Khánh Hòa: Làm rõ vụ mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện tỉnh

VOV.VN - Sau vụ mẹ con sản phụ bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế Khánh Hòa đã có buổi làm việc với bệnh viện.

Chiều 30/12, sau khi thụ lý đơn khiếu nại của người nhà mẹ, con sản phụ bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với bệnh viện để làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sản phụ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 35 tuổi, ở tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang, mang thai đứa con thứ 2, vào Bệnh viện chờ sinh từ ngày 27/12. Trong quá trình theo dõi, sản phụ tỉnh táo, chờ sinh. Ngày 28/12, các bác sỹ cho sản phụ sinh thường nhưng không hiệu quả.

Đoàn công tác của Bộ công an đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm tử thi. (Ảnh: NLĐ)

Đến đêm 28/12, sau khi sản phụ bị vỡ ối, các bác sỹ quyết định cho sinh mổ. Trong quá trình soạn mổ, bệnh nhân diễn biến nặng với các dấu hiệu như: da tím tái, mạch nhanh, khó thở, nhịp thở nhanh. Các bác sỹ đã xử trí bằng cách như: hồi sức tích cực, khẩn trương chuyển mổ cấp cứu với chẩn đoán suy hô hấp, thuyên tắc mạch ối.

Tiên lượng bệnh nhân có thể bị tử vong, con có nguy cơ ngạt nặng, Bệnh viện đã huy động các bác sỹ Khoa Sản, Nhi, Hồi sức tích cực tham gia hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân và trẻ sơ sinh. Sau 5 phút từ khi bệnh nhân được mổ cấp cứu lấy con thì bệnh nhân ngưng thở ngay trên bàn mổ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho rằng, tất cả quy trình được làm theo hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị sản phụ khoa của Bộ Y tế và phác đồ điều trị của Bệnh viện. Mặc dù kíp trực đã rất cố gắng nhưng bệnh nhân không qua khỏi vì thuyên tắc mạch ối, bệnh quá nặng, diễn biến quá nhanh.

Bác sỹ Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu rà soát tất cả các quy định, quy trình không có sai sót. Theo dõi chặt chẽ bằng moniter sản khoa. Khi có chỉ định mổ đang giải thích cho người nhà thì trở nặng. Một trong những tai biến sản khoa, biến chứng sản khoa nặng là thuyên tắc ối không thể phòng được, không biết trước được".

Trẻ sơ sinh được mổ, cân nặng 3,5kg. Sau khi sinh, bé bị hôn mê, trương lực cơ giảm, không có phản xạ và được chuyển lên cấp cứu tại khoa Nhi của Bệnh viện. Bé được chẩn đoán: não thiếu oxy, suy tuần hoàn hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh. Việc cấp cứu không hiệu quả và bé đã tử vong vào ngày 29/12. Trước mắt, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Bệnh viện tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa
Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Sản phụ bị nhiễm trùng vết mổ nên bệnh viện phải tìm phương cách điều trị hữu hiệu nhất để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho cả mẹ và con.

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Sản phụ bị nhiễm trùng vết mổ nên bệnh viện phải tìm phương cách điều trị hữu hiệu nhất để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho cả mẹ và con.

Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ chết bất thường
Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ chết bất thường

Cho rằng bác sĩ làm việc tắc trách khiến sản phụ tử vong, người nhà bức xúc không chịu mang thi thể về...

Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ chết bất thường

Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ chết bất thường

Cho rằng bác sĩ làm việc tắc trách khiến sản phụ tử vong, người nhà bức xúc không chịu mang thi thể về...

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ sản phụ mang song thai tử vong
Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ sản phụ mang song thai tử vong

VOV.VN - Mới đây, Vụ Sức khỏe - bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ tử vong.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ sản phụ mang song thai tử vong

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ sản phụ mang song thai tử vong

VOV.VN - Mới đây, Vụ Sức khỏe - bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ tử vong.

Công an giúp sản phụ đi ”vượt cạn” trong lũ
Công an giúp sản phụ đi ”vượt cạn” trong lũ

VOV.VN - Công an huyện Đại Lộc đã huy động cán bộ, chiến sĩ ứng trực lũ lụt, dùng xe ô tô kéo ca nô ra hướng xã Đại An để giúp chuyển ca sinh đặc biệt.

Công an giúp sản phụ đi ”vượt cạn” trong lũ

Công an giúp sản phụ đi ”vượt cạn” trong lũ

VOV.VN - Công an huyện Đại Lộc đã huy động cán bộ, chiến sĩ ứng trực lũ lụt, dùng xe ô tô kéo ca nô ra hướng xã Đại An để giúp chuyển ca sinh đặc biệt.

Mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hoà
Mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hoà

VOV.VN -Gia đình sản phụ làm đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con sản phụ. 

Mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hoà

Mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hoà

VOV.VN -Gia đình sản phụ làm đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con sản phụ.