìm hiểu những gì người dân Nga thực sự quan tâm.

Đối thoại trực tiếp: Tổng thống Nga nhận được hơn 3 triệu câu hỏi

Đối thoại trực tiếp: Tổng thống Nga nhận được hơn 3 triệu câu hỏi

VOV.VN - Theo ông Putin, những cuộc hỏi đáp như thế này không phải nhằm mục đích thăm dò ý kiến mà là một cơ hội để tìm hiểu những gì người dân Nga thực sự quan tâm.

“NATO đang khiêu khích đẩy quan hệ Nga - Mỹ xuống mức xấu nhất”
“NATO đang khiêu khích đẩy quan hệ Nga - Mỹ xuống mức xấu nhất”

VOV.VN - Theo nhà phân tích Rustem Safronov, quan hệ Nga-Mỹ đã gia tăng lên mức độ căng thẳng nhất kể từ sau thời Chiến tranh lạnh.

“NATO đang khiêu khích đẩy quan hệ Nga - Mỹ xuống mức xấu nhất”

“NATO đang khiêu khích đẩy quan hệ Nga - Mỹ xuống mức xấu nhất”

VOV.VN - Theo nhà phân tích Rustem Safronov, quan hệ Nga-Mỹ đã gia tăng lên mức độ căng thẳng nhất kể từ sau thời Chiến tranh lạnh.