Nóng trong ngày: Giết người tình rồi tự tử vì không được mua xe

VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn khi Cường đòi người tình mua cho chiếc xe máy hiệu Exiciter, nhưng chị này không chịu dẫn tới vụ án mạng xảy ra.

Vụ giết người tình rồi treo cổ tự tử tại Đồng NaiHuỳnh Duy Cường (SN 1983) đòi chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (37 tuổi), cùng ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai mua cho chiếc xe máy hiệu Exiciter, nhưng chị này không chịu. Cách đây khoảng một tuần, Cường tức giận mở tủ quần áo lấy hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị Hoa. Phát hiện, chị Hoa đã nhiều lần đòi lại nhưng không được, Cường còn ra điều kiện chị Hoa phải đưa 70 triệu đồng để mua xe mới trả lại giấy tờ. Tức giận, chị Hoa đã đem sự việc này đi trình báo cơ quan công an.
Cường nhiều lần nhắn tin cho chị Hoa dọa giết nếu tố cáo vụ việc cho công an. Vào chiều 5/6, người thân nhiều lần gọi điện cho chị Hoa nhưng không được. Đến khi hay tin thì vụ án mạng đau lòng đã xảy ra. Trong ảnh: Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi. (Ảnh: Tiền Phong)

Bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ ở Hà NộiDo thấy chứa mại dâm thu được lời cao nên Đinh Thị Hóa (SN 1958), chủ nhà nghỉ Đại An, ở phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội đã móc nối với một số gái mại dâm mà đối tượng quen từ trước. Theo lời khai của 3 gái mại dâm thì vào khoảng 19h tối 4/6 được Hóa gọi điện điều đến nhà nghỉ Đại An bán dâm cho khách. Sau mỗi "chuyến mây mưa" thành công, Hóa nhận được tiền "cò" và tiền phòng nghỉ.

Chồng cũ tẩm xăng đốt chết vợVụ việc xảy ra tại khu phố Cửa Nhì, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Khoảng 4h sáng 9/6, Lê Viết Tiến (SN 1985) đã tẩm xăng đốt vợ cũ là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1987). Khi phát hiện vụ việc, người thân đã đưa chị Hương đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Được biết, hai vợ chồng Lê Viết Tiến là lao động tự do. Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai người đã ly hôn. Chị Hương sau đó về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Sới bạc gắn camera dày đặc để đối phó với Cảnh sátTại cơ quan công an, đối tượng Trương Quang Bích (Bích Cốp) SN 1989, ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là người tổ chức sới bạc khai nhận, khoảng 12h ngày 30/5, Bích đặt vấn đề với Võ Tá Hà thuê nhà để tổ chức đánh bạc. Được Hà đồng ý, Bích lần lượt gọi điện cho các đối tượng đến để đánh bài ăn tiền. Để đối phó với các cơ quan chức năng, Bích lắp đặt camera cảnh giới cả trong và ngoài nhà đồng thời bố trí người canh phòng rất cẩn trọng. 
Tài xế taxi bị cướp đâm gần 10 nhát trong đêmKhi tài xế Đỗ Hoàng Tuấn (35 tuổi) chạy đến khu vực vắng người trên đường Nguyễn Hiển (P.Dĩ An, TX.Dĩ An), đối tượng ngồi trong xe bất ngờ dùng một con dao Thái Lan dài khoảng 30cm khống chế tài xế, yêu cầu đưa tiền và tài sản trên xe. Anh Tuấn không đồng ý thì bị đối tượng đâm vào tay. Trong lúc giằng co chống cự, đối tượng tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào tay và vùng mặt của tài xế rồi mở cửa chạy trốn.

Kẻ chở 29 bánh heroin tông xe điên cuồng buộc cảnh sát nổ súng: Ngày 2/6, nắm được thông tin Trịnh Văn Tú (SN 1990, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) sẽ chuyển ma túy bằng xe Toyota Fortuner mang BKS: 30A – 02898 qua địa bàn Hà Nội, công an quận Hà Đông đã phối hợp lực lượng của Bộ Công an và Đội CSGT số 12 tổ chức vây bắt, đón lõng.
Biết đã rơi vào “bẫy”, đối tượng liền tăng ga, phóng điên cuồng, đâm vào chiếc xe ô tô của một đồng chí Cảnh sát nhằm phá vòng vây để thoát thân. Trước sự manh động của đối tượng, công an buộc phải nổ súng, bắn vỡ kính cửa trước và một kính cửa sau ghế lái bên phải của chiếc xe.

Tuy nhiên, lúc này đối tượng vẫn không dừng lại mà lái xe chạy trốn. Sau khi tẩu thoát đến địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội), do bị công an chặn đầu nên đối tượng buộc phải dừng xe, chạy xuống cánh đồng gần đó để thoát thân. Tuy nhiên, chỉ chỉ ít phút sau đối tượng đã bị bắt giữ.

Quá trình kiểm tra chiếc xe, công an phát hiện 29 bánh heroin có trọng lượng hơn 10kg được giấu kín trong ghế sau và hộp lọc gió điều hòa phía trước. Trong ảnh: Cảnh sát giám định số heroin thu giữ. (ảnh: zing.vn)

Vụ 8 người chết khi chạy thậnNgày 8/6, theo nguồn tin của An ninh Thủ đô, cơ quan điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập Giám đốc một Công ty ở Bắc Ninh, là đơn vị trực tiếp thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, để phục vụ điều tra vụ án 8 người tử vong trong khi chạy thận nhân tạo, xảy ra ngày 29/5, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Infonet)

Thông tin ban đầu cho biết, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình ký hợp đồng với Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn (trụ sở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), bảo trì, sửa chữa thiết bị tại khoa Thận. Trong ảnh: Trụ sở Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn tại quận Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh: ANTĐ)

Ngày 28/5, Công ty Thiên Sơn đã thuê một đối tác khác tiến hành thực việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại Khoa thận. Theo các y, bác sỹ, đối với chạy thận nhân tạo, hệ thống lọc nước là quan trọng nhất. Trong ảnh: Đoàn công tác của Bộ Y tế tại Hòa Bình./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 8 người chết khi chạy thận: Triệu tập Giám đốc một công ty
Vụ 8 người chết khi chạy thận: Triệu tập Giám đốc một công ty

VOV.VN - Công an đã triệu tập Giám đốc một Công ty ở Bắc Ninh là đơn vị trực tiếp thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại Khoa Thận nhân tạo.

Vụ 8 người chết khi chạy thận: Triệu tập Giám đốc một công ty

Vụ 8 người chết khi chạy thận: Triệu tập Giám đốc một công ty

VOV.VN - Công an đã triệu tập Giám đốc một Công ty ở Bắc Ninh là đơn vị trực tiếp thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại Khoa Thận nhân tạo.

Yên Bái: Chồng cũ tẩm xăng đốt chết vợ
Yên Bái: Chồng cũ tẩm xăng đốt chết vợ

VOV.VN - Tại Yên Bái vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, người chồng cũ đã tẩm xăng đốt vợ tử vong.

Yên Bái: Chồng cũ tẩm xăng đốt chết vợ

Yên Bái: Chồng cũ tẩm xăng đốt chết vợ

VOV.VN - Tại Yên Bái vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, người chồng cũ đã tẩm xăng đốt vợ tử vong.